Trong kỷ nguyên AI, chọn ngành công nghệ - kỹ thuật không chỉ là chọn lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn, mà còn là chọn lộ trình giúp người học sớm hình thành năng lực nghề nghiệp thực tế. Với khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật - Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Đông Á định hướng đào tạo sinh viên theo hướng học công nghệ bằng thực hành, trưởng thành qua dự án, tiếp cận doanh nghiệp từ sớm và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Ngày hội việc làm 2026 do Trường Đại học Đông Á phối hợp Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng tổ chức ghi nhận 209 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, với hơn 41.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực; trong đó nhân lực kỹ thuật có hơn 15.700 vị trí. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang cần nhân lực công nghệ - kỹ thuật có chuyên môn sâu và khả năng thích ứng doanh nghiệp.
Bắt nhịp công nghệ mới: AI, vi mạch, tự động hóa và thiết kế số
AI, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, công nghệ ô tô và các nền tảng thiết kế số đang làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, vận hành và phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp không chỉ cần nhân sự “biết công nghệ”, mà cần người có thể đọc quy trình, vận hành thiết bị, phân tích lỗi, thử nghiệm giải pháp và phối hợp hiệu quả.
Tại Trường Đại học Đông Á, sinh viên được đào tạo theo hướng gắn giảng đường với phòng lab, xưởng thực hành, mô hình mô phỏng, studio, dự án học thuật và hoạt động doanh nghiệp.
Từ ngành Công nghệ thông tin, ngành Trí tuệ nhân tạo, ngành Kỹ thuật máy tính, ngành Đồ họa, ngành Điện - điện tử, ngành Ô tô, ngành Xây dựng đến ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Nông nghiệp công nghệ cao, ngành Dinh dưỡng, ngành Thú y… điểm chung là giúp sinh viên biến kiến thức thành sản phẩm, quy trình, giải pháp và kỹ năng ứng dụng để giải quyết vấn đề (PBL) trong thực tiễn.
Chương trình đào tạo được cập nhật theo các hướng công nghệ mới như AI, Big Data, điều khiển tự động, công nghệ mô phỏng và thiết kế ứng dụng, giúp sinh viên tiếp cận sớm hơn với những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực mở.
Đặc biệt, Trường Đại học Đông Á đã trao đổi hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy nhanh nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn phục vụ cho thành phố Đà Nẵng và khu vực trong tương lai. Trong đó, tập trung vào đào tạo đóng gói, kiểm thử bán dẫn; đào tạo, cung ứng nhân lực vi mạch; đồng thời phối hợp nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Ở các ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Nông nghiệp công nghệ cao, ngành Thú y, ngành Dinh dưỡng, ngành Đồ họa… chương trình đào tạo định hướng ứng dụng giúp sinh viên phân tích nhu cầu, kiểm soát chất lượng, thiết kế sản phẩm và tạo giá trị thực tế.
Từ xưởng thực hành đến sản phẩm ứng dụng
Tinh thần học qua thực hành còn được thể hiện ở hệ thống xưởng, phòng lab, studio, mô hình thực tế và các sân chơi học thuật. Xưởng thực hành Ô tô được đầu tư ban đầu hơn 5 tỷ đồng, diện tích hơn 700m², giúp sinh viên tiếp cận công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và các hệ thống kỹ thuật trên ô tô chạy xăng, điện hiện đại.
Các ngành Điện - Điện tử, ngành Tự động hóa với hệ thống mô hình thí nghiệm và phòng thực hành Robot phục vụ đào tạo sát với yêu cầu sản xuất.
Sinh viên ngành Đồ họa được học trong hệ thống phòng máy, studio, phòng dựng phim, bảng vẽ kỹ thuật số và các công cụ thiết kế hiện đại.
Ở ngành Nông nghiệp công nghệ cao, ngành Thú y, ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Dinh dưỡng, sinh viên tiếp cận quy trình nghề nghiệp từ quan sát, thử nghiệm, kiểm soát chất lượng đến sản phẩm và dịch vụ; trong đó sinh viên ngành Thú y, ngành Nông nghiệp được kiến tập tại bệnh viện thú cưng, trang trại công nghệ cao ngay từ học kỳ đầu.
Các sân chơi học thuật thường niên như Sáng tạo Robot, dự án hydrogen của sinh viên ngành Ô tô hay giải Mô hình sáng tạo của sinh viên ngành Xây dựng tại cuộc thi Sáng tạo Kết cấu CED… giúp sinh viên rèn tư duy kỹ thuật, khả năng giải quyết vấn đề và phát triển sản phẩm ứng dụng.
Doanh nghiệp đồng hành, lộ trình nghề nghiệp mở rộng
Với khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật - Mỹ thuật ứng dụng, kết nối doanh nghiệp được triển khai xuyên suốt qua thực tập, học kỳ doanh nghiệp, đào tạo cán bộ nguồn, ngày hội việc làm và các chương trình hợp tác quốc tế. Đây là điểm tựa để sinh viên từng bước làm quen với quy trình, kỷ luật và tiêu chuẩn nghề nghiệp của doanh nghiệp.
Tại thị trường trong nước, 288 sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành Cơ điện tử đã tham gia thực tập hưởng lương tại VAP Hưng Yên - đơn vị thuộc Tập đoàn Honda Việt Nam, Luxshare ICT, Foxlink Đà Nẵng. Các đơn vị này đã và đang tiếp nhận hơn 300 sinh viên Trường Đại học Đông Á thực tập nghề nghiệp và làm việc.
Các dự án Kỹ sư Robot Foxlink, dự án kỹ sư Envision, đào tạo cán bộ nguồn Luxshare ICT… cùng khóa đào tạo đầu tiên dành cho 23 sinh viên Khoa Điện - Điện tử tại Robotic Lab cũng là minh chứng cho hướng đào tạo gắn doanh nghiệp.
Ở thị trường quốc tế, lộ trình thực tập và làm việc của sinh viên ngày càng rõ nét. Tính đến tháng 6/2026, nhiều ngành đã có sinh viên tham gia thực tập, làm việc tại Nhật Bản, Singapore như ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô với 108 sinh viên, ngành Công nghệ thực phẩm với 61 sinh viên, ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng với 42 sinh viên, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử với 18 sinh viên.
Cùng với các cơ hội thực tập tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo, ngành Đồ họa còn có thêm hướng kết nối với doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và chương trình trao đổi học tập tại châu Âu.
Chọn khối ngành Công nghệ - Kỹ thuật - Mỹ thuật ứng dụng tại Trường Đại học Đông Á không chỉ là chọn những ngành học bắt nhịp xu hướng AI, vi mạch, tự động hóa, ô tô hay nông nghiệp công nghệ cao, đó còn là chọn môi trường học tập có thực hành thật, dự án thật, doanh nghiệp thật và cơ hội nghề nghiệp thật.