Chưa được Sở giao chỉ tiêu, nhà trường vẫn công khai quảng cáo tuyển sinh
Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin bạn đọc phản ánh, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Á (phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) cho đến nay vẫn chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, 10, nhưng vẫn công khai quảng cáo.
Để có thêm thông tin khách quan, sáng ngày 23/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến trụ sở của Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Á (173, 173A, 173B đường Hiền Vương) để tìm hiểu.
Địa chỉ nói trên là một tòa nhà đồ sộ, nhiều tầng. Phía trước tòa nhà có dán tấm bảng quảng cáo tuyển sinh với nội dung: “Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Á tuyển sinh trên toàn quốc, lớp 6 và lớp 10; Hình thức tuyển sinh là xét tuyển; Ghi danh và giữ chỗ từ ngày 4/5/2026; Khai giảng năm học mới ngày 5/9/2026…”
Đồng thời, trên tấm bảng này còn thể hiện nội dung đào tạo của nhà trường, hình thức đào tạo và hồ sơ nhập học.
Qua đường dây nóng tư vấn tuyển sinh của nhà trường, một nam nhân viên tư vấn tuyển sinh cho hay, trường có bán trú, học hai buổi, nội trú đầy đủ các hình thức đào tạo.
Trường xét tuyển dựa trên điểm thể hiện trên học bạ của học sinh. Học phí lớp 10 học 2 buổi 3.200.000 đồng/tháng, nếu học sinh có bán trú thì cộng thêm tiền ăn, tất cả là 5.100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, học sinh còn phải mua đồng phục đi học, tiền cơ sở vật chất đóng theo năm học.
Cũng theo nhân viên tư vấn tuyển sinh của trường, trường thu học phí 9 tháng cho một năm học. Buổi chiều hàng ngày, học sinh sẽ được học tăng tiết, không cần phải học thêm hay phụ đạo gì nữa.
Ngoài việc quảng cáo tuyển sinh tại trụ sở, tại thời điểm ngày 23/6, nhà trường còn chạy quảng cáo tuyển sinh trên facebook cũng như đăng công khai quảng cáo tuyển sinh trên website của nhà trường.
Lãnh đạo trường im lặng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói gì?
Nhằm khách quan và làm rõ những thông tin bạn đọc cung cấp, trong ngày 23/6, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhiều lần liên lạc bằng hình thức gọi điện, nhắn tin cho ông Bùi Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng trường Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Á.
Tuy nhiên, ông Bùi Quang Trung không nghe máy, không phản hồi thông tin được hỏi tới phóng viên.
Được biết, theo phụ lục danh sách được ban hành kèm theo Công văn số 5579/SGDĐT-KHTC do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/6/2026 về nhắc nhở nộp báo cáo dự kiến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 (lần 2), Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Á nằm ở vị trí thứ 62 trên tổng số 84 trường chưa được Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh.
Sở đề nghị nhà trường khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục.
Ngày 23/6, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, danh sách những trường chưa được cấp chỉ tiêu tuyển sinh trong Công văn 5579 là mới nhất, chưa có văn bản nào cập nhật thêm.
Đối với Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Á, vị lãnh đạo này nói rằng cho đến giờ, nhà trường vẫn chưa khắc phục xong những thiếu sót, vấn đề mà Sở đã đưa ra.
“Khi nào nhà trường làm xong những việc này, lúc đó Sở mới cấp chỉ tiêu bổ sung cho nhà trường được”, vị lãnh đạo nói trên nhấn mạnh.
Được biết, vào tháng 7/2023, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã từng phản ánh Trường trung học phổ thông Đông Á thực hiện việc quảng cáo tuyển sinh vào lớp 10,11,12 tại cơ sở ở đường Hiền Vương chưa được cấp phép hoạt động.
Ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải thông tin này, tại thời điểm đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã mời đại diện trường lên làm việc, yêu cầu tháo hết tất cả các băng rôn, bảng quảng cáo có liên quan đến tuyển sinh tại cơ sở này.
Khi đó, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Tấn Minh từng khẳng định, các trường ngoài công lập chỉ được phép tuyển sinh tại những địa điểm đã được Sở cấp phép hoạt động, không có chuyện “nợ” giấy phép hoạt động để tuyển sinh trước.