Kỳ thi năng khiếu năm 2026 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) đã thu hút hàng nghìn thí sinh tham dự. Năm nay, Nhà trường tiếp tục đổi mới công tác tổ chức khi chủ động chuẩn hóa các điều kiện dự thi. Đồng thời, kỳ thi cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi đối tượng dự thi ngày càng đa dạng.
Người trẻ “thử lửa” sớm, nhiều người học quay lại với ngành sáng tạo
Được biết, kỳ thi năng khiếu có môn thi bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển đối với các ngành Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất, Thiết kế đô thị, Mỹ thuật đô thị, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo chia sẻ từ đại diện Nhà trường, hằng năm, công tác chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu được triển khai từ sớm nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời có phương án hỗ trợ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức.
Năm 2026, kỳ thi năng khiếu của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày: 30 và 31/5/2026. Ở ngày thi 30/5/2026, các thí sinh tham gia môn thi Vẽ Trang trí màu (có 70 phòng thi với 2.694 thí sinh). Với môn thi Vẽ Mỹ thuật, ngày thi 31/5/2026 đã thu hút 3.386 thí sinh tham gia tại 72 phòng thi.
Nhìn chung, số lượng thí sinh đăng ký dự thi các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa,... có xu hướng tăng đều trong ba năm qua, cho thấy sức hút bền vững của khối ngành sáng tạo.
Đáng chú ý, kỳ thi năng khiếu năm nay ghi nhận sự tham gia của nhiều nhóm thí sinh khác nhau. Bên cạnh học sinh lớp 12 tham gia xét tuyển đại học, nhiều học sinh lớp 11 xem đây là cơ hội cọ xát thực tế, làm quen với áp lực phòng thi và cấu trúc đề để chuẩn bị tâm thế vững vàng nhất cho mùa tuyển sinh năm sau.
Bên cạnh đó, kỳ thi cũng chào đón nhiều thí sinh tự do ở nhiều độ tuổi. Có những thí sinh đã tốt nghiệp một chuyên ngành khác hoặc đã đi làm, nhưng vì đam mê với hội họa và thiết kế nên quyết định quay lại vạch xuất phát.
Từ thực tế trên, sự xuất hiện của nhiều nhóm thí sinh tại kỳ thi năng khiếu phản ánh xu hướng người học ngày càng chủ động khám phá năng lực, tìm hiểu ngành nghề và lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với sở trường, đam mê. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy nhu cầu xã hội đối với các ngành sáng tạo tiếp tục gia tăng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và mỹ thuật.
Chuẩn hóa điều kiện dự thi, tạo môi trường công bằng cho thí sinh
Những năm trước, thí sinh phải tự mang vác lỉnh kỉnh bảng vẽ, kẹp giấy hay ghế ngồi. Năm nay, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị và cung cấp đồng bộ toàn bộ các dụng cụ, từ hệ thống ghế ngồi (phân loại cao, thấp phù hợp với đặc thù riêng của môn Vẽ Mỹ thuật) cho đến bảng vẽ tiêu chuẩn và kẹp bướm đều được bố trí sẵn sàng tại chỗ.
Đặc biệt, Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường cũng chủ động dự trù sẵn các bộ màu vẽ dự phòng. Điều này nhằm kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp thí sinh vô tình để quên, làm rơi mất hoặc gặp sự cố hư hỏng màu ngay trước giờ làm bài.
“Việc thống nhất các điều kiện dự thi cũng góp phần bảo đảm tính công bằng giữa các thí sinh, hạn chế những khác biệt do điều kiện chuẩn bị cá nhân. Đồng thời, Nhà trường cũng muốn giảm bớt những áp lực không cần thiết trước giờ thi, đặc biệt đối với những trường hợp thí sinh ở những khu vực xa đến tham dự”, đại diện Nhà trường nhấn mạnh.
Đối với các trường hợp phát sinh liên quan đến giấy tờ tùy thân, căn cước công dân hoặc thủ tục dự thi đều được cán bộ coi thi và lực lượng hỗ trợ phối hợp xử lý kịp thời, giúp thí sinh yên tâm hoàn thành bài thi.
Hơn nữa, Nhà trường cũng huy động lực lượng 350 sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” được chia thành 6 ban chuyên trách. Lực lượng này đã hỗ trợ hướng dẫn phòng thi, điều phối giao thông, bảo quản tư trang miễn phí; đặc biệt bố trí các đội xe cơ động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp thí sinh đến nhầm điểm thi hoặc gặp sự cố dọc đường.
Cơ sở bảo đảm chất lượng đầu vào và nền tảng cho chất lượng đầu ra
Đối với khối ngành đặc thù tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh kiến thức văn hóa nền tảng, những yếu tố như tư duy không gian, khả năng quan sát và năng lực biểu đạt ý tưởng bằng ngôn ngữ tạo hình mới là chiếc chìa khóa quyết định mức độ phù hợp của thí sinh với ngành nghề.
Đại diện Nhà trường chia sẻ, thông qua những nét vẽ, hình khối và cách xử lý bố cục, màu sắc linh hoạt trong bài thi, Nhà trường kỳ vọng tìm kiếm được những thí sinh có tư duy thẩm mỹ, sự sáng tạo và dấu ấn cá nhân rõ nét. Trong môi trường đào tạo nghệ thuật ứng dụng, kỹ năng thực hành là yếu tố có thể bồi dưỡng và hoàn thiện theo thời gian, nhưng tư duy nhạy cảm và khả năng cảm nhận thẩm mỹ mới là nền tảng cốt lõi giúp người học đi được đường dài. Việc đảm bảo chất lượng từ khâu sàng lọc đầu vào này chính tiền đề cho chất lượng nguồn nhân lực đầu ra mà nhà trường hướng tới.
“Từ những gì thể hiện qua bài thi năng khiếu, Nhà trường kỳ vọng ở thí sinh trúng tuyển khả năng quan sát, tư duy hình ảnh và năng lực diễn đạt ý tưởng bằng ngôn ngữ tạo hình. Song song với đó là sự sáng tạo, khả năng xử lý bố cục, hình khối, màu sắc và cách thể hiện dấu ấn cá nhân”, đại diện Nhà trường cho biết.
Theo Nhà trường, kỹ năng có thể tiếp tục được bồi dưỡng trong quá trình đào tạo, nhưng tư duy thẩm mỹ, khả năng cảm nhận và diễn đạt ý tưởng là những nền tảng quan trọng đối với người học ngành sáng tạo.
Trải qua nhiều năm tổ chức, kỳ thi năng khiếu đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tìm kiếm những thế hệ người học có tư duy thẩm mỹ, tinh thần sáng tạo và khả năng tạo nên những giá trị mới cho không gian sống. Đây cũng là nền tảng để Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế và Mỹ thuật ứng dụng.