Ngày 18/5, một cán bộ Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, trường này vừa phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai trường hợp gian lận trong thi cử.
Cụ thể, hai cá nhân đã có hành vi thi hộ, nhờ người khác thi hộ tại Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Trường Đại học Văn Lang tổ chức vào ngày 17/5.
Qua xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng thạc sĩ, nhưng không thể tự ôn tập và tự làm bài được, Đ.T.D.M. đã thuê T.D.M.G. thi hộ, nhằm qua mặt hội đồng thi.
Hai cô gái có hành vi vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.
Tuy nhiên, hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường phát hiện. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân vi phạm.
Theo đó, người có hành vi thuê người khác thi hộ đã bị xử phạt 15 triệu đồng.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo, ngoài việc bị thiệt hại về kinh tế, những cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với việc hủy kết quả thi, ảnh hưởng đến quá trình học tập, tốt nghiệp về sau lẫn uy tín cá nhân.
Người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nhất là các học viên sau đại học tuyệt đối không thực hiện hay tiếp tay cho các hành vi gian lận trong thi cử dưới bất kỳ hình thức nào.
Các văn bằng, chứng chỉ chỉ thực sự có giá trị khi nó phản ánh đúng năng lực, sự nỗ lực của người học. Thành công bền vững không đến từ sự gian dối, mà phải được xây dựng bằng cả quá trình học tập nghiêm túc, trung thực và trách nhiệm.
Việc thi hộ, thuê người thi hộ không những làm mất đi sự công bằng, khách quan của các kỳ thi, mà còn là sự vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây nên hậu quả nghiêm trọng.