Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/5; thí sinh dự thi vào trường chuyên tiếp tục làm bài thi chuyên vào ngày 1/6. Sáng nay 29/5, các thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và rà soát thông tin đăng ký.
Thí sinh tự tin trước ngày thi vào lớp 10
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Thường Tín (xã Thường Tín), khoảng 8h30 sáng, nhiều thí sinh đã đến trường để xem sơ đồ phòng thi và nghe phổ biến quy chế.
Ngồi trò chuyện cùng bạn bè trước giờ làm thủ tục, em Đỗ Thái Hà - học sinh Trường Trung học cơ sở Hà Hồi cho biết đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Thường Tín.
“Trong quá trình ôn luyện, em thường luyện đề theo thời gian thực rồi được giáo viên chữa bài. Em học tốt môn Toán và qua các đợt thi thử đạt khoảng 24-25 điểm. Em hy vọng kỳ thi này có thể đạt khoảng 22 điểm”, Hà chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng tự tin, em Doãn Văn Khá cho hay bản thân đã làm nhiều đề thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi. “Trong ba môn thi, em tự tin nhất là môn tiếng Anh. Tương lai em muốn theo học ngành Tự động hóa”, nam sinh nói.
Chị Trần Thị Minh Huê cho hay, con của chị học Trường Trung học cơ sở Văn Bình, qua đợt thi thử cháu đạt 23,75 và mong muốn của con là trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Thường Tín.
"Hôm nay, tôi nghỉ làm để đưa con đi làm thủ tục thi, mong con vững tâm lý vượt qua kỳ thi", chị Huê chia sẻ.
Trong buổi sáng làm thủ tục dự thi, hình ảnh nữ sinh Quỳnh Anh bị chấn thương ở chân do ngã xe được các tình nguyện viên hỗ trợ cõng lên phòng thi ở tầng 3 nhận được nhiều sự quan tâm. Phụ huynh của em cho biết con đã ôn luyện khá kỹ trong thời gian qua và kết quả thi thử đạt trên dưới 20 điểm.
“Các bạn tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình nên gia đình cũng yên tâm hơn”, phụ huynh em Quỳnh Anh nói.
Tại điểm thi này, lực lượng thanh niên tình nguyện được bố trí ở nhiều vị trí để hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, hỗ trợ phụ huynh và giữ gìn trật tự khu vực cổng trường.
Nguyễn Huy An - học sinh lớp 12A7, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện Trường Trung học phổ thông Thường Tín cho biết, đội có 27 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể.
“Trước kỳ thi, chúng em đã họp để thống nhất công việc và chuẩn bị các phương án hỗ trợ thí sinh tốt nhất”, Huy An chia sẻ.
"Đội của em gồm 27 bạn, các bạn sẽ được phân công nhiệm vụ. Ở vòng ngoài tiếp đón phụ huynh, học sinh sẽ có 7 bạn, vòng trong có 8 bạn... Trước kỳ thi, chúng em họp và thống nhất với nhau là sẽ hoàn thiện tốt nhất công việc", Huy An chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Trung Hiệp - Hiệu trưởng, Phó Trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Thường Tín cho hay, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ban Chỉ đạo thi của xã Thường Tín, nhà trường chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho hai điểm thi là tại nhà trường (19 phòng thi và 2 phòng dự phòng cho 456 thí sinh) và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi A. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của nhà trường là 675, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường là 840, nguyện vọng 2: 37 và nguyện vọng 3: 66.
"Trong những năm gần đây, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của nhà trường luôn nằm trong top cao của Cụm huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên cũ. Tỷ lệ học sinh lớp 12 của nhà trường đỗ đại học chiếm khoảng trên 90% và năm nay, các em lựa chọn môn thi tốt nghiệp tự chọn chiếm số lượng lớn là môn tiếng Anh, Vật lý", thầy Hiệp cho hay.
Theo thầy Hiệp, vào ngày hôm qua, Hội đồng thi đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và bộ phận phục vụ. Sáng nay vào 7h30 là buổi họp để triển khai nội dung cuộc họp hôm qua.
Yếu tố an toàn, bảo mật kỳ thi được các điểm thi quan tâm tối đa
Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên, tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa (mã điểm thi 023), lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cùng các tình nguyện viên được bố trí đầy đủ, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh ngay từ cổng trường. Công tác phân luồng giao thông được triển khai hiệu quả, không ghi nhận tình trạng ùn tắc.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hoàng Trung Thuấn – Thư ký Hội đồng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa cho biết, trong buổi sáng làm thủ tục dự thi, có 618/624 thí sinh có mặt để hoàn tất các bước theo quy định và nghe phổ biến Quy chế thi.
“Kết thúc buổi làm thủ tục, điểm thi ghi nhận 6 thí sinh vắng mặt. Trong đó, 1 thí sinh vắng do chưa kịp di chuyển từ quê về trường, 5 trường hợp còn lại chưa ghi nhận rõ ràng lý do. Hội đồng thi sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin để có phương án xử lý theo đúng quy chế”, thầy Thuấn thông tin.
Theo thầy Thuấn, Điểm thi này được bố trí 26 phòng thi chính và 1 phòng thi dự phòng, với tổng số 85 cán bộ tham gia làm công tác thi. Các khâu tổ chức được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm vận hành đồng bộ, đúng quy định.
