Ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại đại học số CMC có gì đặc biệt?

26/05/2026 06:28
Doãn Nhàn

GDVN -Ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường Đại học CMC được xây dựng theo định hướng liên ngành, gắn mỹ thuật với công nghệ số và công nghiệp sáng tạo hiện đại.

Khi AI có thể tạo ra hình ảnh chỉ sau vài giây, nhiều người lo ngại vai trò của nhà thiết kế sẽ dần bị thay thế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo số, công nghệ càng phát triển thì nhu cầu về những người có tư duy nghệ thuật, khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và dấu ấn sáng tạo cá nhân càng trở nên quan trọng.

Trong bối cảnh truyền thông thị giác và công nghiệp nội dung số phát triển mạnh mẽ, thị trường lao động hiện nay không chỉ cần những người biết thiết kế hình ảnh, mà còn đòi hỏi nguồn nhân lực có khả năng kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và tư duy sáng tạo số.

Nắm bắt xu hướng đó, ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường Đại học CMC được xây dựng theo định hướng liên ngành, kết hợp mỹ thuật với công nghệ số và công nghiệp sáng tạo hiện đại.

Đào tạo đa lĩnh vực, tăng trải nghiệm thực tế cho sinh viên ngành sáng tạo số

Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên - Phó Trưởng Khoa Mỹ thuật và Thiết kế (Trường Đại học CMC).
Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên - Phó Trưởng Khoa Mỹ thuật và Thiết kế (Trường Đại học CMC).

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên - Phó Trưởng Khoa Mỹ thuật và Thiết kế (Trường Đại học CMC) cho biết, chương trình đào tạo ngành Thiết kế mỹ thuật số tại Trường Đại học CMC được định hướng theo nhiều nhánh ứng dụng khác nhau như thiết kế đồ họa, đồ họa game, hoạt hình, UI/UX, AR/VR hay lập trình sáng tạo. Việc phân nhánh này giúp sinh viên có thể lựa chọn hướng chuyên sâu phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân.

Theo thầy Kiên, nếu ngành Thiết kế đồ họa chủ yếu tập trung vào các sản phẩm truyền thông như poster, bộ nhận diện thương hiệu, bao bì hay quảng cáo, thì Thiết kế Mỹ thuật số có phạm vi rộng hơn khi kết hợp giữa mỹ thuật và công nghệ số.

“Ngành học này bao gồm nhiều lĩnh vực như animation, motion graphics, game art, UI/UX, AR/VR và truyền thông đa phương tiện. Đặc biệt, sinh viên theo học ngành này tại Trường Đại học CMC còn được tiếp cận với lập trình sáng tạo, nghĩa là hình thức tạo hình ảnh và chuyển động thông qua ngôn ngữ lập trình cơ bản”, thầy Kiên chia sẻ.

Theo vị Phó Trưởng khoa, đây được xem là một trong những điểm khác biệt của chương trình đào tạo trong bối cảnh công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới lĩnh vực sáng tạo.

Bên cạnh nền tảng mỹ thuật cơ bản, sinh viên được trang bị tư duy sáng tạo, kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế hiện đại cũng như khả năng tạo ra sản phẩm hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và nội dung số phục vụ truyền thông, giải trí và công nghệ.

Không chỉ học lý thuyết, sinh viên còn thường xuyên tham gia các bài tập mô phỏng dự án thực tế, workshop chuyên ngành và hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Nhà trường hiện hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ, agency và studio thiết kế thông qua hoạt động ký kết hợp tác, mời chuyên gia tham gia giảng dạy, tổ chức workshop và đưa sinh viên tham gia các dự án thực tế ngay trong quá trình học.

“Thông qua quá trình thực tập và làm việc tại doanh nghiệp đối tác, sinh viên có cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế”, thầy Kiên cho biết.

Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học CMC bên các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm “Nghệ thuật thiết kế quảng cáo Việt Nam 2024”.
Sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học CMC bên các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm “Nghệ thuật thiết kế quảng cáo Việt Nam 2024”.

Cơ hội nghề nghiệp cho người học thiết kế mỹ thuật số hiện nay ra sao?

Theo xu hướng của thị trường lao động hiện nay, người học ngành Thiết kế Mỹ thuật số có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thiết kế đồ họa (Graphic Designer), thiết kế UI/UX cho website và ứng dụng, motion graphics, hoạt hình, game art, thiết kế truyền thông đa phương tiện, sáng tạo nội dung số hay thiết kế AR/VR.

Bên cạnh đó, người học cũng có cơ hội phát triển ở các vị trí như Art Director hoặc Creative Designer tại các agency, studio sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và công ty truyền thông số.

Không chỉ giới hạn ở môi trường doanh nghiệp, ngành học này còn mở ra nhiều hướng phát triển linh hoạt như làm việc tự do (freelance), xây dựng studio sáng tạo riêng hoặc phát triển thương hiệu cá nhân trên các nền tảng số.

Sinh viên Khoa Mỹ thuật & Thiết kế được tham quan và trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Công ty Sconnect.
Sinh viên Khoa Mỹ thuật & Thiết kế được tham quan và trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Công ty Sconnect.

