CĐ Công thương Việt Nam nói đào tạo song bằng đều công khai dù web hiển thị "danh mục đang cập nhật"

15/06/2026 06:22
Tường San

GDVN -Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã xây dựng và triển khai trên 10 CTĐT hợp tác quốc tế với nhiều trường cao đẳng, đại học tại các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa liên bang Đức, New Zealand, ...

Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (VCI) được thành lập theo quyết định số 1394/QĐ – LĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (cũ).

Tính đến năm 2025, trường đang đào tạo 36 ngành hệ cao đẳng chính quy, thuộc nhiều lĩnh vực rất đa dạng từ thời trang, kinh tế, điện tử, công nghệ thông tin, kỹ thuật, ngoại ngữ đến khối ngành sức khỏe, báo chí – truyền thông, pháp luật, …

Về mục tiêu, nhà trường hướng tới đào tạo đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ xã hội và phát triển nền kinh tế. Đồng thời, giải quyết triệt để vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; hướng đến tầm nhìn xây dựng trường trở thành trung tâm nghiên cứu – ứng dụng – chuyển giao công nghệ uy tín hàng đầu cả nước.

Hiện, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đang có 15 cơ sở hoạt động trên cả nước, trong đó có 5 cơ sở tại Thành phố Hà Nội; 2 cơ sở ở tỉnh Thái Nguyên; 1 cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk; 5 cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh; 2 cơ sở ở Thành phố Cần Thơ.

Trường do Viện sĩ, Giáo sư danh dự, Tiến sĩ Lê Đại Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh là Hiệu trưởng nhà trường.

Trong bối cảnh nhu cầu học tập gắn với cơ hội nghề nghiệp và hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng, các chương trình đào tạo theo hướng liên kết, hợp tác với nước ngoài đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh năm nay. Với lợi thế về thời gian đào tạo, khả năng chuyển tiếp học tập và cơ hội tiếp cận môi trường quốc tế, mô hình đào tạo này đang ngày càng thu hút nhiều người học quan tâm, tìm hiểu và đăng ký.

Là cơ sở đang triển khai một số chương trình hợp tác đào tạo với nhiều đối tác giáo dục nước ngoài, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đang là một trong những đơn vị nhận được sự quan tâm của không ít thí sinh và phụ huynh.

Nhiều chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, song bằng được quảng bá trên website

Theo website Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đăng tải, trong phần thông báo tuyển sinh du học trao đổi tại Đại học Daegu Hàn Quốc, Đại học Halla Hàn Quốc, nhà trường nêu rõ, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp sẽ có 2 văn bằng: 1 bằng cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, 1 bằng đại học của Trường Đại học Daegu/Trường Đại học Halla Hàn Quốc.

screenshot-2026-06-11-131552.png
screenshot-2026-06-11-134412.png
Ảnh chụp màn hình chương trình du học trao đổi tại Hàn Quốc của sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.

Ngoài ra, trong phần du học Đài Loan (Trung Quốc), nhà trường cũng nêu rõ, sau khi tốt nghiệp được nhận 1 bằng cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và 1 bằng đại học của Trường Đại học tại Đài Loan (Trung Quốc).

screenshot-2026-06-11-134549.png
Ảnh chụp màn hình quyền lợi khi tham chương trình du học Đài Loan (Trung Quốc) của sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.

Không những vậy, trong thông báo tuyển sinh du học Canada, nhà trường cũng thông tin, sinh viên sau khi tốt nghiệp được nhận 1 bằng cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và một bằng cao đẳng của ULI (Học viện Universal Learning Institute) có giá trị trên toàn thế giới.

Đặc biệt, chương trình du học Canada được nhà trường giới thiệu là học bổng toàn phần nhưng chỉ miễn các chi phí: định hướng chuyên ngành, việc làm trong quá trình du học tại Canada sau khi tốt nghiệp; miễn phí toàn bộ dịch vụ dịch thuật công chứng hồ sơ, hợp pháp hóa Lãnh sự hai nước, xin thư mời, tra soát hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và trợ giúp xây dựng “Bản kế hoạch học tập”; miễn phí đào tạo, sát hạch kiểm tra trình độ tiếng Anh trước khi xuất cảnh du học Canada. Sinh viên tham gia vẫn phải nộp học phí (180 triệu đồng cho chương trình 1 năm và 342 triệu đồng cho chương trình 2 năm) và chi phí hồ sơ trước lúc bay.

