Trong dòng chảy của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Câu lạc bộ Điện ảnh UED (UED Film Club) – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Cinephiles – chuỗi hoạt động học thuật, giao lưu và trải nghiệm điện ảnh dành cho sinh viên, học sinh và công chúng trẻ trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi trong suốt tháng 6/2026.
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 với thông điệp “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Đây là liên hoan phim quốc tế thường niên duy nhất tại Việt Nam, được tổ chức từ năm 2023. Sau ba mùa thành công của DANAFF, thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm giao lưu điện ảnh quốc tế đang phát triển mạnh mẽ. Không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trình chiếu, hội thảo và kết nối nghề nghiệp quy mô lớn, DANAFF còn trở thành không gian để cộng đồng yêu điện ảnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia trực tiếp vào đời sống điện ảnh đương đại.
Trong dòng chảy đó, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED) tiếp tục ghi dấu ấn bằng những hoạt động thiết thực thông qua Câu lạc bộ Điện ảnh UED (UED Film Club) với chương trình Cinephiles – chuỗi hoạt động học thuật, giao lưu và trải nghiệm điện ảnh dành cho sinh viên, học sinh và công chúng trẻ trên địa bàn thành phố diễn ra trong suốt tháng 6/2026. Không chỉ là những buổi chiếu phim dành cho sinh viên, Cinephiles đã trở thành một không gian học thuật và văn hóa mở, nơi điện ảnh được tiếp cận như một nghệ thuật, một phương thức đối thoại và một cầu nối cộng đồng.
Điện ảnh như một không gian kết nối
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên DANAFF IV triển khai chương trình Cinephiles – một sáng kiến mới hướng đến việc xây dựng và phát triển cộng đồng khán giả điện ảnh của thành phố.
Nếu các hoạt động liên hoan phim truyền thống chủ yếu tập trung vào tác phẩm, nhà làm phim và các hoạt động nghề nghiệp, thì Cinephiles được thiết kế như một không gian dành cho công chúng yêu điện ảnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm bồi dưỡng năng lực thưởng thức, mở rộng hiểu biết về nghệ thuật thứ bảy và nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh một cách bền vững.
Với ý nghĩa đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng chủ trì tổ chức chương trình, phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Ban Tổ chức DANAFF IV triển khai các hoạt động chiếu phim, tọa đàm, đào tạo và giao lưu điện ảnh dành cho cộng đồng. Sự tin tưởng này không chỉ ghi nhận năng lực tổ chức và kết nối cộng đồng của nhà trường mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Trường Đại học Sư phạm trong việc tham gia các hoạt động phát triển văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo của thành phố.
Nếu trước đây các hoạt động điện ảnh trong môi trường đại học thường chỉ thu hút một nhóm nhỏ người yêu thích nghệ thuật, thì Cinephiles đã tạo nên một sức lan tỏa vượt ra ngoài khuôn viên nhà trường. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các buổi chiếu phim và tọa đàm điện ảnh liên tục thu hút gần 200 người tham dự, nhiều buổi kín chỗ ngay từ đầu giờ. Bên cạnh sinh viên Trường Đại học Sư phạm, chương trình còn có sự hiện diện của đông đảo sinh viên đến từ các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Duy Tân, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và nhiều cơ sở giáo dục khác...
Đặc biệt, Cinephiles còn thu hút sự tham gia của cộng đồng yêu điện ảnh địa phương thông qua các diễn đàn và nhóm nghiên cứu điện ảnh độc lập. Nhiều biên kịch trẻ, nhà sản xuất phim, người làm truyền thông hình ảnh và thành viên của Forum Điện ảnh Đà Nẵng đã đồng hành cùng chương trình, tạo nên những cuộc trao đổi giàu tính chuyên môn giữa sinh viên và những người đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo.
Chính sự gặp gỡ giữa môi trường đại học, cộng đồng nghệ thuật và những người làm nghề đã tạo nên một không gian đối thoại hiếm có, nơi điện ảnh không chỉ được thưởng thức mà còn được chia sẻ, phân tích và tranh luận từ nhiều góc nhìn khác nhau.
Cinema Merry-go-round: Hành trình khám phá điện ảnh thế giới
Điểm nhấn của Cinephiles năm nay là chương trình Cinema Merry-go-round, được xây dựng như một “vòng quay điện ảnh”, đưa người tham dự đi qua nhiều nền điện ảnh tiêu biểu của thế giới.
Khán giả được tiếp cận những tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử điện ảnh như: Hồi ức kẻ sát nhân (Memories of Murder) của Bong Joon-ho (Hàn Quốc), Con đường (La Strada) của Federico Fellini (Ý), Những giấc mơ (Dreams) của Akira Kurosawa (Nhật Bản), Nhung xanh (Blue Velvet) của David Lynch (Hoa Kỳ), Xích lô (Cyclo) của Trần Anh Hùng (Việt Nam), Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) của Phạm Thiên Ân (Việt Nam), Tình yêu muôn năm (Vive L’Amour) của Thái Minh Lượng (Đài Loan, Trung Quốc), Di Hoà viên (Summer Palace) của Lâu Diệp (Trung Quốc) hay 4 tháng, 3 tuần and 2 ngày (4 Months, 3 Weeks and 2 Days) của Cristian Mungiu (Romania). Đây đều là những bộ phim không dễ tìm thấy trong các hệ thống giải trí phổ biến hiện nay nhưng lại là những cột mốc quan trọng của nghệ thuật điện ảnh thế giới. Thông qua các tác phẩm ấy, người xem có cơ hội khám phá những câu chuyện về lịch sử, ký ức, đô thị hóa, chiến tranh, khủng hoảng bản sắc và thân phận con người trong xã hội hiện đại.