AI là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy và cảm xúc của người nghệ sĩ

Trong bối cảnh AI tạo sinh phát triển nhanh chóng và tác động mạnh tới lĩnh vực thiết kế, câu chuyện “AI có thay thế nhà thiết kế hay không” đang trở thành mối quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên khi lựa chọn theo đuổi các ngành thuộc lĩnh vực sáng tạo số.

Trước vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên cho rằng AI sẽ không thay thế hoàn toàn con người, mà trở thành công cụ hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo.

Theo thầy, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chương trình đào tạo ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường Đại học CMC được định hướng tăng cường các nội dung về tư duy sáng tạo, xây dựng ý tưởng, kể chuyện bằng hình ảnh, định hướng nghệ thuật cũng như kỹ năng ứng dụng AI trong thiết kế nhằm giúp sinh viên nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

cmc.png

Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên nhấn mạnh, điều cốt lõi mà AI khó có thể thay thế chính là cảm xúc, chiều sâu văn hóa, tư duy thẩm mỹ và khả năng thấu cảm của người nghệ sĩ. Vì vậy, sinh viên cần xem AI là công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

“Thiết kế không chỉ là tạo ra sản phẩm đẹp mắt mà còn cần xuất phát từ sự thấu hiểu văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng”, thầy chia sẻ.

Cũng theo vị Phó Trưởng khoa, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế luôn khuyến khích sinh viên tiếp cận công nghệ một cách chủ động, có chọn lọc nhưng không đánh mất giá trị cốt lõi của nghệ thuật là sự sáng tạo và yếu tố con người.

Gắn đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp và chiều sâu văn hóa

Không chỉ trực tiếp giảng dạy, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên còn được nhiều sinh viên biết đến như một giảng viên có nhiều trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực sáng tạo.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, thầy từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trước khi chuyển hướng sang công tác giảng dạy và học thuật. Trải nghiệm từ môi trường doanh nghiệp giúp thầy tích lũy góc nhìn đa chiều về thị trường sáng tạo, từ đó xây dựng phương pháp giảng dạy kết hợp giữa chuyên môn và thực tiễn nghề nghiệp.

Trước đó, vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên được trao giải thưởng “Nghệ thuật minh họa Báo chí và Xuất bản Việt Nam” do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng.

350828826-1222108258499651-5098036584303061094-n-1025x1536-da-sua.jpg
Một số tác phẩm của Họa sĩ Nguyễn Minh Kiên – Giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế, Trường Đại học CMC được trưng bày tại Triển lãm “Nghệ thuật minh họa Báo chí và Xuất bản Việt Nam 2023”.

Theo chia sẻ từ nhiều sinh viên, những giờ học của Thạc sĩ Nguyễn Minh Kiên luôn mang màu sắc riêng khi gắn chặt với hơi thở thực tiễn của đời sống và thị trường sáng tạo. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các bài giảng còn chú trọng bồi đắp tình yêu văn hóa, khuyến khích sự tìm tòi và tư duy sáng tạo chân chính.

Thông qua đó, sinh viên được định hướng hiểu rằng thiết kế đích thực không chỉ là sản phẩm thị giác mà còn là sự kết nối với chiều sâu văn hóa dân tộc, phục vụ đời sống xã hội và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách con người sáng tạo và tiếp cận nghệ thuật, ngành Thiết kế Mỹ thuật số không chỉ hướng tới đào tạo những người biết sử dụng công cụ, mà còn chú trọng hình thành thế hệ nhân lực có khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh, giữ được dấu ấn cá nhân và chiều sâu văn hóa trong mỗi sản phẩm thiết kế.

Thầy Nguyễn Minh Kiên và các em sinh viên tại Triển lãm “Nghệ thuật thiết kế quảng cáo Việt Nam 2024”.
Thầy Nguyễn Minh Kiên và các em sinh viên tại Triển lãm “Nghệ thuật thiết kế quảng cáo Việt Nam 2024”.

Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học CMC

Năm 2026, Trường Đại học CMC tuyển sinh 1800 chỉ tiêu cho cơ sở đào tạo tại Hà Nội và 800 chỉ tiêu cho cơ sở đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh theo 4 phương thức xét tuyển, bao gồm:

Phương thức 1 (CMC401): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Trường Đại học CMC (CMC-TEST) năm 2026.

Phương thức 2 (CMC200): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT với điểm trung bình (TB) môn theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên và đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển (thang điểm 40).

Phương thức 3 (CMC100): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển (thang điểm 40).

Phương thức 4 (CMC303): Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học CMC.

Nhằm tạo động lực để những tài năng trẻ được tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng, hiện đại, Trường Đại học CMC dành quỹ học bổng “CMC – Vì bạn xứng đáng” tổng trị giá 96 tỷ đồng cho những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc nhập học năm 2026.

Trong đó có 55 suất học bổng toàn phần “CMC Khai phóng” trị giá 100% học phí toàn khóa; 95 suất học bổng “CMC Sáng tạo” trị giá 70% học phí; 130 suất học bổng “CMC Tiên phong” trị giá 50% học phí và 245 suất học bổng “CMC Kiến tạo” trị giá 30% học phí toàn khóa.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ điều kiện học tập và nghiên cứu trong môi trường công nghệ số, năm 2026, Trường Đại học CMC dự kiến trao tặng một iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương cho tân sinh viên nhập học nếu đặt trường ở nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các điều kiện theo quy định của nhà trường.

Doãn Nhàn