Bên cạnh đó, ngay trong phần quyền lợi của người học tại thông tin xét tuyển cao đẳng chính quy 2026, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cũng nêu thông tin, đối với khối ngành ngôn ngữ trong thời gian học tập tại trường, các em được đi du học công nhận tín chỉ tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Canada, New Zealand, ... từ 6 tháng đến 1 năm sau đó quay về nước thi chuyên đề nhận bằng cao đẳng chính quy của nhà trường.

screenshot-2026-06-11-135016.png

Tại phần giới thiệu về Khoa Ngôn ngữ Quốc tế, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cũng cho thấy, khoa đã xây dựng và triển khai thành công trên 10 chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên của nhà trường là thực tập sinh ở nhiều trường cao đẳng, đại học tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa liên bang Đức, Newzeland,...

Như vậy, có thể thấy, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình đào tạo cấp song bằng với các trường đối tác ở nhiều quốc gia trên thế giới như Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, ...

Thông tin về kiểm định chất lượng, văn bằng và tuyển sinh chưa được công khai

Đáng chú ý, các chương trình trên dù được quảng bá trên website nhà trường là cấp 2 bằng (1 bằng của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và 1 bằng của trường đối tác ở nước ngoài) nhưng chỉ nêu các thông tin: điều kiện hồ sơ, quyền lợi, thủ tục nhập học, chi phí du học; không nêu cụ thể, rõ ràng các thông tin về việc kiểm định chất lượng giáo dục; thông tin về giá trị và mẫu văn bằng và của các chương trình này.

Hơn nữa, tại phần thông báo tuyển sinh năm 2026, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cũng chỉ đăng tải thông báo tuyển sinh với các nội dung: số tín chỉ cả khóa học, học phí/tín chỉ, tổng tiền học phí phải nộp cả khóa học, số đợt phải nộp học phí, đối tượng xét tuyển và thời gian đào tạo đối với các ngành thuộc trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ chính quy chứ không nêu những thông tin liên quan đến tuyển sinh này của các chương trình du học song bằng mà nhà trường đang đào tạo.

Theo Điều 20 Nghị định 95/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, đối với việc hợp tác trong triển khai hoạt động đào tạo, trường hợp hợp tác dưới hình thức tổ chức đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam thì phải thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định 95/2026/NĐ-CP (Liên kết đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp).

Như vậy, nếu là chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện gồm: Ngành, nghề và trình độ đào tạo; đối tượng tuyển sinh; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo; đội ngũ nhà giáo; ngôn ngữ giảng dạy và học tập; đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, công nhận và cấp văn bằng, chứng chỉ. (theo Điều 26 thuộc Mục 2 Chương V Nghị định 95/2026/NĐ-CP).

Điều 18 của Nghị định cũng nêu rõ, một trong những nguyên tắc thực hiện hoạt động hợp tác với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp là bảo đảm chất lượng đào tạo, minh bạch thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Ngoài ra, theo Điều 21 của Nghị định, nếu đã tự chủ trong hợp tác với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm công khai thông tin hợp tác với nước ngoài trên trang thông tin điện tử của cơ sở và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận hợp tác; thực hiện báo cáo về hoạt động hợp tác với nước ngoài theo quy định tại Điều 31 Nghị định 95/2026/NĐ-CP hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nhằm giải đáp những thông tin mà phụ huynh và thí sinh quan tâm, ngày 6/5/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi tới Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam một số câu hỏi thông qua đường bưu điện.

Đến ngày 5/6/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc, trao đổi với thầy Phạm Văn Tuấn – giảng viên Khoa Luật, người được giới thiệu là đại diện phát ngôn của nhà trường. Đáng nói, tại buổi trao đổi, thầy Tuấn chưa đưa ra những phản hồi cụ thể, trực tiếp vào những câu hỏi mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi đến nhà trường mà chỉ trả lời rằng các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo đều được nhà trường công khai trên website.

Thế nhưng, khi phóng viên truy cập vào mục "Công khai" của Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thì các tiểu mục đều hiển thị là "Danh mục đang cập nhật".

Các tiểu mục trong mục "Công khai" trên website Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đều hiển thị là "Danh mục đang cập nhật".
Tường San