Thành lập năm 2011 theo Quyết định số 1394/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (tên thành lập là Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Đến nay, nhà trường đào tạo 53 ngành trình độ cao đẳng, 41 ngành trình độ trung cấp và 11 ngành trình độ sơ cấp, với hệ thống cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Trong mỗi mùa tuyển sinh, bên cạnh việc tìm hiểu ngành học phù hợp với năng lực và sở thích, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp luôn là những yếu tố được học sinh, phụ huynh quan tâm hàng đầu khi lựa chọn cơ sở đào tạo.
Không chỉ quan tâm đến chương trình đào tạo hay đội ngũ giảng viên, người học ngày nay còn đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường học tập, điều kiện thực hành, thực tập và khả năng kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp. Bởi đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành năng lực nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam giới thiệu mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học, đồng thời khẳng định có thể bảo đảm sinh viên tìm được việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.
Đáng chú ý, nhà trường giới thiệu là "trường cao đẳng duy nhất, đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp", đồng thời cam kết hoàn trả 100% học phí nếu không bố trí được việc làm cho sinh viên hệ cao đẳng.
Cụ thể, website nhà trường giới thiệu hệ tuyển sinh cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam được cam kết việc làm tại Nhật, Đức, Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được đi làm việc tại Nhật Bản, Đức với mức lương 45 - 50 triệu/tháng. Tại Đài Loan (Trung Quốc) có mức lương 20 - 30 triệu/ tháng.
Trong khóa học cao đẳng tại trường, sinh viên được đi thực tập tại các nước trên thế giới mà nhà trường đã ký kết trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, được hưởng lương từ 15 triệu đến 25 triệu đồng/1 tháng, đã trừ tiền ăn, ở tại nước ngoài (chi phí đi thực tập tại nước ngoài chỉ mất tiền vé máy bay).
Kết thúc khóa học, sinh viên cao đẳng ra trường được cấp bằng cao đẳng chính quy của nhà trường và được cấp chứng chỉ quốc tế của các nước theo sinh viên đăng ký từ khi nhập học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp 1 tháng đến 3 tháng các em được sang các nước mà các em đã đăng ký từ đầu để làm việc và học tập nâng cao lên trình độ Đại Học (chỉ mất tiền vé máy bay mà không mất thêm bất cứ chi phí nào).
Học phí hệ cam kết làm việc tại Nhật, Đức, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tùy theo từng nước người học đăng ký.
Tuy nhiên, thông tin công khai chưa cho biết cụ thể tên chứng chỉ, đơn vị cấp chứng chỉ, giá trị pháp lý, quy mô triển khai chương trình này.
Bên cạnh đó, tại mục giới thiệu 12 quyền lợi khi theo học, nhà trường cho biết sinh viên khối ngành ngôn ngữ có cơ hội tham gia các chương trình du học công nhận tín chỉ tại một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Canada, New Zealand...
Tuy nhiên, nhà trường cũng chưa công khai danh sách đối tác đào tạo nước ngoài, nội dung thỏa thuận hợp tác, điều kiện tham gia chương trình cũng như văn bằng, chứng chỉ mà người học nhận được sau khi hoàn thành chương trình.
Theo thông tin công khai, hiện Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam có 15 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Cần Thơ. Đáng chú ý, riêng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ sở cùng hoạt động trên một địa bàn.
Việc nhiều cơ sở cùng được giới thiệu trên một địa bàn đặt ra câu hỏi về chức năng của từng địa điểm, quy mô người học, điều kiện cơ sở vật chất cũng như phương án phân bổ nguồn lực đào tạo giữa các cơ sở.
Nhằm có thông tin khách quan cung cấp đến phụ huynh và thí sinh, ngày 1/6/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi một số câu hỏi liên quan kèm giấy giới thiệu đến nhà trường qua đường bưu điện.
Theo đó, Tạp chí đề nghị nhà trường làm rõ một số nội dung sau:
1. Cơ sở nào để nhà trường đưa ra cam kết 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp? Trong quá trình triển khai cam kết này, đã từng có trường hợp sinh viên chưa tìm được việc làm hoặc không được bố trí việc làm theo định hướng hay chưa? Nếu có, nhà trường hỗ trợ người học như thế nào để bảo đảm thực hiện cam kết đã đưa ra?
2. Đối với thông tin sinh viên khối ngành ngôn ngữ có thể tham gia chương trình du học công nhận tín chỉ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Canada, New Zealand..., nhà trường đang triển khai mô hình hợp tác đào tạo nào? Đối tác là những đơn vị nào? Sau thời gian học tập ở nước ngoài, sinh viên được cấp bằng, chứng chỉ hoặc giấy xác nhận học tập gì và do đơn vị nào cấp?
3. Hiện Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam giới thiệu nhiều cơ sở đào tạo tại cùng một địa phương. Nhà trường cho biết quy mô người học, đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất giữa các cơ sở được phân bổ ra sao? Học phí, chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo giữa các cơ sở có sự khác biệt hay không?
Đến ngày 5/6/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc, trao đổi với thầy Phạm Văn Tuấn – giảng viên Khoa Luật, người được giới thiệu là đại diện phát ngôn của nhà trường.
Tại buổi trao đổi, thầy Tuấn không trả lời cụ thể từng câu hỏi phóng viên đã gửi, mà chỉ cho biết thông tin "trường cao đẳng duy nhất, đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp" được quảng bá trên website chỉ là slogan truyền thông của nhà trường và hiện nay cũng có nhiều cơ sở giáo dục khác sử dụng cách thức giới thiệu tương tự.