Học viện Tài chính liên kết với ĐH Toulon tuyển 200 chỉ tiêu năm 2025 nhưng không có SV nhập học

17/06/2026 06:25
Hoàng Phong

GDVN - Năm 2025, Học viện Tài chính tuyển sinh 200 chỉ tiêu chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế với Đại học Toulon (Pháp) nhưng không có sinh viên nào nhập học.

Theo thông tin trên website, Học viện Tài chính là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khoa học tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính.

Sứ mệnh của trường là cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội. Tầm nhìn đến năm 2030 của Học viện Tài chính là trở thành 1 trong 5 cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam theo định hướng kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý - Quản trị, Công nghệ thông tin, Luật kinh tế…

Trụ sở chính của Học viện Tài chính đặt tại số 58 Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng giữ cương vị Giám đốc Học viện.

1143-hyc-viyn-tai-chinh.jpg
Trụ sở chính của Học viện Tài chính (phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội). Ảnh: website nhà trường

Học viện Tài chính liên kết với những đối tác quốc tế nào?

Thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh trung học phổ thông đang cân nhắc lựa chọn các ngành học và chương trình đào tạo ở những cơ sở đào tạo phù hợp. Đáng nói, trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn học hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo thu hút sự quan tâm của nhiều người học bởi cơ hội nghề nghiệp rộng mở, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút về triển vọng nghề nghiệp, không ít thí sinh và phụ huynh còn băn khoăn về giá trị pháp lý của văn bằng cũng như mức độ ổn định của quá trình học khi chương trình đào tạo có sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 (bản cập nhật), Học viện Tài chính tuyển sinh 320 chỉ tiêu chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Trong đó, nhà trường tuyển 120 chỉ tiêu ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

Ngoài ra, Học viện Tài chính tuyển 100 chỉ tiêu ngành Tài chính - Ngân hàng và 100 chỉ tiêu ngành Kế toán thuộc chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp). Sau khi tốt nghiệp, người học được nhận bằng do Đại học Toulon cấp.

Năm 2026, nhà trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phương thức 1); Xét tuyển kết hợp (phương thức 2); Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 (phương thức 3); Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (phương thức 4).

Trong đó, hai ngành Tài chính - Ngân hàng thuộc chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) áp dụng phương thức xét tuyển 1, 2, 3.

Còn ngành Kế toán thuộc chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) áp dụng cả 4 phương thức xét tuyển.

chi-tieu-hvtc.jpg
Chỉ tiêu tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Học viện Tài chính năm 2026. Ảnh chụp màn hình

Còn đối với đào tạo sau đại học, trên website, Học viện Tài chính giới thiệu triển khai chương trình Thạc sĩ Tài chính Quốc tế (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị) liên kết với Đại học Toulon (Pháp).

Để có thêm thông tin giải đáp băn khoăn của độc giả, ngày 29/4/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi nội dung câu hỏi đến Học viện Tài chính qua đường bưu điện.

Trong văn bản phản hồi cung cấp thông tin về chương trình liên kết đào tạo quốc tế với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính ký ngày 5/6/2026 nêu, trong hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhà trường lựa chọn các đối tác đã được kiểm định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại quốc gia sở tại, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình.

Đối với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), đây là cơ sở giáo dục có lịch sử hơn 130 năm, hiện đào tạo trên 30.000 sinh viên, trong đó có khoảng 13.000 sinh viên quốc tế đến từ 170 quốc gia.

Trường nằm trong nhóm 6% cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới theo Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (CWUR), đạt xếp hạng Vàng toàn diện trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy (Teaching Excellence Framework - TEF) của Vương quốc Anh, đồng thời thuộc nhóm 100 trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Times Higher Education về thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Trường cũng được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA), văn bằng của Đại học Greenwich được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Trên nền tảng đó, chương trình liên kết đào tạo song bằng (DDP) giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich, triển khai từ năm 2016. Sinh viên tốt nghiệp được miễn 9 môn thi (F1-F9) trong hệ thống chứng chỉ ACCA của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc.

Với Đại học Toulon, đây là trường đại học có gần 60 năm phát triển, được thành lập từ năm 1968 và hiện xếp hạng 63 tại Pháp theo EduRank 2026. Trường có thế mạnh trong đào tạo theo định hướng ứng dụng chuyên sâu. Các chương trình liên kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Toulon đều đã được kiểm định, công nhận chính thức bởi Cục Giáo dục Đại học và Hội nhập nghề nghiệp thuộc Bộ Giáo dục Cộng hòa Pháp, với hiệu lực đến hết năm học 2028-2029. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm giá trị văn bằng theo chuẩn của Pháp và Liên minh châu Âu.

