Thương mại toàn cầu biến động, ngành Kinh doanh quốc tế vẫn hút nhân lực

Thương mại toàn cầu biến động, ngành Kinh doanh quốc tế vẫn hút nhân lực

11/06/2026 06:22
Doãn Nhàn

GDVN -Giữa những biến động của thương mại toàn cầu, doanh nghiệp ngày càng cần nguồn nhân lực có tư duy quốc tế, năng lực số và khả năng thích ứng. Đây được xem là lợi thế của người học ngành Kinh doanh quốc tế hiện nay.

Năm 2026, Trường Đại học CMC lần đầu tuyển sinh ngành Kinh doanh quốc tế. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Lê Tiến Trung - Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản lý cho rằng, đây là ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp trong giai đoạn Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

14.png
Tiến sĩ Lê Tiến Trung - Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản lý, Trường Đại học CMC. Ảnh: CMCU
Tiến sĩ Lê Tiến Trung - Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản lý, Trường Đại học CMC. Ảnh: CMCU

Những năm gần đây, cụm từ "dịch chuyển chuỗi cung ứng", "thương mại xuyên biên giới" hay "toàn cầu hóa" xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn kinh tế. Đằng sau những khái niệm tưởng chừng mang tính vĩ mô ấy là nhu cầu rất thực của doanh nghiệp: tìm kiếm thị trường mới, mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế đầy biến động.

Theo Tiến sĩ Lê Tiến Trung, Trưởng Khoa Kinh doanh và Quản lý, Trường Đại học CMC, kinh tế thế giới hiện nay đang chịu tác động của nhiều yếu tố như xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại hay các hàng rào thuế quan mới. Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, biến động luôn đi kèm cơ hội.

Khi môi trường kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, điều chỉnh chuỗi cung ứng, tìm kiếm thị trường mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Quá trình đó kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về đội ngũ nhân sự am hiểu thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

"Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỷ USD, đứng trong Top 15 thế giới và đứng thứ hai ASEAN, và dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2026–2030", thầy Trung cho biết.

Cùng với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA hay RCEP, doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, các xu hướng như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và dịch chuyển chuỗi cung ứng đang tạo ra nhu cầu rất lớn đối với nguồn nhân lực có kiến thức về thương mại quốc tế, logistics, xuất nhập khẩu và quản trị chuỗi cung ứng.

Theo thầy Trung, đó chính là bối cảnh mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên theo học ngành Kinh doanh quốc tế, đặc biệt là những người có chuyên môn tốt, tư duy toàn cầu, năng lực số và khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

15.png

Một trong những nhầm lẫn phổ biến của thí sinh là cho rằng Kinh doanh quốc tế và Kinh tế quốc tế là một.

Tiến sĩ Lê Tiến Trung cho biết, nếu Kinh tế quốc tế tiếp cận ở góc độ vĩ mô, tập trung nghiên cứu sự vận động của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu với các nội dung như thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tỷ giá hối đoái, chính sách thuế quan hay các hiệp định thương mại tự do, thì Kinh doanh quốc tế lại tiếp cận từ góc độ vi mô, gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Ngành học này tập trung giải quyết các bài toán như tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác quốc tế, xây dựng chiến lược đầu tư và thâm nhập thị trường nước ngoài, quản trị xuất nhập khẩu, logistics, chuỗi cung ứng, marketing quốc tế hay quản trị rủi ro trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

"Nói một cách ngắn gọn, Kinh tế quốc tế giúp hiểu cách nền kinh tế toàn cầu vận hành, còn Kinh doanh quốc tế trang bị năng lực để doanh nghiệp cạnh tranh và thành công trên thị trường quốc tế", thầy Trung nhận định.

Giao lưu với chuyên gia quốc tế giúp sinh viên mở rộng góc nhìn toàn cầu, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và tư duy phản biện. Ảnh: CMCU
Giao lưu với chuyên gia quốc tế giúp sinh viên mở rộng góc nhìn toàn cầu, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và tư duy phản biện. Ảnh: CMCU
Sinh viên Trường Đại học CMC được thường xuyên trau dồi, rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, lên ý tưởng sáng tạo qua các workshop bổ ích. Ảnh: CMCU
Sinh viên Trường Đại học CMC được thường xuyên trau dồi, rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện, lên ý tưởng sáng tạo qua các workshop bổ ích. Ảnh: CMCU

Xuất phát từ nhu cầu đó, chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học CMC được xây dựng trên ba trụ cột gồm: Kiến thức thực chiến - Kỹ năng nghề nghiệp - Tư duy số và năng lực số.

Sinh viên được đào tạo chuyên sâu về chiến lược kinh doanh quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, logistics và vận tải quốc tế, marketing quốc tế, thanh toán quốc tế, luật kinh doanh quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro trong kinh doanh toàn cầu.

