Nhóm nữ sinh VNU đạt giải Vàng cuộc thi khởi nghiệp CICSIC - Trạm Việt Nam năm 2026

09/06/2026 06:25
Hồng Linh

GDVN - Nhóm nữ sinh đến từ 2 trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Quốc tế và Trường Đại học Ngoại ngữ đã giành giải Vàng cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên quốc tế (CICSIC) - Trạm Việt Nam năm 2026.

Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên quốc tế Trung Quốc (China International College Students’ Innovation Competition – CICSIC) là cuộc thi cấp quốc tế về sáng tạo và khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 11 bộ ngành, chính quyền địa phương Trung Quốc phối hợp tổ chức. Sân chơi này nhằm bồi dưỡng nhân tài sáng tạo của giới trẻ toàn cầu, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa công nghiệp, học thuật và nghiên cứu.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc, nhằm làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động giao lưu giáo dục và văn hóa giữa hai nước, đồng thời xây dựng cầu nối cho sự hợp tác sáng tạo của thanh niên, Đại học Quảng Tây và Đại học Sơn Đông kết hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Trạm Việt Nam của cuộc thi CICSIC. Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được giao là đơn vị đăng cai.

Năm 2026, Trạm Việt Nam nhận hơn 120 ý tưởng tham gia tới từ gần 30 trường đại học, học viện trên cả nước. Các dự án tập trung vào việc giải quyết các vấn đề công nghệ tiên tiến, nhu cầu công nghiệp và thách thức xã hội thông qua các giải pháp công nghệ đột phá, các sáng kiến kinh doanh.

Nhóm nữ sinh đến từ 2 trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Quốc tế và Trường Đại học Ngoại ngữ đã xuất sắc giành giải Vàng (đứng thứ hai của vòng chung kết) cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên quốc tế Trung Quốc (CICSIC) - Trạm Việt Nam năm 2026 với dự án MycoBags: Túi bóng sinh học từ hệ sợi nấm Mycelium.

Các thành viên nhóm bao gồm em Nguyễn Thị Hải Yến - Sinh viên ngành Song bằng Marketing, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), em Quách Phan Quỳnh Anh - Sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Anh và em Đỗ Thị Như Quỳnh - Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đội thi sẽ tham gia đánh giá trực tiếp vòng chung kết khu vực Đông Nam Á diễn ra vào ngày 20/6 tại Malaysia. Chung kết toàn cầu được tổ chức tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Mong muốn phát triển ý tưởng xanh nhằm đóng góp cho môi trường

Chia sẻ cảm xúc khi giành giải Vàng và xếp thứ hai tại vòng chung kết CICSIC - Trạm Việt Nam 2026, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Nguyễn Thị Hải Yến - Sinh viên ngành Song bằng Marketing, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng nhóm dự án bày tỏ: “Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên Quốc tế Trung Quốc là cuộc thi lớn nhất về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Bộ Giáo dục Trung Quốc tổ chức. Xuất phát từ mong muốn được va chạm với các đội thi toàn quốc và học hỏi thêm kinh nghiệm về kinh doanh, em và các thành viên đã đăng ký tham gia. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, chúng em dồn hết công sức, sự tập trung để nghiên cứu sản phẩm, dù có được giải hay không, nhóm tin rằng vẫn sẽ rút được kinh nghiệm cho những cuộc thi sau.

Khi biết dự án giành giải Vàng và xếp thứ hai tại vòng chung kết, em cảm thấy rất bất ngờ. Điều này chứng tỏ dự án của nhóm được đánh giá cao bởi hội đồng quốc tế, tạo cho nhóm động lực để tiếp tục cải tiến đưa sản phẩm vào thị trường trong tương lai".

Hải Yến cho biết thêm, về kế hoạch xa, nhóm sẽ nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm, đồng thời tiến hành các bước kiểm định chất lượng để đánh giá độ an toàn và hiệu quả sử dụng. Nhóm dự định thử nghiệm phân phối sản phẩm tại một khu vực nhỏ nhằm khảo sát phản hồi của người tiêu dùng, tìm hiểu thị hiếu của thị trường và có điều chỉnh phù hợp.