“Học viện Tài chính xác định rõ với các chương trình thiên về đào tạo ứng dụng, tiêu chí ưu tiên trong lựa chọn đối tác là chương trình được kiểm định chất lượng thực chất và phù hợp mục tiêu đào tạo.

Đồng thời, nhà trường đang trong lộ trình phát triển các chương trình đào tạo đại học, sau đại học với các đối tác có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế, trong đó có Đại học Massey, Đại học Lincoln (New Zealand) và Đại học Trung Văn Hồng Kông”, văn bản phản hồi thông tin của nhà trường nêu.

Cũng theo Học viện Tài chính, ở chương trình liên kết đào tạo với Đại học Greenwich, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng cử nhân, gồm: một bằng cử nhân Tài chính - Ngân hàng do Học viện Tài chính cấp và một bằng cử nhân Kế toán - Tài chính (BA Accounting and Finance) do Đại học Greenwich cấp.

Trong khi đó, ở chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon, sinh viên ra trường được cấp một bằng cử nhân từ Đại học Toulon.

Có chương trình liên kết không tuyển được chỉ tiêu nào, học phí dao động từ 65-80 triệu đồng/năm học

Về học phí dự kiến năm học 2026-2027, theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 (bản cập nhật) của Học viện Tài chính, đối với chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), mức học phí trong thời gian học tại Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Học viện Tài chính dao động từ 75 đến 80 triệu đồng/sinh viên/năm học. Riêng năm học cuối tại Đại học Greenwich, học phí được áp dụng theo quy định và thông báo của nhà trường tại từng thời điểm.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp), mức học phí dự kiến từ 65 đến 70 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí ở các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, tuy nhiên mức tăng sẽ không vượt quá 10% so với năm học liền kề trước đó, qua đó bảo đảm tính ổn định và tạo điều kiện để người học chủ động trong kế hoạch tài chính.

hoc-phi-lk-hvtc.png
Ảnh chụp màn hình.

Về chỉ tiêu và số lượng nhập học của các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong 2 năm gần đây của Học viện Tài chính, văn bản phản hồi của trường nêu, đối với chương trình đào tạo song bằng (DDP) liên kết với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), chỉ tiêu tuyển sinh được giữ ở mức 120 sinh viên mỗi năm. Năm 2024, chương trình ghi nhận 113 sinh viên nhập học. Đến năm 2025, số lượng nhập học giảm xuống 67 sinh viên.

Đối với chương trình cử nhân liên kết với Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp), năm 2024 Học viện không tổ chức tuyển sinh. Năm 2025, chương trình này tuyển 200 sinh viên, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp nhập học nào.

Theo Học viện Tài chính, sự biến động về số lượng nhập học của chương trình DDP trong năm 2025 là xu hướng chung của các chương trình đào tạo có mức học phí cao trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đồng thời chịu sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các chương trình du học trực tiếp.

Trước thực tế đó, nhà trường đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh, mở rộng chính sách học bổng hỗ trợ người học và tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm, qua đó cải thiện tỷ lệ nhập học trong các năm tiếp theo.

Về chương trình cử nhân liên kết với Đại học Toulon, sau khi trúng tuyển, nhiều thí sinh đã lựa chọn theo học các chương trình liên kết quốc tế khác hoặc chuyển hướng sang du học trực tiếp ở nước ngoài, dẫn đến số lượng nhập học thực tế chưa đạt như kỳ vọng.

Trong khi đó, với đào tạo sau đại học, năm 2026, Học viện Tài chính chưa có thông báo chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ.

Theo thông tin đăng tải trên website, năm 2025, Học viện Tài chính tuyển sinh 45 chỉ tiêu chương trình Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa 19 thuộc dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp).

Chương trình có thời gian đào tạo 1 năm, học ngoài giờ hành chính hoặc vào cuối tuần, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tổng học phí toàn khóa là 174,9 triệu đồng, chưa bao gồm lệ phí ghi danh theo quy định của Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp).

Học viên tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ do Đại học Toulon cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận theo quy định hiện hành.

hoc-phi-thac-si-hvtc.jpg
Ảnh chụp màn hình.
Hoàng Phong