Sáng ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn cho toàn bộ lãnh đạo 246 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn. Các buổi tập huấn được phân chia theo từng khu vực như Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), diễn ra trong hai ngày 27 và 28/5/2026.
Buổi tập huấn đầu tiên diễn ra tại Trường Đại học Sài Gòn, có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Làm thi phải hết trách nhiệm, đúng quy chế
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, làm thi phải tuân thủ đúng theo quy chế, không được làm theo sự suy diễn của cá nhân mình.
“Chúng ta phải làm hết trách nhiệm và đúng quy chế. Làm thi không có sự sáng tạo”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.
Để kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, Phòng Quản lý chất lượng trực thuộc Sở đã liệt kê chi tiết danh mục các công việc cụ thể mà các giám thị phải thực hiện ở điểm thi.
Lãnh đạo Sở yêu cầu, trưởng các điểm thi tuyệt đối không được chủ quan, với lý do mình đã từng tham gia điều hành nhiều kỳ thi trước đó.
Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, có một thực tế cho thấy thì không có cái sai nào giống cái sai nào. Mọi khâu tổ chức cần phải được thực hiện hết sức kỹ lưỡng, chính xác về mặt thời gian và tuân thủ đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều quan trọng nhất của kỳ thi là phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, không để xảy ra bất kỳ sai sót lớn nào.
Trong đó, Giám đốc Sở này chỉ ra rằng, hành vi sai sót nghiêm trọng nhất là để lộ, lọt đề thi là hành vi vi phạm pháp luật.
Lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các trưởng điểm thi, cán bộ coi thi cần thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương học trò.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các điểm thi cần tăng cường việc rà soát vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, nhất là đối với điện thoại di động và các thiết bị công nghệ cao.
“Ngay trước khi phát đề, giám thị cần yêu cầu các em rà soát lại xem có quên điện thoại di động trong túi, hoặc là mang vật dụng trái với quy định vào phòng thi hay không?”, ông Hiếu lưu ý lãnh đạo điểm thi.
Ông Nguyễn Văn Hiếu nói rằng, việc rà soát này cần phải hoàn tất trước khi phát đề thi. Bởi lẽ, nếu đã phát đề thi mà thí sinh vẫn còn mang điện thoại di động thì bắt buộc phải lập biên bản vi phạm, kể cả chưa sử dụng.
Trong buổi sinh hoạt quy chế thi ngày 10/6/2026, các cán bộ coi thi cần phải phổ biến rõ cho học sinh biết, đề thi thuộc danh mục tài liệu tối mật. Tất cả các hành vi cố ý làm lộ, lọt đề thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lãnh đạo Sở dẫn lại trường hợp học sinh ở một địa phương khác cho rằng, chỉ gửi đề thi cho AI giải và nghĩ chỉ có AI giao tiếp với mình. Tuy nhiên, sau đó nội dung này đã bị lan truyền ra ngoài. Cuối cùng thì thí sinh này vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi làm lộ bí mật quốc gia.
Đồng thời, ông Hiếu cũng đặc biệt cảnh báo nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Theo thông tin từ Bộ Công an thì hiện nay đã xuất hiện nhiều thiết bị siêu nhỏ, mà bằng mắt thường rất khó phân biệt được mà giáo viên lại không có chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực này.
Năm nay, lần đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất cao, với gần 143.000 thí sinh. Dù tin tưởng vào học sinh nhưng ông Nguyễn Văn Hiếu vẫn đề nghị không thể chủ quan trước mọi nguy cơ phát sinh.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án rà soát, có thể sẽ trang bị thiết bị phát hiện công nghệ cao tại một số điểm thi.
Khi gặp sự cố bất thường cần liên hệ với trưởng điểm thi hoặc đường dây nóng trực thi của Sở
Liên quan đến việc xử lý tình huống thí sinh đến điểm thi muộn, ông Nguyễn Văn Hiếu thống nhất với ý kiến là tính thời gian không quá 15 phút là tính tới thời điểm thí sinh đến cổng điểm thi, chứ không phải tính đến lúc thí sinh vào đến phòng thi.
Đối với những điểm thi có diện tích lớn, bảo vệ điểm thi phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp học sinh gặp phải các sự cố về xe cộ, vẫn còn trong thời gian cho phép và có lý do chính đáng thì cần linh hoạt cho học sinh vào dự thi, lập biên bản ghi nhận.
“Tuy nhiên, nếu quá 15 phút mà vẫn cho thí sinh vào dự thi thì sẽ sai quy chế”, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.
Qua tổng hợp biên bản của nhiều kỳ thi trước, có nhiều sai sót đến từ các cán bộ coi thi như phát nhầm giấy thi, phát sai hướng dẫn, ký nhầm vào ô giám khảo rồi yêu cầu thí sinh đổi giấy thi. Những lỗi này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý làm bài của học sinh.
“Nếu phát hiện thấy có sai sót sau khi thí sinh đã làm bài, cần lập biên bản báo cáo để hội đồng thi xử lý, không nên bắt thí sinh đổi giấy thi vì lỗi của giám thị. Việc ký nhầm vào ô giám khảo cũng vậy, chỉ cần lập biên bản bất thường, chứ không cần phải yêu cầu thay giấy thi. Khi gặp các sự cố bất thường, giám thị cần liên hệ với trưởng điểm thi, hay liên hệ với đường dây nóng trực thi của Sở để xin ý kiến, chứ không được tự ý xử lý”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 134.771 thí sinh học học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.
Toàn thành phố có 5.955 phòng thi. Mỗi điểm thi đều có các phòng thi dự phòng đúng theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ và 744 công an trực tại điểm thi.
Năm nay, do đặc thù địa bàn rộng lớn, cự ly di chuyển xe nên công tác giao đề thi và nhận bài thi sẽ có sự thay đổi so với những kỳ thi trước.
Thay vì giao đề và nhận bài thi theo ngày, thì kỳ thi năm nay sẽ đề thi trước khi kỳ thi bắt đầu một ngày, còn còn toàn bộ đề thi và bài thi sau mỗi môn thi sẽ được lưu trữ, bảo quản ngay tại Phòng lưu giữ của điểm thi cho đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, mới bàn giao về cho Hội đồng chấm thi.
Trưởng điểm thi sẽ có trách nhiệm quản lý toàn diện, phân công Phó trưởng điểm thi phối hợp trực tiếp với lực lượng công an trực chiến, bảo vệ nghiêm ngặt phòng lưu giữ đề thi, bài thi 24/24, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.