Sáng ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi lễ trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quốc Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào – Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến nhận công tác tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quốc Đạt sinh năm 1977 tại tỉnh Bình Dương (cũ), nay là Thành phố Hồ Chí Minh, là cựu sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Giải phẫu bệnh.
Thầy Ngô Quốc Đạt bắt đầu con đường hoạt động sư phạm, bằng vị trí giảng viên tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003. Với năng lực chuyên môn và sự tận tâm cao, sự nghiệp quản lý giáo dục của thầy Ngô Quốc Đạt liên tục có những bước tiến vững chắc.
Vào năm 2012, Thầy Ngô Quốc Đạt kiêm vị trí Phó Trưởng ban Quản lý Đào tạo khoa Y, rồi được chính thức bổ nhiệm làm Phó Khoa này vào năm 2015. Sau đó 4 năm, thầy Đạt tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng trường.
Tháng 8/2022, thầy Ngô Quốc Đạt được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách chuyên môn. Đặc biệt, từ tháng 3/2023, thầy Ngô Quốc Đạt trực tiếp phụ trách, điều hành mọi hoạt động của nhà trường. Hơn 1 năm sau, thầy Đạt được giao nhiệm vụ là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập vào năm 1989, tiền thân là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, một đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là 1 trong 4 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ở khu vực phía Nam chuyên đào tạo các khối ngành Khoa học Sức khỏe. Với quy mô đào tạo ngày càng lớn mạnh, hiện trường đang là nơi học tập, nghiên cứu của khoảng hơn 20.000 sinh viên, học viên và đội ngũ hơn 500 giảng viên cơ hữu có nhiều năm kinh nghiệm.