Xã Tà Xùa: Đẩy mạnh đa dạng nội dung hoạt động ngoại khóa, bồi đắp tình yêu quê hương cho học sinh

19/06/2026 08:00
Trung Dũng

GDVN - Trưởng phòng VH-XH xã Tà Xùa cho biết, thông qua chương trình Rung chuông vàng, những nội dung lồng ghép sẽ định hướng, bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Xã Tà Xùa là một địa phương thuộc tỉnh Sơn La, với điều kiện kinh tế của người dân trong vùng đa phần còn nhiều khó khăn nên việc các trường học tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh vẫn chưa thật đa dạng. Trước thực tế đó, Ủy ban nhân dân xã Tà Xùa đã phối hợp với các trường học trên địa bàn để đưa chương trình mang tên "Rung chuông vàng" với chủ đề “Em yêu Tà Xùa” để tìm hiểu về địa phương nhằm có thêm sân chơi bổ ích cho học sinh.

Đây là hoạt động được tổ chức lần đầu tiên kể từ khi chính quyền xã Tà Xùa chính thức thành lập sau sáp nhập. Thông qua đó, chính quyền địa phương kỳ vọng không chỉ giúp học sinh trên địa bàn xã tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, truyền thống và những nét đặc trưng của địa phương mà nó còn giúp các em có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức. Đồng thời, thông qua chương trình, những nội dung lồng ghép sẽ định hướng, bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Xùa cho rằng, dù hoạt động này mới được chính quyền địa phương tổ chức lần đầu nhưng qua đánh giá cho thấy nó đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, địa phương sẽ cố gắng để tiếp tục duy trì hoạt động này mỗi năm nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của học sinh và biết yêu quê hương Tà Xùa.

649074013-122114859639205774-4054268387575786060-n.jpg
Các học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Xùa trong mặc trang phục thổ cẩm hào hứng tham gia cuộc thi Rung chuông vàng. Ảnh: website nhà trường

"Đây là một chương trình ngoại khóa thông thường nhưng thông qua đó chúng tôi muốn truyền tải thông điệp nhằm giúp các em hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của địa phương.

Nội dung chú trọng trong cuộc thi Rung chuông vàng này chính là hệ thống câu hỏi liên quan đến địa phương, trong đó có các thông tin liên quan đến truyền thống văn hóa, con người, thiên nhiên nơi đây", lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Xùa cho hay.

Cũng theo ông Sơn, hiện tại các trường học trên địa bàn cũng đã có thiết kế các chương trình ngoại khóa trong chương trình học, tuy nhiên các hoạt động ngoại khóa đó đa phần chỉ thiên về trải nghiệm. Vì thế, động lực để chính quyền xã đưa thêm chương trình Rung chuông vàng cho học sinh tham gia là bởi thông qua chương trình nhằm tạo ra sự mới mẻ, thu hút và cho học sinh có sự tiếp thu cũng như ghi nhớ lâu hơn.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Xùa bày tỏ: "Có thể với các học sinh khu vực thành thị thì việc tổ chức các chương trình có quy mô lớn, sân khấu lung linh với âm thanh, ánh sáng là bình thường, nhưng với các học sinh ở miền núi thì điều này với nhiều em còn khá lạ lẫm. Vì thế, khi tổ chức các em rất thích thú và hào hứng tham gia.

Để tổ chức chương trình này thì về phía các đơn vị trường học sử dụng nguồn xã hội hóa nhưng với mức chi phí rất thấp. Còn về phía Ủy ban nhân dân xã, chúng tôi sử dụng một phần nhỏ nguồn kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn. Phần thưởng cho các cháu đạt giải cuộc thi thường là quyển vở hoặc cuốn truyện, giá trị tuy nhỏ nhưng nó có tinh thần động viên rất lớn".

Ông Sơn cho hay, việc tổ chức chương trình Rung chuông vàng sẽ được địa phương duy trì vào các năm tiếp theo. Chương trình này sẽ song hành với hoạt động trải nghiệm ngoại khóa theo chương trình học của các trường học để học sinh hứng thú tham gia.

Ngoài ra, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tà Xùa cũng cho biết, trong thời gian tới địa phương này dự kiến cũng sẽ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã để ​có thêm những chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông, phổ biến pháp luật dành cho lứa tuổi thiếu niên.​

Được biết, cuộc thi Rung chuông vàng năm nay được tổ chức tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Xùa. Tham dự cuộc thi có 100 thí sinh đến từ các khối lớp 6, 7, 8, 9 của trường mang theo sự tự tin và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức. Các thí sinh tham gia mặc đồng phục là trang phục thổ cẩm rực rỡ.

Qua cuộc thi các học sinh đã trải qua hành trình khám phá kiến thức đa dạng từ hiểu biết về thiên nhiên, con người vùng cao Sơn La đến những kiến thức khoa học hiện đại. Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội tìm hiểu về con người và phong tục và các lễ hội của người dân Tà xùa. ​

Cụ thể có câu hỏi về địa lý như: Đỉnh gió Tà Xùa nằm ở độ cao bao nhiêu? Còn về lịch sử thì có câu hỏi: Ý nghĩa tên gọi "Tà Xùa" trong tiếng địa phương là gì? Hay như câu hỏi liên quan đến đặc sản của địa phương như: Chè Shan Tuyết cổ thụ có đặc điểm gì nổi bật?

Đặc biệt, ban tổ chức cũng đưa ra những câu hỏi để các học sinh tìm hiểu về nhạc sĩ đã sáng tác ra ca khúc quê hương Tà Xùa như: Hương chè Tà Xùa, Săn mây Tà Xùa hay ca khúc Khúc hát săn mây... Những câu hỏi với nội dung đa dạng được lồng ghép giúp cuộc thi thêm phần hấp dẫn, sôi động và tạo ra sự thích thú với các thí sinh tham gia.

Trung Dũng