Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của hơn 1,2 thí sinh. Theo phân tích từ dữ liệu điểm thi Bộ công bố, có 2 thí sinh cùng đạt tổng điểm 4 môn thi 38,5/40 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc.
Một trong số đó là em Phạm Bích Phương, học sinh Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 2 (xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng) với môn Toán 10.0 điểm; môn Văn 9.0 điểm; môn Vật lý 9.5 điểm; môn Hoá học 10.0 điểm.
Thủ khoa phân vân giữa 2 lựa chọn: Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Bích Phương cho biết, khi biết tin bản thân trở thành thủ khoa toàn quốc em rất bất ngờ nhưng cũng vô cùng tự hào và hạnh phúc. Phương bất ngờ bởi điểm số cao hơn em dự kiến, đặc biệt ở môn Ngữ văn. Hạnh phúc và tự hào bởi những nỗ lực, cố gắng của em, sự động viên khích lệ cũng như những kì vọng của gia đình, thầy cô đã đạt được kết quả xứng đáng.
Chia sẻ về phương pháp học tập của bản thân, nữ sinh bày tỏ, phương pháp của em chủ yếu là phân chia lộ trình học tập rõ ràng. Trong đó, Phương chia việc học thành từng giai đoạn: xây nền, luyện bài tập, tổng ôn và luyện đề. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng xây dựng cho mình thời gian biểu phù hợp, cân đối giữa học tập và giải trí.
"Em cố gắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp, tích cực tìm tòi thêm nhiều tài liệu, nhiều dạng bài mới, thực tế tiệm cận với chương trình mới và luyện thêm đề", Bích Phương bày tỏ.
Theo nữ sinh, điều quan trọng nhất để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 3 yếu tố kiến thức, kỹ năng làm bài và tâm lý phòng thi.
Nữ thủ khoa toàn quốc chia sẻ, môn khiến em đầu tư nhiều công sức nhất là môn Vật lý bởi trong 3 môn thi của tổ hợp em chọn môn Vật lý là môn nữ sinh cảm thấy hơi đuối so với 2 môn còn lại.
Mặc dù đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay nhưng ít ai biết rằng Phương cũng từng có lúc sợ việc học. Nữ sinh chia sẻ, có lần em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán và cảm thấy bản thân yếu hơn các bạn. Lúc đó, em đã nản, thậm chí có lúc sợ phải học nhưng nhờ gia đình, thầy cô luôn ở bên cạnh đồng hành, động viên nên em đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
"Gia đình luôn ở bên đồng hành, động viên, quan tâm và chia sẻ để em giữ được tinh thần thoải mái nhất, và cũng giúp em có được điều kiện, thời gian học tập hiệu quả nhất.
Các thầy cô dạy trong suốt 3 năm học đều là những người truyền lửa, nhiệt huyết và kinh nghiệm, cũng như động viên sát sao, đồng hành cùng học sinh, không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức mà còn cả tâm lý làm bài, tâm lý phòng thi", nữ sinh nhớ lại.
Trước khi trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bích Phương cũng liên tiếp giành được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Cụ thể, năm lớp 9, Phương đạt giải Nhất môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, lớp 10 em giành giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Năm học 2025-2026 vừa qua em cũng đạt giải Nhất môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố. Phương cũng đạt 129/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hiện tại, Phương cho biết em đang phân vân giữa hai lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nhắn nhủ tới các bạn học sinh khóa sau, nữ thủ khoa cho rằng, các bạn nên có 1 lộ trình học tập rõ ràng, cụ thể từ hè năm lớp 11, đầu năm lớp 12. Mỗi người hãy tự lập cho mình một thời gian biểu phù hợp đồng thời cũng nên cân đối thời gian giữa học tập và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.
Trong khi đó, thầy Hứa Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 2 cho hay: Nhà trường rất vui mừng và tự hào khi em Phạm Bích Phương, học sinh lớp 12A của trường, đã xuất sắc đạt thành tích cao trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.
“Việc em Phương trở thành thủ khoa toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là niềm vui, niềm tự hào rất lớn đối với nhà trường, gia đình và địa phương. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi hạnh phúc hơn cả không chỉ là thành tích về điểm số mà còn là việc em đã thể hiện được những phẩm chất đáng quý của một học sinh toàn diện: có ý thức tự học, tinh thần cầu tiến, bản lĩnh, sự khiêm tốn và luôn biết chia sẻ với bạn bè.
Thành tích này trước hết là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của chính em trong suốt nhiều năm học. Bên cạnh đó là sự đồng hành rất lớn từ gia đình, các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy cũng như tập thể nhà trường. Chúng tôi luôn quan niệm rằng giáo dục không phải là đào tạo ra những "cỗ máy điểm số", mà là tạo dựng một môi trường để mỗi học sinh được phát huy tối đa năng lực, nuôi dưỡng đam mê và hình thành nhân cách. Khi các em có động lực học tập đúng đắn, được thầy cô định hướng và gia đình đồng hành, những thành quả tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên”, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 2 bày tỏ.
Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 2 (xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng). Ảnh: NTCC
Giáo viên chủ nhiệm tự hào về cô học trò đầy nghị lực
Thầy Nam cũng cho biết thêm, ở trường, Phương là một học sinh rất ngoan ngoãn, thông minh, có tư duy sáng tạo và học tập toàn diện. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, em còn luôn năng nổ, sôi nổi tham gia vào tất cả các hoạt động phong trào chung của trường, của lớp.
