Thời điểm này, nhiều trường trung học phổ thông đang bước vào giai đoạn nước rút ôn tập cho học sinh lớp 12. Bên cạnh việc tăng cường hệ thống hóa kiến thức, luyện đề theo cấu trúc, các nhà trường cũng chú trọng ổn định tâm lý, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh xây dựng kế hoạch học tập phù hợp trước kỳ thi quan trọng. Không khí ôn luyện tại nhiều trường trở nên khẩn trương khi học sinh và giáo viên cùng tập trung cho mục tiêu đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Trường dồn tổng lực hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Quách Đình Lương - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tây Thụy Anh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên chia sẻ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường có 586 học sinh khối 12 và hơn 20 thí sinh tự do thi tại điểm thi của nhà trường.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong thời gian tới, vào ngày 15/5 vừa qua, trường đã tổ chức hội nghị với Chủ tịch xã, Trưởng công an xã phụ trách địa bàn nhà trường tuyển sinh và nơi học sinh cư trú. Tại cuộc họp, các bên liên quan đã bàn về vấn đề không chỉ là an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện năng trong hai kỳ thi mà còn phối hợp trong suốt cả quá trình giáo dục học sinh.
Về hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà trường có 39 phòng thi tuyển sinh vào lớp 10 và 27 phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trong các phòng thi đảm bảo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn. Theo đó, mỗi phòng đều có quạt, điều hòa, bàn ghế không có vết mực. Nhà trường cũng đã chỉ đạo bộ phận phụ trách cơ sở vật chất và lao công đảm bảo khuôn viên sạch đẹp.
"Đối với công tác ôn thi tốt nghiệp cho các em học sinh khối 12, nhà trường ưu tiên tối đa công tác giảng dạy với tổ nhóm chuyên môn đảm bảo kế hoạch ôn tập", thầy Lương nói.
Ngày 18/5, trường đã tổ chức buổi gặp gỡ học sinh khối 12. Tại buổi gặp, giáo viên nhà trường đã động viên, căn dặn học sinh giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý và học tập cân đối giờ giấc. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh để quan tâm tới con em nhưng không tạo áp lực.
Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp gặp gỡ 15 em có điểm thi thử tốt nghiệp cao nhằm động viên và hy vọng các em giữ tâm thế tốt để đạt điểm cao trong top tỉnh Hưng Yên, thậm chí có thể là thủ khoa toàn quốc. Theo quy chế nội bộ, nhà trường đã thưởng cho 5 em điểm cao nhất, mỗi em 1 triệu đồng và 10 em còn lại, mỗi em 500 ngàn đồng.
"Cách đây hai năm, nhà trường có một thủ khoa đạt 29,6 điểm tổ hợp Toán - Lý - Hóa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và một thủ khoa Kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội. Với truyền thống đó, nhà trường kì vọng có 5 em nằm trong tốp điểm cao nhất Hưng Yên", thầy Lương chia sẻ.
Đối với công tác chuẩn bị trước và trong kỳ thi, vòng ngoài sẽ có lực lượng thanh niên tình nguyện và công an giúp đỡ thí sinh. Vòng trong sẽ có 7 cán bộ công an, 1 cán bộ quân đội phụ trách đảm bảo an ninh.
Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi, lãnh đạo Hội đồng thi và lực lượng công an sẽ chuyển bài thi đến Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi
Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, thầy Nguyễn Quang Trung - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kim Xuyên (xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026, nhà trường đã ban hành văn bản kế hoạch với những nội dung chủ yếu như: Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh; Tổ chức quán triệt, tập huấn Quy chế, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026; Thành lập bộ phận hướng dẫn đăng ký dự thi, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tại điểm thi...Năm nay, nhà trường có 19 phòng thi cho 448 thí sinh lớp 12 của nhà trường. Trong đó, có 380 em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.
Thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thầy Nguyễn Quang Trung cho hay, nhà trường đảm bảo các yêu cầu tối thiểu gồm, có đủ số phòng thi theo môn thi, bài thi. Phòng thi phải có bảng học, bàn, ghế cho thí sinh và giám thị, đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét...Cùng với đó, các yêu khác cũng được nhà trường đảm bảo để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp diễn ra tới đây.
Thầy Trung chia sẻ thêm, đối với công tác giao nhận đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm, trưởng Điểm thi sẽ nhận đề thi và Phiếu trả lời trắc nghiệm. Đồng thời, yêu cầu bắt buộc Trưởng Điểm thi phải có mặt tại địa điểm bàn giao, trực tiếp ký vào biên bản giao nhận.
Đối với công tác bảo quản, sử dụng đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm và các quy định liên quan, nhà trường đã được quán triệt và phổ biến đến tất cả các bộ phận thực hiện nghiêm quy định.
Là một trường tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan (Đống Đa, Hà Nội) đang tập trung "ôn nước rút" cho học sinh khối lớp 12 và sẽ kết thúc vào ngày 6/6. Toàn bộ 504 học sinh lớp 12 của trường sẽ dự thi tại các điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí.
Theo thầy Thiều Trần Trung - Hiệu trưởng nhà trường, trường tổ chức ôn luyện bám sát cấu trúc đề minh họa theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng học sinh đăng ký môn tự chọn Ngoại ngữ chiếm khoảng 50%, tiếp đến là Địa, Sử...
Đáng chú ý, môn Sinh học chỉ có 8 học sinh đăng ký dự thi. Theo thầy Trung, điều này cho thấy học sinh chưa thực sự quan tâm đến một số ngành khoa học tự nhiên, trong khi nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và công nghệ sinh học đang có nhu cầu nhân lực lớn.
“Đất nước đang cần nguồn lao động có trình độ kỹ thuật để phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, tôi mong sẽ có thêm chính sách để thu hút được học sinh lựa chọn các ngành khoa học kỹ thuật”, thầy Trung chia sẻ.
Để giúp học sinh giữ tâm lý thoải mái trước kỳ thi, nhà trường cũng tổ chức cho các em tham quan một số trường đại học và tham gia các chương trình tư vấn hướng nghiệp.