Trường ĐH Thủ Dầu Một trao bằng cho hơn 4.000 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư

27/06/2026 17:02
ĐÀO HIỀN

GDVN - Sự kiện còn là dịp để Trường Đại học Thủ Dầu Một nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Sáng 27/6, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho hơn 4.000 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư hoàn thành chương trình đào tạo. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện của người học, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo cũng như vai trò của nhà trường trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Không chỉ là ngày hội của hơn 4.000 tân khoa cùng gia đình và thầy cô, lễ tốt nghiệp còn là dịp để Trường Đại học Thủ Dầu Một nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Mỗi tấm bằng được trao không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của người học trong suốt quá trình học tập mà còn góp phần tiếp nối hành trình xây dựng uy tín, thương hiệu và khẳng định vị thế của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-06-27-luc-162748.png
Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân của Trường Đại học Thủ Dầu Một diễn ra ngày 27/6. Ảnh: NTCC.

Sau 17 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã khẳng định vị thế là trường đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín của khu vực và cả nước. Hiện nay, nhà trường đào tạo 54 ngành trình độ đại học, 14 ngành trình độ thạc sĩ và 1 ngành trình độ tiến sĩ, với quy mô hơn 23.000 học viên, sinh viên. Đồng hành cùng người học là đội ngũ 774 giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.

Đến nay, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đào tạo và cung cấp cho xã hội hơn 57.000 kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trên cả nước, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

anh-chup-man-hinh-2026-06-27-luc-163253.png
Nguồn nhân lực do Trường Đại học Thủ Dầu Một đào tạo đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục...Ảnh: NTCC

Song hành với việc mở rộng quy mô đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng không ngừng đổi mới mô hình quản trị theo hướng hiện đại, thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ đại học và tự chủ tài chính, lấy chất lượng đào tạo làm trọng tâm. Trường hiện là thành viên của Tổ chức sáng kiến CDIO toàn cầu, thành viên liên kết của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), đồng thời đẩy mạnh kiểm định chất lượng theo các chuẩn trong nước và quốc tế.

Đến nay, hơn 50% chương trình đào tạo của nhà trường đã được kiểm định chất lượng, trong đó có 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Những kết quả này cùng việc duy trì hiện diện trên các bảng xếp hạng đại học uy tín trong nước và quốc tế đã góp phần khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

anh-chup-man-hinh-2026-06-27-luc-163512.png
Hơn 50% chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã được kiểm định chất lượng. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đào tạo, Trường Đại học Thủ Dầu Một xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ là một trong những trụ cột phát triển. Những năm gần đây, số lượng công bố khoa học quốc tế của nhà trường liên tục tăng, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Đồng thời, hoạt động hợp tác quốc tế cũng được mở rộng với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức uy tín trên thế giới, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của nhà trường.

anh-chup-man-hinh-2026-06-27-luc-164358.png
Ảnh: NTCC

Những thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng Đảng đã được Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua cao quý. Tiêu biểu, Trường Đại học Thủ Dầu Một vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen và phần thưởng cao quý khác, khẳng định những đóng góp tích cực của Nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Lễ tốt nghiệp năm 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc trưởng thành của hơn 4.000 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư sau hành trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện, mà còn tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

ĐÀO HIỀN