Hải Phòng: Hơn 57.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

10/06/2026 15:49
LÃ TIẾN

GDVN - Từ 14h chiều ngày 10/6, hơn 57.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đến điểm thi làm thủ tục, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều 10/6, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi, bao gồm xác nhận thông tin cá nhân, nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, khoảng 13h30, các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, trời mát mẻ, không nắng. Ngay từ sớm, lực lượng tình nguyện viên được bố trí tại Điểm thi để hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Lực lượng an ninh cũng được bố trí tại khu vực cổng vào của Điểm thi để đảm bảo trật tự trong suốt thời gian các thí sinh làm thủ tục dự thi cũng như trong những ngày thi.

gdvn-thi-tot-nghiep-8.jpg
gdvn-thi-tot-nghiep-1.jpg
gdvn-thi-tot-nghiep-2.jpg
Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, các em học sinh đến đúng giờ để nghe quy chế và làm thủ tục. Ảnh: Lã Tiến

Chiều 10/6, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thành phố đi kiểm tra, động viên công tác tổ chức thi trên địa bàn thành phố. Đi cùng đoàn có ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; lãnh đạo 1 số sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

gdvn-3.jpg
gdvn-4.jpg
1 thí sinh đã phải nằm phòng y tế do căng thẳng, đau đầu, chóng mặt khi đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ảnh: Lã Tiến

Tại Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 106 điểm thi; Số phòng thi chính thức: 2440. Số Phòng thi dự phòng: 106; Số phòng chờ: 138 (50 phòng chờ vào, 88 phòng chờ ra).

Sở dự kiến điều động khoảng 7319 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi. Trong đó: Trưởng điểm (106); Phó Trưởng điểm (250); Thư ký (323); Giám thị coi thi (6540); Bộ phận tham gia phục vụ xấp xỉ 1000 người.

Về công tác chấm thi: Huy động khoảng 720 cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Trong đó: Ban phách (30); Ban Thư ký (55); Ban Chấm trắc nghiệm (45); Ban Chấm tự luận (525); Bộ phận phục vụ (65).

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tại Hải Phòng là 57.158 thí sinh (trong đó có 1.640 thí sinh tự do đã tốt nghiệp và 79 thí sinh tự do chưa tốt nghiệp). Năm 2026 tăng 2.121 học sinh so với năm 2025. Toàn thành phố có 101 học sinh được miễn thi tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Trước đó, sáng 10/6, ông Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra thực tế, động viên công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt và lãnh đạo một số sở, ngành

720019955-1303774758602051-4674419700219785251-n.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng quà cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hồng Quang. Ảnh: CTV
721119840-1303774218602105-3352952870833164400-n.jpg
720988535-1303774821935378-389977258426233623-n.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hồng Quang. Ảnh: CTV

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Hải Phòng có 2 thí sinh được bố trí phòng thi đặc biệt tại hai điểm thi gồm Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lý Thánh Tông, do cả hai bị gãy tay phải, không thể tự cầm bút viết.

Phòng thi đặc biệt sẽ được bố trí giám thị coi thi theo quy định. Đặc biệt, giáo viên được phân công sẽ hỗ trợ ghi lại bài làm của thí sinh theo đúng lời đọc trực tiếp, bảo đảm nội dung bài thi được thể hiện trung thực và chính xác.

Đoàn kiểm tra tiến hành rà soát hệ thống camera tại điểm thi, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác giám sát phòng thi đặc biệt, góp phần giữ vững an ninh, an toàn và thực hiện nghiêm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Trong phòng thi có lắp đặt camera giám sát theo quy định. Ngoài ra, máy ghi âm phục vụ việc lưu lại quá trình làm bài cũng đã được cơ quan công an kiểm tra, niêm phong trước khi đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm tính minh bạch, nghiêm túc. Sau khi kết thúc giờ thi, bài làm của thí sinh sẽ được niêm phong cùng dữ liệu từ máy ghi âm và thẻ nhớ camera giám sát, lưu trữ theo đúng quy trình của kỳ thi.

gdvn-thi-tot-nghiep-5.jpg
gdvn-thi-tot-nghiep-4.jpg
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng. Ảnh: Lã Tiến

Mỗi điểm thi đều được bố trí 1 phòng nghỉ khép kín cho điểm trưởng và 1 an ninh. Camera ghi hình tủ giữ đề hoạt động 24/24. Màn hình tivi của phòng học tại tất cả các điểm thi đều được bọc kín. Máy chiếu trong phòng học cũng đã được bọc kín và dán niêm phong. Sơ đồ của các phòng thi được dán nơi dễ nhìn nhất để các thí sinh tìm đến phòng thi. Tất cả các tủ không có nhiệm vụ giữ đề trong khu vực thi đều được niêm phong.

Các cửa sổ gần khu vực nhà dân đóng kín cửa và niêm phong để bảo đảm bí mật tuyệt đối. Các điểm thi của thành phố đã cơ bản hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Mặc dù quy chế thi cơ bản được giữ ổn định như năm 2025, song, Hải Phòng vẫn chủ động trong công tác tổ chức do quy mô thí sinh tăng cao và nhiều yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến kỳ thi.

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi thành phố, đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi. Trong đó, tập trung xây dựng các phương án bảo đảm điều kiện tổ chức thi; giữ vững an ninh, trật tự; phân luồng, điều tiết giao thông; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực nhằm hỗ trợ, tiếp sức thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, ngành Điện lực và các địa phương kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi và chấm thi; xây dựng các phương án dự phòng, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể phát sinh. Từ đó phấn đấu tổ chức kỳ thi tuyệt đối an toàn, công tâm, khách quan, đúng quy chế, bảo đảm chất lượng giáo dục, không để xảy ra sơ suất.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn công tác coi thi, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố Hải Phòng.

Hội đồng thi số 31 của thành phố cũng thành lập các đoàn vận chuyển đề thi với sự tham gia của lực lượng công an, giám sát và các thành viên liên quan. Đề thi được bàn giao một lần tới các điểm thi vào sáng ngày 10/6/2026, được bảo quản trong hòm, thùng hoặc túi chuyên dụng có niêm phong theo đúng quy định. Toàn bộ quá trình giao nhận đều được lập biên bản dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

gdvn-thi-tot-nghiep-6.jpg
Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hoàn tất. Ảnh: Lã Tiến

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo thi thành phố cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, tuyệt đối không chủ quan trong bất kỳ khâu nào của công tác tổ chức. Các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo kế hoạch, sau khi làm thủ tục dự thi chiều ngày 10/6 xong, ngày 11/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian 120 phút, thời gian phát đề từ 7h30’; buổi chiều thi môn Toán, thời gian 90 phút, thời gian phát đề từ 14h20’.

Ngày 12/6, buổi sáng thi 2 môn tự chọn, thời gian thi 50 phút, môn thứ 01 phát đề từ 7h30’; môn thứ 02 phát đề từ 08h35’.

Các môn tự chọn bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ (gồm: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Đức).​

LÃ TIẾN