Tuy nhiên, điều tạo nên sức hấp dẫn của Cinema Merry-go-round không chỉ nằm ở danh sách phim được tuyển chọn. Mỗi buổi chiếu đều được thiết kế như một trải nghiệm học thuật hoàn chỉnh. Trước khi phim bắt đầu, người tham dự được giới thiệu về bối cảnh lịch sử, văn hóa và phong cách nghệ thuật của tác phẩm. Sau khi phim kết thúc, các phiên trao đổi và thảo luận tiếp tục diễn ra với sự tham gia của sinh viên, giảng viên và khách mời. Từ những câu hỏi về thủ pháp kể chuyện của Bong Joon-ho trong Memories of Murder, thế giới siêu thực đầy ám ảnh của David Lynch trong Blue Velvet hay vẻ đẹp nhân văn trong La Strada của Federico Fellini, các cuộc thảo luận thường kéo dài hơn dự kiến và tiếp tục được nối dài trên các diễn đàn trực tuyến của câu lạc bộ. Nhiều sinh viên chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một không gian điện ảnh nơi người xem có thể trực tiếp bày tỏ quan điểm, tranh luận và cùng nhau khám phá những tầng nghĩa sâu xa của tác phẩm.
Điện ảnh vì thế không còn là hoạt động giải trí đơn thuần mà trở thành một phương thức học tập, một cách tiếp cận văn hóa và một hành trình khám phá thế giới.
Cinephiles Lab: Khám phá ngôn ngữ điện ảnh cùng đạo diễn Phan Đăng Di
Bên cạnh chuỗi chiếu phim và thảo luận, Cinephiles còn tạo dấu ấn đặc biệt với khóa học “Phân tích tác phẩm điện ảnh” do đạo diễn Phan Đăng Di trực tiếp hướng dẫn.
Được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam đương đại, từng có nhiều tác phẩm được trình chiếu và tranh giải tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Cannes, Berlin, Venice và Hong Kong, Phan Đăng Di không chỉ là đạo diễn và biên kịch mà còn là người có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo điện ảnh tại Việt Nam.
Khóa học được thiết kế dành cho những thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động của câu lạc bộ, tập trung vào các nội dung như lịch sử điện ảnh, phương pháp thưởng thức phim, ngôn ngữ hình ảnh, nghệ thuật kể chuyện điện ảnh, kỹ thuật phân tích tác phẩm và các phương pháp tiếp cận điện ảnh đương đại.
Điểm đặc biệt là những bộ phim được trình chiếu trong chương trình Cinema Merry-go-round cũng chính là nguồn tư liệu để học viên thực hành phân tích. Nhờ đó, người tham gia không chỉ xem phim mà còn được tiếp cận cách tư duy của một nhà làm phim chuyên nghiệp: làm thế nào để đọc một tác phẩm điện ảnh, làm thế nào để nhận diện ngôn ngữ điện ảnh phía sau mỗi khung hình và làm thế nào để kể một câu chuyện bằng hình ảnh.
Việc kết nối giữa trải nghiệm xem phim, thảo luận học thuật và đào tạo chuyên sâu đã tạo nên một mô hình giáo dục điện ảnh giàu tính thực hành, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa khán giả trẻ với đời sống điện ảnh chuyên nghiệp.
Góp phần xây dựng công chúng điện ảnh cho thành phố sáng tạo
Sự phát triển của điện ảnh không chỉ phụ thuộc vào các nhà làm phim mà còn cần một cộng đồng khán giả có tri thức, có khả năng cảm thụ và đối thoại với nghệ thuật. Từ góc nhìn đó, Cinephiles không đơn thuần là hoạt động của một câu lạc bộ sinh viên mà là một nỗ lực góp phần xây dựng công chúng điện ảnh trẻ cho thành phố Đà Nẵng.
Thông qua các buổi chiếu phim, tọa đàm, lớp học chuyên đề và hoạt động kết nối cộng đồng, chương trình đã tạo ra một không gian văn hóa nơi sinh viên được rèn luyện tư duy phản biện, năng lực thẩm mỹ và khả năng sáng tạo; đồng thời mở ra cơ hội gặp gỡ giữa người học với các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người làm nghề trong lĩnh vực điện ảnh.
Trong hành trình đồng hành cùng DANAFF IV, Câu lạc bộ Điện ảnh UED đã cho thấy một hướng đi giàu tiềm năng của giáo dục đại học trong thời đại công nghiệp văn hóa: đưa nghệ thuật đến gần hơn với người trẻ, biến giảng đường thành không gian sáng tạo và góp phần hình thành một cộng đồng công chúng điện ảnh năng động, có chiều sâu văn hóa và sẵn sàng tham gia vào sự phát triển của đời sống nghệ thuật thành phố.