Xe tải xuống phà bị mất phanh khiến 4 người thương vong

10/12/2011 22:31
Nam Phong - Nguyễn Tất Định
(GDVN) - Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 17h ngày 10/12 tại bến phà Đồng Xuyên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh làm ít nhất 2 người chết, 2 người bị thương

Vào khoảng thời gian trên, tại dốc bến phà Đông Xuyên qua sông Cầu thuộc xã Đông Tiến (Yên Phong - Bắc Ninh), chiếc xe tải BKS 98H-0620 khi đang xuống phà bất ngờ mất phanh đã lao thẳng vào những người đi phà khiến ít nhất 4 người rơi xuống sông. Trong đó đã có 2 người bị tử vong.
 
Ông Nguyễn Bá Bình, trú tại Gia Lâm - Hà Nội, người chứng kiến vụ việc cho biết: Vào khoảng thời gian trên, lúc đó có rất nhiều người dân đang lên phà để sang bên kia sông Cầu. Khi phà đang dừng ở bến phà Đông Xuyên, bên bờ sông Cầu thuộc xã Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh đón khách chở sang bên kia sông thuộc xã Mai Hạ - Hiệp Hòa - Bắc Giang.

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn.
Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn.

Lúc đó hàng chục người đi xe đạp, xe máy đã xuống phà thì chiếc xe tải chở thức ăn gia súc đi từ Yên Phong (Bắc Ninh) sang Hiệp Hòa (Bắc Giang) bắt đầu xuống phà. Tuy nhiên, chiếc xe tải này đã bị mất phanh và lao rất nhanh xuống phà. Lái xe đã không thể làm gì khiến chiếc xe đâm thẳng vào những người đã lên phà.

Cảnh hỗn loạn đã xảy ra, những người trên phà vội vã tháo chạy, 4 nạn nhân không may mắn đã bị chiếc xe tải tông vào và bị hất văng xuống sông.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CA huyện Yên Phong và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, công tác cứu hộ, tìm kiêm nạn nhân được tiến hành. 

Sau 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đến 20h cùng ngày, thi thể của hai nạn nhân xấu số đã được vớt lên bờ, hai nạn nhân này được xác định là Ngõ Thị Đảm, sinh năm 1976 ở thôn Ngọ Xá và Giáp Thị Kim Hợp, sinh năm 1987 ở thôn Ngọ Khổng, xã Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ vớt lên bờ.
Thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ vớt lên bờ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ CA huyện Yên Phong đã xác nhận thông tin và cho biết, lái xe gây ra vụ tai nạn này là Đinh Văn Bình, sinh năm 1974 trú tại thôn Đông Xích, xã Mai Đình, Hiệp Hòa - Bắc Giang.

2 nạn nhân còn lại (chưa biết danh tính) đi cấp cứu tại bệnh viện và 4 chiếc xe của các nạn nhân cũng đã được trục vớt.

Hiện sự việc đang được cơ quan CA huyện Yên Phong tiếp tục làm rõ

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Nam Phong - Nguyễn Tất Định