Học ngành Kinh doanh quốc tế, SV có cơ hội việc làm rộng mở tại doanh nghiệp trong và ngoài nước

09/07/2026 10:51
ĐÀO HIỀN

GDVN - Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc tại nhiều loại hình đơn vị, từ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này cũng kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế, quản trị hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, logistics và khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa.

Trước yêu cầu của thị trường lao động, ngành Kinh doanh quốc tế ngày càng khẳng định vai trò trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế. Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chính thức tuyển sinh ngành Kinh doanh quốc tế, góp phần mở rộng cơ hội lựa chọn cho thí sinh.

Chương trình đào tạo đối sánh quốc tế, gắn với yêu cầu thực tiễn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về lý do mở ngành Kinh doanh quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cho biết: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã tham gia hơn 20 hiệp định thương mại song phương và đa phương, tạo điều kiện mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có quy mô thương mại lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain và Internet vạn vật (IoT) đang làm thay đổi phương thức tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Những chuyển biến này khiến nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế ngày càng gia tăng, đặc biệt là những người có kiến thức về luật pháp và thương mại quốc tế, kỹ năng đàm phán, quản trị chuỗi cung ứng, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng, việc mở ngành Kinh doanh quốc tế xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trước khi quyết định triển khai ngành đào tạo này, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế đã tiến hành khảo sát nhu cầu xã hội và lấy ý kiến từ nhiều bên liên quan, gồm các chuyên gia trong và ngoài nước, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cũng như các đơn vị sử dụng lao động nhằm bảo đảm chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để chuẩn bị cho việc mở ngành, nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Đại học Công nghệ Dublin (TU Dublin, Ireland) thông qua Dự án VIBE do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Sự hợp tác này tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo định hướng quốc tế. Đồng thời, nhà trường đã đáp ứng các điều kiện theo quy định về mở ngành, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hệ thống phòng thực hành đến các nguồn lực bảo đảm chất lượng đào tạo.

681364808-1589849656478268-7396798573467140978-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Ảnh: website nhà trường.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thị trường lao động đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực ngành Kinh doanh quốc tế. Theo thầy Hùng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cần am hiểu các hiệp định thương mại tự do (FTA), luật lệ và thông lệ thương mại quốc tế. Đồng thời thành thạo các kỹ năng như đàm phán quốc tế, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quản trị chuỗi cung ứng, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được xây dựng theo định hướng ứng dụng, chú trọng gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Chương trình tập trung trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức cốt lõi về kinh doanh quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, logistics, chuỗi cung ứng và thương mại điện tử. Đồng thời phát triển tư duy chủ động, năng lực thực hành và khả năng thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh toàn cầu.

Bên cạnh đó, chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo, đối sánh với chương trình đào tạo của nhiều trường đại học uy tín trên thế giới như Đại học Công nghệ Dublin (Ireland), Đại học RMIT (Úc) và Đại học California (Hoa Kỳ).

“Việc tiếp cận các mô hình đào tạo quốc tế giúp chương trình bảo đảm tính cập nhật, hội nhập và tiệm cận với yêu cầu của thị trường lao động, qua đó tạo nền tảng để sinh viên tự tin làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp”, thầy Hùng cho hay.

Chương trình đào tạo xây dựng theo định hướng ứng dụng, đa dạng cơ hội việc làm

Để có thể thích ứng với môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, sinh viên theo đuổi ngành Kinh doanh quốc tế cần được trang bị cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghề nghiệp. Chia sẻ về những nội dung đào tạo cốt lõi của chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng cho biết, ngoài các kiến thức nền tảng về kinh tế và quản lý, sinh viên sẽ được học các học phần chuyên sâu về kinh doanh quốc tế nhằm phát triển năng lực phân tích thị trường, nhận diện khách hàng, xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế phù hợp với từng tổ chức. Đồng thời phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh dựa trên các tình huống và dữ liệu thực tiễn.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp như nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, đàm phán, marketing, giải quyết vấn đề và làm việc trong môi trường đa quốc gia, giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

1783397377826-9204577723985206729-9204577723985206729-1811a895a5269d47fb0fcc2d9d9e7f78.jpg
Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được chú trọng đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp. Ảnh: NVCC

Theo thầy Hùng, để tăng cường năng lực thực hành, các hoạt động trải nghiệm thực tế được thiết kế xuyên suốt chương trình đào tạo. Nhà trường áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng tính ứng dụng thông qua nghiên cứu tình huống, mô phỏng các hoạt động kinh doanh ngay trên lớp và các bài tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Ngoài thời lượng học tập trên giảng đường, sinh viên sẽ thường xuyên tham gia tham quan, kiến tập tại doanh nghiệp, giao lưu với chuyên gia, doanh nhân và cựu sinh viên thông qua các buổi báo cáo chuyên đề. Chương trình cũng bố trí học phần thực tập nghề nghiệp để sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Ở giai đoạn cuối khóa, sinh viên thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp, qua đó củng cố kiến thức chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động sau khi ra trường.

Đánh giá về cơ hội nghề nghiệp của người học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng cho biết, sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có thể làm việc tại nhiều loại hình đơn vị, từ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các cơ quan quản lý nhà nước đến viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các tổ chức kinh tế - xã hội hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tùy theo năng lực và kinh nghiệm, người học có thể đảm nhiệm nhiều vị trí từ nhân viên, chuyên viên đến cán bộ quản lý trong các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, phát triển thị trường quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng, marketing quốc tế hay thương mại điện tử xuyên biên giới. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thành lập và điều hành doanh nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở bậc cao hơn để trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng.

532203360-1357580369705199-126946847497830303-n.jpg
Sinh viên được giao lưu với nhiều chuyên gia, doanh nhân qua các Talk show, hội thảo, tọa đàm. Ảnh: NVCC

Trong năm tuyển sinh đầu tiên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế dự kiến tuyển khoảng 50 sinh viên. Với quy mô lớp học không quá lớn, nhà trường kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người học được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình học tập và rèn luyện, từ đó xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc ngay từ khóa đầu tiên.

Bên cạnh việc xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cũng chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước nhằm tăng tính thực tiễn và tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng, sự kết nối này được triển khai thông qua nhiều hoạt động như mời các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tại các buổi báo cáo chuyên đề, phối hợp xây dựng mạng lưới đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp. Đồng thời phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp đa quốc gia và các hiệp hội nghề nghiệp.

Đáng chú ý, thời gian qua, nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua mạng lưới các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội, sinh viên có cơ hội tham quan thực tế, kiến tập và thực tập tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

“Việc mở rộng mạng lưới đối tác không chỉ giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng, mà còn tạo cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, qua đó gia tăng cơ hội tuyển dụng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp”, thầy Hùng nhấn mạnh.

ĐÀO HIỀN