Trường Tiểu học Đại Kim ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật năm học 2025-2026

29/05/2026 06:50
Trần Trang

GDVN -Ngày 28/05/2026, Trường Tiểu học Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2025-2026 và Lễ ra trường cho học sinh khối 5.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Phùng Xuân Tuấn - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Định Công; đồng chí Nguyễn Thùy Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Định Công cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Đại Kim.

z7876335474502-ba02ff7cfa6da7c1922add79e6f3d9e6.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Đại Kim làm lễ chào cờ. Ảnh: NTCC.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, cô Đàm Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Kim cho biết, đây là năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên nhà trường đối diện không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã bước vào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo cô Dung, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”; đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua “Trường học sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, nhà trường chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

z7876333770174-98be52b9ae83bd34133fda20b4e4e56f.jpg
Cô Đàm Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Kim. Ảnh: NTCC.

“Nhà trường cũng tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu liên trường với nhiều đơn vị trong và ngoài phường, qua đó lan tỏa các giải pháp đổi mới giáo dục như chuyển đổi số, dạy học STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong dạy học. Những hoạt động này đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” - cô Dung chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Kim cho biết thêm, nhà trường luôn quan tâm giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, giờ học tích hợp và hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, thực hiện quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học, nơi công cộng và trên môi trường mạng.

“Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục học sinh nếp sống thanh lịch, văn minh của học sinh Hà Nội; giáo dục lòng biết ơn thầy cô, cha mẹ; xây dựng hình ảnh đẹp về thầy và trò. Qua đó góp phần rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, tự tin, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống Uống nước nhớ nguồn”- cô Dung nhấn mạnh.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường còn quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm bảo đảm sự công bằng trong giáo dục. Theo cô Đàm Thị Kim Dung, nhà trường đã thực hiện miễn giảm tiền học hàng tháng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 25 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia hỗ trợ học sinh khó khăn. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các mạnh thường quân tổ chức tặng quà dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng lũ, vùng biên giới còn nhiều khó khăn nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cũng trong buổi lễ, nhà trường đã tổ chức vinh danh và khen thưởng nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện cũng như các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

Năm học 2025-2026, thầy và trò Trường Tiểu học Đại Kim tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện với nhiều kết quả nổi bật trong dạy và học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phong trào thi đua cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao.

Theo báo cáo tổng kết năm học, 100% học sinh toàn trường được học 2 buổi/ngày. Trong đó, 607/607 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 99,89% học sinh hoàn thành học tập các môn học; 99,96% học sinh được đánh giá tốt và đạt về phát triển năng lực, phẩm chất. Đặc biệt, toàn trường có 1.308 học sinh xuất sắc, chiếm 48,75%.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường đạt tổng cộng 708 giải thưởng các cấp, tăng mạnh so với năm học trước. Trong đó, học sinh nhà trường giành 3 giải quốc tế gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 giải Khuyến khích.

z7876327915827-c1801d8e52f3457804155f6429f62ed4.jpg
Đồng chí Phùng Xuân Tuấn cùng cô Đàm Thị Kim Dung trao thưởng cho các học sinh đạt giải cấp quốc tế. Ảnh: NTCC.

Tại các sân chơi cấp quốc gia, học sinh đạt 439 giải thưởng, gồm 40 Huy chương Vàng, 76 Huy chương Bạc, 129 Huy chương Đồng, 185 giải Khuyến khích cùng 9 giải khác. Ở cấp thành phố, học sinh đạt 90 giải với nhiều thành tích cao như 12 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng cùng nhiều giải Nhất, Nhì, Ba. Cấp phường ghi nhận 176 giải thưởng với 12 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng và nhiều giải cao khác.

Đáng chú ý, số lượng giải thưởng tăng mạnh ở nhiều cấp độ, trong đó tăng 3 giải quốc tế, 188 giải quốc gia, 72 giải cấp thành phố và 102 giải cấp phường so với năm học trước.

Không chỉ nổi bật ở thành tích học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có 3 giáo viên và 1 cán bộ quản lý được Ủy ban nhân dân phường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Hai giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp phường với 1 giải Nhất và 1 giải Nhì; 1 giáo viên đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Bên cạnh đó, nhà trường có 19 sáng kiến được xếp loại A cấp trường gửi Hội đồng Khoa học phường. Tập thể cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

z7876328226306-ff69edbe70bb53a415330ae8e8399147.jpg
Nhiều học sinh xuất sắc được khen thưởng. Ảnh: NTCC.

Trong năm học vừa qua, nhà trường triển khai hiệu quả mô hình điểm “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Ở lĩnh vực thể dục thể thao, nhà trường đạt nhiều thành tích tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Định Công với giải Nhì Pickleball đôi nam nữ và giải Ba cầu lông đôi nữ. Công tác giáo dục thể chất của trường đạt 105 điểm; công tác y tế học đường được xếp loại tốt với 99,8/100 điểm.

Trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhà trường đạt 1 giải Nhất và 1 giải Ba tại Liên hoan nghệ thuật vũ đạo phường Định Công chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với những đóng góp tích cực trong các phong trào của địa phương, nhà trường được Đảng ủy phường Định Công khen thưởng vì có thành tích trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban nhân dân phường Định Công khen thưởng nhà trường vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Chi đoàn nhà trường được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của phường năm 2025.

z7876334585067-46cfa0ca08a13869d16ba626e46a5823.jpg
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cùng Bí thư Đoàn phường Định Công tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ tổng kết năm học của Trường Tiểu học Đại Kim. Ảnh: NTCC.
z7876553499889-513792ee5c008b2e5a22a43aef36b3b4.jpg
Đại diện hội cha mẹ học sinh có lẵng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: NTCC.

Những kết quả đạt được trong năm học 2025-2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đại Kim trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập tích cực và hiện đại.

Trần Trang