Nếu sản phẩm đạt được hiệu quả tích cực, nhóm muốn mở rộng quy mô sản xuất và đưa MycoBags đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Trong vòng 3 - 5 năm tới, nhóm hy vọng dự án có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, từ đó có thêm nguồn lực để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và gia tăng tác động tích cực đến môi trường.

nguyen-thi-hai-yen-truong-nhom-4984.jpg
Em Nguyễn Thị Hải Yến - Sinh viên ngành Song bằng Marketing, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Ngoài em Hải Yến với vai trò trưởng nhóm, đội thi còn có sự tham gia của 2 thành viên khác đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Em Quách Phan Quỳnh Anh (sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Anh) giữ vai trò xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông, quản lý thời gian để dự án triển khai đúng tiến độ; em Đỗ Thị Như Quỳnh (sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh) đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đồng thời phụ trách về mảng kinh doanh, lộ trình tiếp theo của sản phẩm.

Được biết, điểm đổi mới nổi bật của MycoBags là sau khi sử dụng có thể tiếp tục được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng, góp phần tạo nên vòng đời sản phẩm khép kín và thân thiện với môi trường.

Đề cập rõ hơn về điều này, em Quách Phan Quỳnh Anh thông tin, ý tưởng MycoBags xuất phát từ thực tế, hiện nay túi nilon vẫn được sử dụng rất phổ biến và gây ra tác động tiêu cực lâu dài đối với môi trường. Trong khi đó, ở các vùng nông nghiệp Việt Nam, lượng lớn rơm rạ sau thu hoạch thường bị đốt bỏ hoặc xử lý chưa hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và phát sinh khí thải. Trước thực trạng đó, nhóm đặt ra câu hỏi: Liệu có thể tạo ra một loại túi vừa thân thiện với môi trường, vừa tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời không trở thành rác thải sau khi sử dụng hay không?

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm lựa chọn kết hợp rơm rạ với hệ sợi nấm mycelium để tạo ra vật liệu sinh học có khả năng phân hủy tự nhiên. Từ đó tạo nên một vòng đời khép kín từ phụ phẩm nông nghiệp đến sản phẩm tiêu dùng và quay trở lại phục vụ nông nghiệp. Đây là điểm mà nhiều sản phẩm sinh học hiện nay vẫn chưa khai thác triệt để.

Quỳnh Anh bày tỏ: “Việc tham gia cuộc thi không chỉ giúp nhóm được ghi nhận cho những nỗ lực nghiên cứu và phát triển dự án mà còn mang đến cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các thầy cô, chuyên gia, anh chị và các bạn có chung đam mê đổi mới sáng tạo. Đây là nguồn động lực rất lớn để nhóm tiếp tục theo đuổi và hoàn thiện MycoBags.

Đối với vòng chung kết khu vực Đông Nam Á sắp tới, nhóm đang tập trung hoàn thiện sản phẩm cả về chất lượng và tính ứng dụng thực tế. Bên cạnh đó, chúng em cũng đang rà soát và bổ sung các kế hoạch phát triển, thương mại hóa sản phẩm, song song với việc nâng cao kỹ năng thuyết trình và khả năng trình bày dự án bằng tiếng Anh để có thể cạnh tranh tốt hơn ở sân chơi khu vực".

quach-phan-quynh-anhg-6497.jpg
Em Quách Phan Quỳnh Anh - Sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Nói về hành trình hình thành dự án MycoBags, em Đỗ Thị Như Quỳnh cho hay: “Nhóm được thành lập từ đầu tháng 04/2026. Dù đến từ những ngành học khác nhau nhưng chúng em đều có chung mong muốn phát triển một ý tưởng xanh nhằm đóng góp cho môi trường. Từ khi nảy ra ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm mẫu mất khoảng một tháng rưỡi. Do thời gian gấp rút, cả nhóm đã cố gắng hoàn thiện và gửi đề xuất dự án đúng hạn. Sau khi dự án được duyệt vào vòng trong, chúng em mới bắt đầu tạo ra những mẫu thử sản phẩm đầu tiên.

Ở những mẫu thử đầu tiên, chúng em đã gặp không ít thử thách. Trước hết về mặt kích thước, độ mỏng/dày của túi bóng cũng như độ đàn hồi. Do đó, nhóm đã mất tương đối nhiều thời gian và công sức để suy nghĩ, nghiên cứu công thức để làm thủ công sản phẩm. Cuối cùng tạo được túi bóng có kích thước và độ mỏng vừa đủ, đồng thời tăng độ dẻo dai của màng túi để mang đến cuộc thi sản phẩm tốt nhất”.

