Sáp nhập Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức

28/05/2026 14:55
Doãn Nhàn

GDVN - Sau sáp nhập, hai trường đại học tại Thanh Hóa dự kiến được đầu tư khoảng 600 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng số phục vụ đào tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức”, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 25/5/2025 và thay thế Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Dự kiến đầu tư 600 tỷ đồng cho cải tạo, nâng cấp cơ sở sau sáp nhập

Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Đề án đánh giá việc sáp nhập hai đơn vị là hết sức cần thiết và hoàn toàn phù hợp với phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học vùng theo Quyết định số 452/QĐ-Ttg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua đó, việc tích hợp nguồn lực và tinh giản bộ máy sau sáp nhập sẽ tạo tiền đề để nhà trường chủ động xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt là hướng nghiên cứu ứng dụng.

Tổng nhu cầu đầu tư vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 600 tỷ đồng tập trung cho cải tạo, nâng cấp cơ sở hiện có, ưu tiên các hạng mục phục vụ trực tiếp cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Theo nội dung Đề án, đối tượng sáp nhập gồm các đơn vị thuộc và trực thuộc của 2 trường; viên chức, người lao động; người học (học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh) của hai nhà trường.

Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Theo đề án, sau khi sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức sẽ có tổng thể 26 đơn vị thuộc và trực thuộc cấp trường, giảm 17 đơn vị, tương ứng tỷ lệ giảm 39,5%; đồng thời có một tạp chí khoa học thuộc trường.

Số lượng viên chức quản lý cấp đơn vị thuộc và trực thuộc là 117 người, trong đó dôi dư 42 người. Trong giai đoạn 2026 - 2031, nhà trường có 10 viên chức quản lý nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định.

Đối với số lượng viên chức quản lý dôi dư còn lại, nhà trường sẽ xây dựng đề án đánh giá toàn diện năng lực cán bộ, viên chức, người lao động dựa trên bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI). Đây được xác định là cơ sở cốt lõi, khách quan để sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, bảo đảm sau 5 năm kể từ ngày đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng viên chức quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc trường được kiện toàn đúng quy định.

Ban Giám hiệu nhà trường sau sáp nhập gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Số lượng Phó Hiệu trưởng có thể nhiều hơn quy định trong giai đoạn đầu, song trong vòng 5 năm phải bảo đảm đúng số lượng theo quy định hiện hành.

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Giai điệu còn mãi”. Ảnh: website nhà trường
Sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Giai điệu còn mãi”. Ảnh: website nhà trường

Cũng theo đề án, toàn bộ cơ sở vật chất, khuôn viên của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được tiếp nhận nguyên trạng về Trường Đại học Hồng Đức và được điều chỉnh quy hoạch, cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới.

Đối với trụ sở của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại số 561 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đề án đề xuất tiếp nhận làm cơ sở đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức.

Về phương án bảo đảm quyền lợi của người học, đề án nêu rõ việc tiếp nhận toàn bộ người học của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về các khoa đào tạo phù hợp của Trường Đại học Hồng Đức.

Nhà trường sẽ xây dựng phương án bảo đảm tối đa quyền lợi cũng như các chế độ, chính sách cho người học của hai trường sau sáp nhập.

Trường Đại học Hồng Đức: Trường đại học đa ngành đầu tiên trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa

Trường Đại học Hồng Đức đã có gần 30 năm xây dựng và phát triển,là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức đã có gần 30 năm xây dựng và phát triển,là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HDU

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học được thành lập theo mô hình đại học công lập đa ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hồng Đức đã đạt nhiều thành tựu. Theo Viet Nam’s University Rankings, năm 2024, trường đứng vị trí thứ 35 trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam; đến năm 2026, trường tăng lên vị trí thứ 34.

Trong quá trình phát triển, nhà trường đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017.

Hiện nay, Trường Đại học Hồng Đức có tổng cộng 701 người, gồm 565 viên chức và 136 lao động hợp đồng. Trong đó có 195 người có trình độ tiến sĩ, gồm 32 người được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư; 345 người có trình độ thạc sĩ và 161 người có trình độ khác.

Nhà trường đang đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ, 22 ngành trình độ thạc sĩ và 40 ngành trình độ đại học.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng viên nhà trường đã công bố hơn 700 bài báo khoa học, trong đó có 218 bài thuộc các danh mục uy tín quốc tế như Web of Science và Scopus. Nhà trường đồng thời biên soạn 50 tài liệu, giáo trình mới thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Đặc biệt, Tạp chí Khoa học của trường (có chỉ số ISSN) hiện được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm ở 6 ngành, xuất bản đều đặn 11 số mỗi năm bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh dưới hai hình thức in và điện tử.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện có hơn 5.600 người học

Trường Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Ảnh: website nhà trường
Trường Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Ảnh: website nhà trường

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, nhà trường có tổng cộng 225 người, gồm 143 viên chức và 82 lao động hợp đồng. Trong đó có 3 người có học hàm Phó Giáo sư, 27 người có trình độ tiến sĩ; 42 người đang học nghiên cứu sinh; 120 người có trình độ thạc sĩ, 23 người có trình độ đại học và 10 người có trình độ khác.

Nhà trường đang đào tạo 29 ngành, chuyên ngành ở các trình độ, gồm: 1 chuyên ngành tiến sĩ, 3 chuyên ngành thạc sĩ, 22 ngành đại học và 3 ngành trung cấp năng khiếu.

Ngoài ra, trường còn đào tạo 7 nghề ngắn hạn về du lịch, mỹ thuật, ngoại ngữ, tin học; triển khai các đề án, dự án trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cộng đồng tại Thanh Hóa.

Số lượng người học hiện nay của trường là 5.665 người ở tất cả các trình độ và hình thức đào tạo, gồm: 106 học viên trình độ trung cấp, 5.401 sinh viên đại học, 144 học viên cao học và 14 nghiên cứu sinh.

Doãn Nhàn