Hoàn cảnh gia đình của Phương cũng tương đối khó khăn khi bố mất sớm, một mình mẹ là giáo viên trung học cơ sở phải gánh vác nuôi ba con ăn học. Thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, Phương là một người con rất nghị lực và hiếu thảo, luôn chăm chỉ học hành. Trong các lần thi thử, khảo sát chất lượng em đều nằm trong top những học sinh có điểm dẫn đầu.
“Ngay sau khi vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tranh thủ thời gian này, em đã chủ động đi làm thêm công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Nhà trường thực sự rất tự hào về nghị lực và những kết quả mà em đã đạt được", thầy Nam nhấn mạnh.
Còn theo thầy Lê Hồng Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Thanh Miện 2 cho biết: “Khi biết kết quả Phương trở thành thủ khoa toàn quốc, tôi đã rất xúc động và tự hào. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi có cơ hội đồng hành cùng em trong suốt những năm học cuối cấp nên hiểu rằng thành tích hôm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà em đã bỏ ra. Đây không phải là kết quả của một vài tháng ôn luyện nước rút, mà là cả một quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và đầy ý chí.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phương là một học sinh có năng lực rất vượt trội. Trong các giờ học, em luôn mạnh dạn, chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè về những nội dung chưa hiểu và luôn làm việc có trách nhiệm.
Phương giỏi là giỏi trong cả một quá trình bền bỉ chứ không phải đến giai đoạn cuối mới bứt tốc. Ngay từ năm lớp 9, em đã đạt giải Nhất môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Lên lớp 10, trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, dù chỉ kém bạn đứng đầu 0,25 điểm và có chút hụt hẫng ban đầu, em không hề ủ dột mà lấy đó làm động lực để ngày một vươn lên.
Từ ngày bước chân vào lớp 10A, Phương đã luôn giữ vững vị trí dẫn đầu của lứa học sinh năm ấy. Không chỉ học tốt, em còn có tố chất lãnh đạo, sắp xếp công việc lớp rất khoa học, giúp tập thể lớp 12A luôn gặt hái nhiều thành tích cao trong các hoạt động phong trào của đoàn trường và địa phương.
Là giáo viên chủ nhiệm của em Phạm Bích Phương, tôi thực sự cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi nhận được tin em đạt thủ khoa toàn quốc kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thành tích này hoàn toàn xứng đáng với một học sinh có tố chất đặc biệt và luôn nỗ lực vượt bậc như Phương”.
Đằng sau những vinh quang ấy của Phương là một nghị lực vươn lên. Bố mất sớm, một mình mẹ em nuôi ba chị em ăn học, trong đó Phương là con cả. Hiểu được điều đó, nhà trường và cá nhân thầy hiệu trưởng đã sát sao quan tâm, định hướng và hỗ trợ gần như trọn vẹn các chi phí học tập cho em ngay từ năm lớp 10 để tạo điều kiện cho em bứt phá. Không chỉ Phương mà các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được nhà trường hỗ trợ.
Tập thể giáo viên cũng như các quỹ khuyến học của trường, của cựu học sinh luôn đồng hành, giúp đỡ em về cả mặt kinh tế lẫn chuyên môn. Bản thân Phương vô cùng nghị lực, vừa thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã chủ động đi làm thêm thời vụ ở công ty cạnh trường để phụ giúp mẹ.
“Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở em không phải chỉ là khả năng học tập xuất sắc mà còn là tinh thần tự giác rất cao. Em luôn chủ động xây dựng kế hoạch học tập, biết đặt mục tiêu cho từng giai đoạn và kiên trì thực hiện. Trên lớp, em tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi với thầy cô khi gặp những vấn đề chưa hiểu. Về nhà, em dành nhiều thời gian tự nghiên cứu tài liệu, hệ thống lại kiến thức và luyện đề một cách khoa học, chứ không học theo kiểu ghi nhớ máy móc.
Trong suốt năm học lớp 12, áp lực từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, em luôn giữ được tâm lý khá vững vàng. Tôi nghĩ điều đó đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự đồng hành của gia đình và việc em luôn xác định học để chinh phục tri thức chứ không chỉ để đạt điểm cao. Chính tư duy ấy đã giúp em bước vào kỳ thi với sự tự tin và bình tĩnh.
Danh hiệu thủ khoa toàn quốc là niềm vui rất lớn của cá nhân em, gia đình và nhà trường. Nhưng hơn cả, em là minh chứng cho thấy khi học sinh có mục tiêu rõ ràng, có phương pháp học phù hợp, được gia đình quan tâm và thầy cô đồng hành thì các em hoàn toàn có thể phát huy hết năng lực của mình. Tôi hy vọng câu chuyện của em sẽ trở thành nguồn cảm hứng để nhiều học sinh khác thêm tin vào bản thân, kiên trì theo đuổi ước mơ và không ngừng nỗ lực trên con đường học tập.
Trên cương vị là người thầy đồng hành cùng em suốt những năm qua, tôi luôn kỳ vọng và tin tưởng chắc chắn rằng, với tố chất và sự kiên cường sẵn có, Phương sẽ còn tiếp tục phát huy tài năng, tỏa sáng hơn nữa trên giảng đường đại học và trong bất kỳ ngành nghề nào em lựa chọn sau này”, thầy Hưng chia sẻ.