Ngày 30/6, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) tổ chức lễ ra mắt Viện Đo lường Khoa học và Chính sách Quản trị Nghiên cứu (SARAP Insitute). Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong chiến lược nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, thúc đẩy quốc tế học thuật, tăng cường đóng góp của nhà trường đối với hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Theo lãnh đạo HSU, việc thành lập Viện SARAP là hoạt động cụ thể của nhà trường nhằm triển khai định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Viện SARAP được thành lập với định hướng trở thành đơn vị nghiên cứu và tư vấn chính sách chuyên sâu về đo lường khoa học, chính sách quản trị nghiên cứu, liêm chính nghiên cứu, xếp hạng đại học và phát triển học thuật trong giáo dục đại học. Viện hướng đến việc đóng góp các luận cứ khoa học, các giải pháp quản trị và các mô hình phát triển phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và xu thế quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Hiệu trưởng của HSU cho biết, Viện SARAP kế thừa nền tảng từ cộng đồng học thuật SARAP đã hoạt động sôi nổi, bền bỉ từ nhiều năm nay.
Trong bối cảnh giáo dục đại học thế giới chưa có nhiều đơn vị, tổ chức xây dựng mô hình kết hợp cả ba trụ cột đo lường khoa học, phân tích nghiên cứu hay chính sách nghiên cứu.
Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt kỳ vọng Viện SARAP sẽ đóng góp cho sự phát triển của HSU nói riêng, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam nói chung.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy Nhựt nhấn mạnh, Viện SARAP cần giúp xã hội hiểu đúng về các bảng xếp hạng, như là một công cụ cải tiến chất lượng thay vì mục tiêu để theo đuổi bằng mọi giá.
Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Sen nhấn mạnh, tại nhà trường, đo lường khoa học không phải để tạo ra “con số đẹp”, mà là nền tảng quản trị nghiên cứu minh bạch, liêm chính, trách nhiệm.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy Nhựt, trường đại học mạnh không thể chỉ được xây dựng bằng thứ hạng, mà phải dựa trên chất lượng đào tạo thật, chất lượng nghiên cứu thật, dữ liệu thật, liêm chính thật và đóng góp thật cho xã hội.
Trên cơ sở đó, Viện SARAP sẽ theo đuổi tinh thần cốt lõi: Dữ liệu phục vụ cải tiến, đo lường gắn với liêm chính, chính sách dựa trên bằng chứng và thành tích phản ánh năng lực thật.
Đồng hành cùng với Viện SARAP là các chuyên gia, nhà khoa học, cố vấn từ các trường đại học, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước. Đây là nền tảng để Viện phát triển hoạt động nghiên cứu liên ngành, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy trao đổi học thuật.
Viện SARAP sẽ có các chương trình nghiên cứu: Chính sách quản trị nghiên cứu khoa học; Đo lường khoa học; Xếp hạng đại học, Liêm chính và tuân thủ trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Viện SARAP cũng sẽ cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực:
Tư vấn, xây dựng chính sách phát triển nghiên cứu khoa học và kiểm soát liêm chính nghiên cứu;
Tư vấn chiến lược phát triển, nâng cao vị thế của các cơ sở giáo dục đại học trên các bảng xếp hạng đại học;
Đánh giá thành tựu nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế cho các trường đại học và tổ chức;
Tư vấn chiến lược và giải pháp chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học;
Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến đảm bảo liêm chính nghiên cứu, tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu;
Đo lường khoa học đối với các mục tiêu về nghiên cứu khoa học trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị;
Đào tạo, cấp chứng nhận về liêm chính nghiên cứu và những vấn đề khác.
Trong thời gian sắp tới, Viện dự kiến sẽ công bố các nghiên cứu về đánh giá thành tựu nghiên cứu khoa học của Việt Nam đối với các mục tiêu trong nghị quyết số 57-NQ/TW, trên cơ sở đối sánh với các quốc gia trên thế giới.
Đồng thời, Viện cũng đang triển khai các nghiên cứu về hệ thống xếp hạng đại học, chỉ số đo lường khoa học phục vụ công tác quản trị đại học, hoạch định chính sách.
Về lâu dài, Viện SARAP sẽ từng bước mở rộng hoạt động đo lường khoa học, từ phạm vi Việt Nam đến khu vực, châu lục và thế giới thông qua các nghiên cứu về xếp hạng tạp chí khoa học, xếp hạng đại học, xếp hạng chuyên gia và đo lường khoa học, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, năng lực quản trị học thuật, vị thế học thuật của HSU và Việt Nam trong kỷ nguyên mới.