Em Đỗ Thị Như Quỳnh - Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Em Đỗ Thị Như Quỳnh - Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Rèn luyện kinh nghiệm từ các cuộc thi khởi nghiệp trong nhà trường

Trước khi đến với cuộc thi CICSIC, em Nguyễn Thị Hải Yến từng tham gia một số cuộc thi khởi nghiệp, trong đó có ISTARTUP năm 2025 của Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Hải Yến đã đạt giải Ba với ý tưởng Thiết bị/dụng cụ lọc không khí Helio với công nghệ lõi là bộ lọc carbon nanotube. Cụ thể, sử dụng nhựa để bao bọc cho sản phẩm làm từ vật liệu mycelium với tính chất thân thiện môi trường.

Đến với cuộc thi CICSIC, Hải Yến tiếp tục lấy nguồn cảm hứng từ vật liệu thân thiện môi trường và có khả năng phân hủy là mycelium để phát triển ý tưởng thay thế túi bóng và thực hành tạo sản phẩm mẫu. Tuy nhiên, hành trình không mấy dễ dàng vì đây là sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với cuộc thi trước đó.

Việc có nhiều trải nghiệm dự thi đã giúp Hải Yến củng cố thêm kiến thức về khởi nghiệp, kinh doanh, cũng như chiến lược phát triển sản phẩm và xây dựng model về sản phẩm thực tế. Bởi vậy, lần này Hải Yến và nhóm tự tin khi biết rõ đầy đủ thông tin quan trọng và cần thiết để trình bày với ban giám khảo trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, xuất phát điểm là sinh viên ngành Marketing nên việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh tìm ra những điểm để cải tiến và đổi mới từ sản phẩm là lợi thế của Hải Yến. Đồng thời, điểm chung của ba thành viên trong nhóm dự án là đều sử dụng tiếng Anh trong học tập vì thế các em có thể trình bày, trao đổi và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo cuộc thi một cách nhanh chóng và đúng trọng tâm.

Hình ảnh minh họa sản phẩm (bên trái) và lớp màng thử nghiệm túi lần đầu (bên phải). Ảnh: NVCC.

Hình ảnh minh họa sản phẩm (bên trái) và lớp màng thử nghiệm túi lần đầu (bên phải). Ảnh: NVCC.

Theo chia sẻ từ em Quách Phan Quỳnh Anh: “Là sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), em không chỉ được rèn luyện khả năng ngoại ngữ mà còn được trang bị tư duy sáng tạo và khởi nghiệp thông qua các học phần và hoạt động của nhà trường. Trước đó, em cũng từng tham gia cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo do trường tổ chức, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm phát triển ý tưởng và xây dựng dự án.

Những kiến thức, kỹ năng và sự hỗ trợ từ nhà trường đã giúp em tiếp cận các nguồn tài liệu quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và tự tin trình bày ý tưởng tại các cuộc thi. Nhóm đã có một màn thuyết trình ấn tượng với ban giám khảo và hội đồng chuyên môn khi mở đầu bằng tiếng Trung Quốc và kết bài bằng khẩu hiệu - MycoBags, take a bag, spark a change".

Ngoại ngữ cũng là thế mạnh của em Đỗ Thị Như Quỳnh, cùng với đó, trong quá trình học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), em sinh viên còn được học các môn liên quan đến tư duy sáng tạo và khởi nghiệp. Nhờ vậy, Như Quỳnh biết cách hình thành ý tưởng, tìm kiếm giải pháp cũng như rèn luyện kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

Như Quỳnh bộc bạch: "Tham gia một cuộc thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với sự góp mặt của nhiều đội thi đến từ các trường đại học trên toàn quốc, đồng thời phải trình bày trước hội đồng giám khảo quốc tế có chuyên môn cao, là một áp lực không nhỏ đối với nhóm. Trước vòng chung kết, chúng em đã rất lo lắng và băn khoăn về khả năng tiến sâu trong cuộc thi bởi có rất nhiều dự án xuất sắc và tiềm năng.

Tuy nhiên, nhóm cũng xác định cần chuẩn bị một tâm thế vững vàng để thể hiện tốt nhất những gì đã làm được. Cùng với đó, các thành viên đều có lợi thế về ngoại ngữ và kỹ năng thuyết trình, nên chúng em luôn nỗ lực trình bày dự án một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục nhất có thể. Trước buổi thi, nhóm đã cùng nhau luyện tập thuyết trình nhiều lần, góp ý cho từng phần trình bày của nhau, đồng thời dự đoán và chuẩn bị trước những câu hỏi mà ban giám khảo có thể đặt ra để chủ động luyện tập cách trả lời. Có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng em cảm thấy tự tin hơn và có thể tập trung hoàn toàn vào việc truyền tải giá trị của dự án đến hội đồng ban giám khảo".

Hồng Linh