Trường ĐH Luật: 8 năm đào tạo ThS Luật, chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng

09/07/2026 14:48
Mạnh Đoàn

GDVN - Trải qua 8 năm, chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được dấu ấn thể hiện tính tiên phong, liên ngành và quốc tế.

Sáng 9/7, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm đào tạo Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, sau tám năm triển khai (2018–2026), Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng của Trường đã khẳng định vị thế là chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đầu tiên và hiện vẫn là duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Chương trình đã góp phần đưa nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo có uy tín, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị – xã hội, cơ sở nghiên cứu và đào tạo.

img-5066.jpg
PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Đoàn

Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự ủng hộ đặc biệt quan trọng khi xây dựng chương trình của các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, các cơ quan của Đảng. Bên cạnh đó, thầy Vinh dành lời cảm ơn đến các thầy trong Ban Giám đốc của Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Đào tạo, Ban Hợp tác phát triển.... đã quan tâm, tạo điều kiện cho chương trình phát triển.

"Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình theo hướng hiện đại, liên ngành và cập nhập các nội dung mới, đáp ứng những yêu cầu phát triển đất nước. Ví dụ như đẩy mạnh về quản trị số, dữ liệu công, trí tuệ nhân tạo trong quản trị công, kiểm soát lợi ích xung đột, quản trị dựa trên bằng chứng, số liệu... đó là những vấn đề mới mà chúng ta cần cập nhật đưa vào chương trình.

Đồng thời, Nhà trường sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan nhà nước để đảm bảo tính ứng dụng, tính hữu hiệu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tham gia tích cực vào quá trình tham vấn chính sách", Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

img-5075.jpg
Các đại biểu và lãnh đạo, cán bộ nhà trường chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mạnh Đoàn

PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những giảng viên tham gia quá trình xin mở chương trình đào tạo và giảng dạy học viên từ những khóa đầu tiên.

Đánh giá về tính tiên phong của chương trình, cô Hoàng Anh cho biết, đứng trên góc độ giảng viên cô nhận định, chương trình đã đạt được dấu ấn về tính tiên phong và tính liên ngành, quốc tế. Bên cạnh những chia sẻ đánh giá về điểm mạnh của chương trình, cô Hoàng Anh cũng có góp ý để tiếp tục phát triển chương trình.

Theo thông tin tại hội nghị tổng kết, trong giai đoạn 2018–2026, chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng đã tuyển sinh 8 khóa với 161 học viên (trong đó có 75 học viên đã tốt nghiệp). Nếu như khóa đầu tiên năm 2018 có 13 học viên nhập học, thì đến năm 2023 con số này tăng lên 37 học viên; năm 2025 ghi nhận 52 hồ sơ dự tuyển, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Đội ngũ học viên của chương trình đến từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, bao gồm các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm sát, tòa án, cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Sự đa dạng về kinh nghiệm nghề nghiệp tạo nên môi trường học thuật giàu tính thực tiễn, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và kết nối giữa nghiên cứu với hoạt động quản lý nhà nước.

Chất lượng đào tạo của chương trình được được bảo đảm bởi đội ngũ giảng viên và chuyên gia có trình độ cao. Trong giai đoạn 2018–2026, chương trình quy tụ 7 giáo sư và 14 phó giáo sư, cùng nhiều tiến sĩ, chuyên gia và nhà quản lý giàu kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều cơ quan trung ương, cơ quan nội chính, thanh tra, tư pháp. Chương trình cũng nhận được sự tham gia của các học giả và chuyên gia quốc tế, góp phần nâng cao tính hội nhập và chất lượng học thuật.

Kết quả khảo sát định kỳ cho thấy, chương trình được người học và nhà tuyển dụng đánh giá tích cực. 100% học viên đang theo học cho rằng chương trình đáp ứng yêu cầu công việc; 94,1% cựu học viên đánh giá nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn nghề nghiệp; 100% nhà tuyển dụng ghi nhận người học tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hiện công việc. Đây là những minh chứng quan trọng cho chất lượng và hiệu quả của chương trình.

Mạnh Đoàn