Về cơ sở vật chất, các phòng thi đều được trang bị đầy đủ điều hòa, quạt và nước uống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cán bộ coi thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đó, điểm thi cũng bố trí khu vực riêng cho thí sinh để vật dụng cá nhân, bảo đảm đúng quy chế, tránh mang các vật dụng không được phép vào phòng thi.
“Chúng tôi đặc biệt lưu ý việc kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn, bảo mật kỳ thi. Một số phòng thi có cửa sổ giáp khu dân cư đã được yêu cầu đóng kín trong suốt thời gian diễn ra buổi thi để phòng ngừa nguy cơ lộ lọt đề”, thầy Thuấn cho biết.
Ngoài ra, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được tập huấn kỹ lưỡng trước kỳ thi, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Hệ thống điện dự phòng cũng được kiểm tra, vận hành thử, bảo đảm không làm gián đoạn quá trình tổ chức thi nếu xảy ra sự cố mất điện.
“Quan điểm của Điểm thi là chuẩn bị kỹ từ đầu, lường trước các tình huống để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh”, thầy Thuấn nhấn mạnh.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, công tác chuẩn bị tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa được triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc của đầy đủ các lực lượng. Anh Đỗ Ngọc Thu – nhân viên an ninh trật tự của nhà trường cho biết, các bộ phận đều đang duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc ngay từ những khâu đầu tiên.
“Chúng tôi chủ động hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bằng cách bố trí các ô che nắng, chuẩn bị nước uống để phục vụ kịp thời”, anh Thu chia sẻ.
Cũng theo anh Thu, mọi phương án đều đã được tính đến từ sớm, nhằm hạn chế tối đa các tình huống phát sinh, góp phần giữ ổn định trật tự và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh bước vào kỳ thi.
Lần đầu tham gia hỗ trợ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Nguyễn Mai Hương – sinh viên năm nhất ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao cho biết đã chủ động dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị cho buổi tình nguyện tại Điểm thi, với tâm thế sẵn sàng góp sức cho một kỳ thi quan trọng của các em học sinh.
Mai Hương cho biết, nhóm tình nguyện gồm 10 sinh viên đến từ Học viện Ngoại giao, được phân công hỗ trợ tại nhiều vị trí khác nhau, từ hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, ổn định trật tự khu vực cổng trường đến hỗ trợ nước uống và các vật dụng cần thiết.
Theo Hương, đây là cơ hội để thanh niên tình nguyện được rèn luyện kỹ năng và trách nhiệm xã hội.
“Khi trực tiếp hỗ trợ tại Điểm thi, chúng em hiểu rõ hơn áp lực mà các em học sinh đang trải qua. Chính vì thế, mỗi hành động nhỏ của chúng em, ví dụ như chỉ đường, phát nước hay hỏi han, động viên thí sinh,... đều trở nên rất có ý nghĩa”, Mai Hương nói.
Với vị trí là những “anh chị đi trước”, Mai Hương mong muốn góp phần tạo nên một môi trường thi cử thân thiện, giảm bớt căng thẳng cho thí sinh.
“Chúng em luôn cố gắng hỗ trợ các em ở mức cao nhất, từ những việc rất nhỏ, để các em có thể yên tâm bước vào phòng thi”, Mai Hương chia sẻ.
Có mặt tại điểm thi từ 8 giờ sáng, anh Ngô Đức Duy cho biết nhà cách trường khoảng 30km nên anh đưa con khởi hành từ sớm. Dù hôm nay là ngày làm việc bình thường, anh Duy vẫn chủ động xin nghỉ để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng.
Anh Duy chia sẻ, phụ huynh từng trải qua kỳ thi vào lớp 10 nên hiểu rõ áp lực mà các thí sinh đang đối mặt. Do đó, gia đình luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái, tự tin để con bước vào phòng thi với trạng thái tốt nhất.
“Trong giai đoạn ôn thi, tôi thấy con gặp nhiều áp lực. Những lúc nghỉ, chúng tôi cho con đi chơi, thư giãn để cân bằng lại tâm lý, để làm sao giúp con làm tốt nhất bài thi”, anh chia sẻ.
Được biết, con anh Duy đăng ký dự thi vào lớp chuyên tiếng Anh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Để động viên tinh thần, đứng ngoài Điểm thi, anh Duy cũng chuẩn bị sẵn một cốc trà sữa làm phần quà nhỏ dành cho con sau khi hoàn thành buổi làm thủ tục dự thi.
Sau khi nghe phổ biến Quy chế thi, em Đặng Hoàng Anh Minh – học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh cho biết cảm thấy yên tâm và đỡ căng thẳng hơn, nhất là khi em đã được các thầy cô và anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình.
Năm nay, ngoài đăng ký dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, Minh cũng thử sức thi vào lớp 10 chuyên tiếng Anh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam.
“Trong quá trình ôn thi, có lúc em cũng thấy áp lực, nhưng nhờ bố mẹ động viên nên em tự tin hơn. Hiện tại em đã sẵn sàng để bước vào kỳ thi”, Minh chia sẻ.
Trước đó, vào ngày 27/5 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2362/UBND-KGVX về việc bảo đảm các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026–2027.
Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” trong tất cả các khâu tổ chức kỳ thi; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án dự phòng, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc dự thi của thí sinh...
Hà Nội bố trí 224 điểm thi, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi cho khoảng 125.000 thí sinh dự thi. Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, rà soát kỹ hệ thống điện, quạt mát, ánh sáng, chuẩn bị phòng bảo quản đề thi, bài thi đúng quy định.