Sáng ngày 2/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã hoàn tất bài thi môn Toán, với thời gian làm bài 120 phút.
Dự kiến sau ngày 12/6 công bố kết quả thi lớp 10
Ngay sau khi kết thúc môn Toán, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bắt đầu từ ngày 3/6, hội đồng chấm thi lớp 10 của thành phố sẽ bắt đầu làm việc. Dự kiến, công tác làm phách sẽ được thực hiện từ ngày 3 đến 4/6/2026.
Bắt đầu từ ngày 5/6, các giám khảo sẽ thực hiện công tác chấm thi.
Theo đó, Sở sẽ huy động các giám khảo từ khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) về Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) để chấm tập trung. Lực lượng giáo viên của cả 3 khu vực đều được huy động tham gia vào công tác chấm thi.
Những giám khảo nào cư trú tại tỉnh Bình Dương (cũ), Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) sẽ được bố trí chỗ ăn, ở để đảm bảo tốt cho nhiệm vụ chấm thi.
Do số lượng bài thi nhiều, việc chấm thi sẽ được tiến hành tại 3 điểm khác nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh. Những điểm chấm thi đều đạt các điều kiện về cơ sở vật chất, độ an toàn cao.
Công tác chấm thi dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 5 đến 8/6/2026. Sau đó là giai đoạn ráp phách, lên điểm và so dò điểm.
Do phải tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên phải sau ngày 12/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mới có thể công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của thí sinh.
Nói về buổi thi thứ 3 là môn Toán, lãnh đạo Sở này cho biết, có 639 thí sinh vắng thi, chiếm 0,42% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi.
Có 3 thí sinh gặp sự cố về y tế trong quá trình làm bài thi ở điểm thi, do bị đau dạ dày, mệt và đau bụng. Những em này đã được chăm sóc y tế ở điểm thi, không được bù giờ thi.
Thí sinh dễ lấy 7 điểm môn Toán
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngay sau khi kết thúc giờ thi môn Toán, ở điểm thi Trường trung học cơ sở Âu Lạc (phường Tân Sơn Nhất), các thí sinh rời khỏi điểm thi với tâm trạng vui mừng, phấn khởi.
Em Trà My (học sinh Trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Thanh Bình) nói rằng, đề này dễ hơn rất nhiều so với những đề thi của Thành phố Hồ Chí Minh những năm trước.
Nữ sinh này nói, em đã dành đủ 120 phút để giải toàn bộ đề thi, chỉ bỏ duy nhất câu 7C về hình học phẳng. Còn với bài toán thực tế, My không gặp trở ngại gì khi giải. Thậm chí là ở câu 6, toán thực tế thường hay dùng để phân loại thí sinh, nhưng em cũng giải rất nhanh, không có gì khó khăn.
Cũng đồng tình với quan điểm này, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhàn nói bất ngờ vì đề thi môn Toán dễ hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đề năm ngoái có một số câu Nhàn không làm được, còn đề năm nay, với 5 câu hỏi đầu tiên Nhàn chỉ làm mất 30 phút, còn câu số 6 làm mất 15 phút, thời gian còn lại em dồn sức để làm câu 7.
Nhàn dự đoán mình có thể đạt 8 điểm môn Toán, còn môn Văn hôm qua có thể đạt 8 điểm và tiếng Anh có thể đạt 9 điểm.
Theo nhận định của thầy Võ Cao Thăng - giáo viên môn Toán, Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, phường Đông Hưng Thuận, đề thi Toán năm nay ra đúng theo cấu trúc mà Sở đã công bố trước đó, Nhìn chung, đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn so với những đề thi trước đây.
Toàn bộ trang đầu của đề thi, câu số 5 (bài toán thực tế hình học không gian) đều thuộc dạng kiến thức cơ bản. Học sinh có học lực trung bình, khá hoàn toàn có thể làm tốt phần này.
Dù vậy, đề vẫn duy trì việc phân hóa lực học của học sinh bằng câu số 6 (toán thực tế) và câu số 7c.
Với câu 6, học sinh học trung bình, khá sẽ khó có thể hoàn thành nếu không được luyện tập, còn câu 7c thì học sinh nào phải học thực sự giỏi Toán, có nhiều thời gian mới có thể giải được.
Về phổ điểm, thầy Thăng cho rằng, các em sẽ dễ dàng lấy được 7 điểm với đề thi này, còn mức 9 đến 10 điểm tuyệt đối thì học sinh phải thực sự có sức học Toán xuất sắc.