Dự báo nhóm ngành Luật xét tuyển bằng tổ hợp C00 có thể giảm điểm chuẩn

05/07/2026 06:23
Mạnh Dũng

GDVN - Đại diện một số cơ sở giáo dục đào tạo khối ngành Luật cho rằng, nếu thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp môn xã hội thì điểm chuẩn có xu hướng giảm, còn các tổ hợp khác cơ bản giữ ổn định, tuy nhiên còn tùy thuộc vào tiêu chí riêng của từng trường. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là thời điểm các thí sinh đang cân nhắc việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Nhằm giúp các sĩ tử có thêm thông tin tham khảo để thuận lợi cho việc đăng ký vào nhóm ngành Luật, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với đại diện một số trường đào tạo nhóm ngành này để đưa ra dự báo mức điểm chuẩn năm 2026.

Điểm chuẩn phụ thuộc vào phương thức, tổ hợp xét tuyển cũng như tiêu chí riêng của từng trường

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến , Trưởng phòng, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhìn từ phổ điểm các tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, dự kiến mức điểm chuẩn nhóm ngành Luật năm nay có xu hướng "hạ nhiệt" ở phần lớn tổ hợp, nhưng mức độ tùy thuộc trường xét bằng tổ hợp nào.

Theo thầy Tiến, nhóm ngành Luật lâu nay được các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển nhiều bằng tổ hợp xã hội, đặc biệt là C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) và các tổ hợp có môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Đây lại chính là những môn có mức điểm giảm sâu nhất năm nay, riêng tổ hợp C00 giảm gần 2,5 điểm. Vì vậy, với các trường xét nhóm ngành Luật bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo thang điểm 30, điểm chuẩn tổ hợp C00 dự kiến giảm rõ rệt so với năm 2025.

Ngược lại, những tổ hợp có môn Toán như: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) có điểm chuẩn giữ mức ổn định, nên nếu trường xét tuyển nhóm ngành Luật bằng các tổ hợp này thì mức biến động ít hơn.

Riêng những trường đã chuyển sang xét tuyển tổng hợp theo thang điểm 100 (kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ) như Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn dự kiến sẽ ổn định so với mặt bằng chung và về bản chất không so sánh trực tiếp được với thang 30 điểm của năm ngoái.

Về cơ hội xét tuyển của nhóm thí sinh có điểm trung bình khá vào nhóm ngành Luật, theo thầy Tiến, cơ hội của các em năm nay nhìn chung dễ thở hơn, nhất là ở nhóm trường top giữa. Lý do là mặt bằng điểm tổ hợp môn xã hội giảm nên điểm chuẩn nhiều ngành thuộc nhóm ngành Luật cũng hạ nhiệt. Một thí sinh có điểm trung bình khá vẫn giữ được vị trí tương đối tốt so với mặt bằng chung năm nay.

Tuy nhiên, các em cần đặc biệt lưu ý đến điều kiện "cứng" của nhóm ngành Luật tại từng trường. Ví dụ, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh cần đáp ứng: học lực đạt tối thiểu 60/100 theo thang xét tuyển của trường và điểm môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp phải từ 6,0 trở lên.

Với mặt bằng điểm năm nay, phần lớn thí sinh đáp ứng được qua môn Ngữ văn (trung bình khoảng 6,5 điểm) nên đây không phải rào cản quá lớn. Còn ở các ngành Luật top đầu (Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế), mức cạnh tranh vẫn cao, nhóm học sinh có học lực trung bình khá nên cân nhắc kỹ khi đăng ký nguyện vọng.

cu-xuan-tien.jpg
Thạc sĩ Cù Xuân Tiến (ở giữa), Trưởng phòng, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Còn theo Tiến sĩ Ma Thị Thanh Hiếu - Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên dự đoán, điểm chuẩn nhóm ngành Luật có thể tăng nhẹ, nhưng về cơ bản không có biến động quá lớn.

Tuy nhiên, các thí sinh cũng cần lưu ý những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay. Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông, để trúng tuyển vào các ngành đào tạo Luật, thí sinh đăng ký theo phương thức này không chỉ cần có học lực xếp loại từ giỏi trở lên cả năm lớp 12, mà tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên, theo quy định tại Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT.

Mức điểm quy đổi an toàn để thí sinh có cơ hội trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ vào các ngành thuộc nhóm ngành Luật của nhà trường năm nay cần tiệm cận ngưỡng 24 - 25 điểm.

Đối với nhóm thí sinh có học lực trung bình khá (tương đương mức điểm trung bình từ 6,0 đến 7,0 điểm mỗi môn), tình hình tuyển sinh năm nay nhìn chung không làm thu hẹp cơ hội của các em, nhưng sự phân hóa giữa các phương thức xét tuyển là rất rõ. Nếu lựa chọn phương thức xét học bạ trung học phổ thông, khả năng đỗ của nhóm thí sinh trung bình khá gần như không có do yêu cầu khắt khe về học lực giỏi và điểm số quy đổi.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra đối với các em nếu sử dụng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm trúng tuyển thực tế tại trường năm 2025 của phương thức này là 18 điểm.

