Quảng Ninh hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

10/06/2026 06:28
LÃ TIẾN

GDVN - Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh bố trí 39 Điểm thi (đặt tại 29 xã, phường, đặc khu) với 880 phòng thi cho 20.775 thí sinh, trong đó thí sinh tự do: 696 (chiếm 3%), thí sinh giáo dục thường xuyên: 4.148 (chiếm 20%).

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tổ chức thi.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, toàn bộ các khâu của kỳ thi đã được rà soát nhiều lần, từ công tác chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ; chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và xử lý tình huống phát sinh.

1-2360.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn.

Không để bất kỳ thí sinh nào không tham dự kỳ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại, thiên tai, ốm đau

Toàn tỉnh bố trí 39 Điểm thi (đặt tại 29 xã, phường, đặc khu) với 880 phòng thi cho 20.775 thí sinh, trong đó thí sinh tự do: 696 (chiếm 3%), giáo dục thường xuyên: 4.148 (chiếm 20%). Khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi đã được rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, tập huấn nghiệp vụ, quán triệt Quy chế thi và trách nhiệm cá nhân trong từng khâu công việc.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 17 Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra 39 Điểm thi và các địa điểm liên quan. Qua kiểm tra cho thấy các Điểm thi cơ bản đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, phòng thi, phòng chức năng, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát, điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, y tế và các điều kiện phục vụ tổ chức thi. Những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra đã được yêu cầu khắc phục ngay; các đơn vị tiếp tục rà soát lần cuối để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nội dung nào trước ngày thi.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi được triển khai đồng bộ từ khâu in sao đề thi đến coi thi, làm phách, chấm thi và bảo quản, vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi. Công an tỉnh đã chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ ảnh hưởng đến kỳ thi; xây dựng phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu; triển khai các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận thi cử, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương thức, thủ đoạn mới. Các lực lượng làm nhiệm vụ đã được tập huấn, hướng dẫn nhận diện nguy cơ, quy trình xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành việc xây dựng và sẵn sàng triển khai các phương án bảo đảm điện, viễn thông, y tế, giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, ứng phó với nắng nóng, mưa lớn, mất điện và các tình huống bất thường khác. Các địa phương đã rà soát, nắm chắc tình hình thí sinh trên địa bàn; xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa, học sinh vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và thí sinh tự do; bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của tỉnh là không để bất kỳ thí sinh nào không tham dự kỳ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại, thiên tai, ốm đau hoặc các khó khăn khách quan khác có thể hỗ trợ, khắc phục được.

Một trong những nội dung được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác rà soát, hỗ trợ thí sinh, không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện đi lại, ăn nghỉ hoặc lý do khách quan có thể khắc phục được mà không tham dự kỳ thi. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, 54 xã, phường, đặc khu đã phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát đến từng học sinh, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể đối với từng trường hợp.

bat169626bao-dam-dieu-kien-tot-nhat-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026.jpg
Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Ninh họp rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Ảnh: quangninh.gov.vn

Xây dựng phương án cụ thể hỗ trợ 830 thí sinh kinh phí, phương tiện đi lại, ăn ở, lưu trú

Qua tổng hợp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn tỉnh có 830 học sinh cần được quan tâm, hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi; trong đó tập trung nhiều tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và những nơi học sinh phải di chuyển xa đến Điểm thi như: Điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (xã Tiên Yên: 209 học sinh), Trường Trung học phổ thông Bình Liêu (xã Bình Liêu: 124 học sinh), Trường Trung học phổ thông Ba Chẽ (xã Ba Chẽ: 86 học sinh), Trường Trung học phổ thông Quảng Hà (xã Quảng Hà: 47 học sinh), Trường Trung học phổ thông Trần Phú (phường Móng Cái 2: 42 học sinh), Trường Trung học phổ thông Mông Dương (phường Mông Dương: 38 học sinh), Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (phường Cửa Ông: 37 học sinh), các Điểm thi trên địa bàn phường Hạ Long: 32 học sinh, đặc khu Vân Đồn: 30 học sinh, Trường Trung học phổ thông Hoành Bồ (phường Hoành Bồ: 27 học sinh), Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ (phường Vàng Danh: 25 học sinh), Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh: 24 học sinh).

Các địa phương đã xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể theo từng học sinh, từng nhu cầu, từng đầu mối thực hiện; trong đó có 652 lượt học sinh được hỗ trợ đi lại, tàu xe; 687 lượt học sinh được hỗ trợ ăn uống; 358 lượt học sinh được bố trí nơi nghỉ, lưu trú; 331 lượt học sinh được hỗ trợ kinh phí, tiền mặt hoặc điều kiện cần thiết khác.

705386391-1289575726658350-7199303994322629394-n.jpg
Một buổi khảo sát chất lượng của học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: website nhà trường

Trong đó có thể kể đến một số cách làm tốt cần ghi nhận như: xã Bình Liêu phối hợp với các xã Hoành Mô, Lục Hồn và doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, ăn uống, kinh phí cho học sinh ở xa Điểm thi; xã Ba Chẽ phối hợp bố trí nơi lưu trú tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ cho học sinh vùng xa; đặc khu Vân Đồn có phương án hỗ trợ tàu, phương tiện đi lại cho học sinh khu vực đảo; đặc khu Cô Tô hỗ trợ tàu đò, ăn uống cho học sinh trong các ngày thi; một số xã, phường như Thống Nhất, Vàng Danh đã hỗ trợ trực tiếp bằng kinh phí cho học sinh khó khăn.

"Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm hiện nay, các điều kiện phục vụ kỳ thi đã được chuẩn bị đầy đủ; các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến kỳ thi đã được nhận diện và có phương án xử lý; các lực lượng tham gia tổ chức thi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Toàn tỉnh đang tập trung cao nhất cho giai đoạn tổ chức thi với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào; tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh và giữ vững chất lượng, uy tín của giáo dục Quảng Ninh", đại diện Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

LÃ TIẾN