Song song với kiến thức chuyên môn là các kỹ năng như đàm phán quốc tế, giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, tư duy phản biện, làm việc nhóm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuyển đổi số và AI đang thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp, sinh viên còn được phát triển tư duy số và năng lực số thông qua việc khai thác dữ liệu, sử dụng các công cụ số và ứng dụng AI trong thu thập, phân tích thông tin thị trường để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Theo thầy Trung, mục tiêu không chỉ là đào tạo người học nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn hình thành thói quen làm việc dựa trên dữ liệu, một năng lực ngày càng quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại.

16.png

Theo thầy Trung, sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm nhiều vị trí nghề nghiệp đa dạng như chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên logistics và chuỗi cung ứng, chuyên viên thu mua quốc tế, chuyên viên phát triển thị trường quốc tế, chuyên viên kinh doanh quốc tế, hoặc làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia, tập đoàn logistics, ngân hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế.

“Đây là những vị trí có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu”, thầy Trung cho biết.

Sinh viên Khoa Kinh doanh và Quản lý tham quan trực tiếp tại AEON Việt Nam. Ảnh: CMCU
Sinh viên Khoa Kinh doanh và Quản lý tham quan trực tiếp tại AEON Việt Nam. Ảnh: CMCU
Sinh viên Khoa Kinh doanh và Quản lý tham quan tại Ajinomoto Việt Nam. Ảnh: CMCU
Sinh viên Khoa Kinh doanh và Quản lý tham quan tại Ajinomoto Việt Nam. Ảnh: CMCU

Để thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn, nhà trường đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo.

Sinh viên được tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ những năm đầu thông qua các chương trình Leader Talk với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Qua đó, sinh viên được cập nhật những yêu cầu thực tế của thị trường lao động cũng như xu hướng phát triển của ngành.

Bên cạnh đó, sinh viên được tham gia các chương trình tham quan doanh nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics, kho bãi và cơ sở sản xuất, giúp hình dung rõ hơn về quy trình vận hành, môi trường làm việc và các vị trí nghề nghiệp trong ngành. Các buổi workshop, seminar chuyên đề với chuyên gia cũng được tổ chức thường xuyên để sinh viên tiếp cận những xu hướng mới về thương mại quốc tế, logistics, chuyển đổi số và quản trị chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, chương trình đào tạo chú trọng mô hình học tập gắn với trải nghiệm thực tế, thông qua các dự án doanh nghiệp, các bài toán thực tiễn do doanh nghiệp đặt hàng và các chương trình thực tập nghề nghiệp theo hướng on-the-job training. Điều này giúp sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn được trực tiếp vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

“Với lợi thế từ hệ sinh thái công nghệ và mạng lưới đối tác rộng khắp của Tập đoàn CMC, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp từ sớm. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo ra những cử nhân không chỉ vững kiến thức chuyên môn mà còn có năng lực thực hành, tư duy số và khả năng thích nghi để sẵn sàng làm việc hiệu quả ngay sau khi tốt nghiệp”, vị Trưởng khoa chia sẻ.

17.png

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh đang cân nhắc lựa chọn ngành học, Tiến sĩ Lê Tiến Trung nhấn mạnh điều quan trọng nhất là không nên chọn ngành theo phong trào mà cần dựa trên sở thích và thế mạnh của bản thân.

Theo thầy Trung, Kinh doanh quốc tế phù hợp với những bạn trẻ yêu thích môi trường năng động, muốn làm việc trong môi trường đa văn hóa, có tư duy số và sẵn sàng thích ứng với những biến động của thị trường toàn cầu.

"Trong bối cảnh thương mại quốc tế, công nghệ và các mô hình quản trị liên tục thay đổi, năng lực tự nghiên cứu, chủ động cập nhật kiến thức và nhạy bén với các xu hướng là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp các em có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp", thầy Trung chia sẻ.

Với những học sinh mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế, yêu thích kinh doanh, công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường, Kinh doanh quốc tế có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

“Tại Trường Đại học CMC, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo kinh doanh quốc tế theo chuẩn quốc tế, chú trọng học tập qua dự án, tăng cường trải nghiệm thực tiễn, tích hợp công nghệ vào nội dung chuyên môn. Đồng thời, phương pháp đào tạo sử dụng Trợ giảng AI của nhà trường giúp phát huy tính chủ động và năng lực tự học của sinh viên. Đây cũng chính là những yếu tố cốt lõi giúp các em có thể học tập hiệu quả và thành công trong nghề nghiệp tương lai”, vị Trưởng khoa nhấn mạnh.

Sinh viên Khoa Kinh doanh và Quản lý đạt nhiều giải thưởng tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học CMC năm học 2024-2025. Ảnh: CMCU
Sinh viên Khoa Kinh doanh và Quản lý đạt nhiều giải thưởng tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học CMC năm học 2024-2025. Ảnh: CMCU
Doãn Nhàn