Đặc biệt, với hệ thống cơ sở đào tạo luật trên cả nước hiện nay, sự lựa chọn dành cho thí sinh là rất lớn. Do đó, nếu không thể cạnh tranh vào các trường top đầu, những học sinh có điểm thi ở mức trung bình khá vẫn có cơ hội trúng tuyển nhóm ngành Luật tại các trường đại học khác có mức điểm chuẩn vừa sức hơn.

co-ma-thi-thanh-hieu.jpg
Tiến sĩ Ma Thị Thanh Hiếu - Trưởng khoa, Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NVCC

Trường Đại học Hồng Đức là đơn vị đào tạo nhóm ngành Luật ở khu vực miền Trung. Nhận định về điểm chuẩn nhóm ngành Luật năm 2026, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho hay, qua theo dõi phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thầy đánh giá điểm chuẩn của nhóm ngành này năm nay sẽ tương đối ổn định, chỉ dao động khoảng ±0,50 đến 1 điểm tùy từng cơ sở đào tạo, phương thức xét tuyển và mức độ cạnh tranh.

Đối với các trường có thương hiệu hàng đầu, nhu cầu thí sinh đăng ký luôn rất lớn nên điểm chuẩn có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong khi đó, nhiều trường đại học địa phương hoặc các trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn sẽ có mức điểm phù hợp hơn, tạo thêm cơ hội cho thí sinh có học lực khá.

Điểm chuẩn cuối cùng còn phụ thuộc vào số lượng nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh và chiến lược xét tuyển của từng trường.

sv-luat-hong-duc-phien-toa-gia-dinh.jpg
Sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Hồng Đức thực hành nghề nghiệp qua phiên tòa giả định. Ảnh website nhà trường

Thí sinh nên chia nguyện vọng theo "3 tầng" để tăng cơ hội trúng tuyển

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh về cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn nhấn mạnh, thí sinh cần xác định rõ ngành học mình thực sự yêu thích trước khi lựa chọn trường. Không nên chỉ chạy theo điểm chuẩn hoặc danh tiếng của cơ sở đào tạo.

Đối với nhóm ngành Luật, các em cũng nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, định hướng chuyên ngành, cơ hội thực tập, kết nối doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp và điều kiện học tập của từng trường trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, thí sinh cần tham khảo đầy đủ thông tin tuyển sinh của từng trường, chỉ tiêu tuyển sinh, các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cũng như mức độ cạnh tranh của từng ngành. Đặc biệt, các em nên sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu tuyển sinh, tham khảo tư vấn từ các trường đại học, giáo viên và chuyên gia tuyển sinh để xây dựng phương án đăng ký nguyện vọng phù hợp nhất.

Thầy Thìn nhấn mạnh, điểm thi chỉ là một căn cứ, điều quan trọng hơn là thí sinh lựa chọn đúng ngành học phù hợp với năng lực, sở trường và mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Khi có định hướng đúng và nỗ lực trong quá trình học tập, các em hoàn toàn có thể thành công, dù học ở bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào.

thay-thin.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: website nhà trường

Từ góc độ chuyên môn và kinh nghiệm tuyển sinh, Tiến sĩ Ma Thị Thanh Hiếu đưa ra một số lưu ý để thí sinh có thể sắp xếp các nguyện vọng hợp lý.

“Theo kinh nghiệm của tôi, bước đầu tiên và cốt lõi là thí sinh cần tự đánh giá và ước lượng chính xác năng lực, điểm số của bản thân để đối chiếu với các phân khúc trường.

Một chiến lược đặt nguyện vọng khôn ngoan là thí sinh nên chọn ra ngành học mình yêu thích nhất, sau đó đặt nguyện vọng của ngành đó ở nhiều trường thuộc các nhóm khác nhau (từ top 1, top 2 đến top 3).

Chẳng hạn, với những thí sinh đạt mức điểm từ 24 điểm trở lên theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thực sự đam mê các ngành thuộc nhóm ngành Luật, các em hoàn toàn có thể tự tin đặt nguyện vọng vào các cơ sở đào tạo top đầu như Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mức điểm thấp hơn các em có thể cân nhắc vào các cơ sở giáo dục đại học top giữa", cô Hiếu cho hay.

Cũng theo cô Hiếu, sau khi biết điểm thi, thí sinh nên tiến hành đối chiếu và tham khảo kỹ lưỡng điểm chuẩn nhóm ngành Luật của các trường đại học trong những năm trước.

Cùng đưa ra lời khuyên cho thí sinh năm nay, thầy Cù Xuân Tiến cho rằng các em cần căn cứ vào 3 yếu tố.

Thứ nhất, thí sinh hãy kiểm tra điều kiện cứng trước khi đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành Luật (học lực, điểm môn Toán hoặc Ngữ văn tùy vào yêu cầu của từng trường).

Thứ hai, cập nhật đầy đủ các hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của trường xét tuyển. Với các trường xét tuyển tổng hợp như Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh hãy kết hợp cả điểm thi Đánh giá năng lực, học bạ và chứng chỉ tiếng Anh để tăng thêm cơ hội trúng tuyển.

Thứ ba, sắp xếp nguyện vọng theo ba tầng: tầng "ước mơ" (nhóm ngành Luật ở trường top đầu), tầng "phù hợp" (sát năng lực), tầng "an toàn" và luôn đặt ngành mình yêu thích nhất lên trên. Với nhóm ngành Luật, nên đặt nguyện vọng ở nhiều mức trường vì điểm chuẩn phân tầng khá rộng.

Mạnh Dũng