Vụ điểm thi môn Toán cao bất thường tại Tuyên Quang: Sở GD&ĐT đề xuất thi lại

09/07/2026 16:55
Theo Báo Điện tử Chính phủ

GDVN - Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, tất cả phụ huynh đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Thông tin này được nêu tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chiều 9/7.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VGP
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Theo thông tin từ Báo Chính phủ, tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Hoàng Minh Cảnh cho biết, kỳ thi tốt nghiệp năm nay, toàn tỉnh có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường tham dự tại 62 điểm thi.

Hơn 3.600 cán bộ được huy động tham gia các khâu của kỳ thi.

Không phát hiện bất thường ở các môn khác

Sau khi nhận được phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu rà soát tất cả các khâu tại các điểm thi và đối với toàn bộ môn thi.

Sở đồng thời phân tích kết quả thi, đối chiếu với điểm học bạ, tập trung vào những thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có mức chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.

Kết quả rà soát cho thấy điểm thi trung bình của các môn đều thấp hơn điểm học bạ và được đánh giá phù hợp với năng lực học tập của học sinh, trừ môn Toán.

Tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11 trong tổng số 326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm thi trung bình chênh 0,1 điểm so với điểm học bạ.

Môn Ngoại ngữ có 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có một điểm 10. Mức chênh lệch giữa điểm thi và điểm học bạ là 0,31 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả hai môn này phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Riêng môn Toán, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang có 147 bài thi đạt điểm 10, xuất hiện tại 13 trong tổng số 15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định dấu hiệu sai phạm xảy ra ở khâu coi thi và đang tiếp tục điều tra.

Ông Hoàng Minh Cảnh cho biết, Sở đã gặp mặt cha mẹ và phụ huynh học sinh, thí sinh ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng. Tất cả phụ huynh đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh. Do đó, Sở đề xuất phương án này với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như đề nghị Bộ xem xét thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng.

Một Phó Hiệu trưởng bị cáo buộc chỉ đạo giám thị làm sai quy định

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị can được công bố danh tính gồm Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi và Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện không đúng quy định. Từ sự chỉ đạo này, ông Duy vào phòng thi, hướng dẫn và nhắc bài cho một số thí sinh trong thời gian làm bài môn Toán.

Danh tính hai bị can còn lại chưa được cơ quan điều tra công bố.

Trước đó, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào sáng 1/7, kết quả thi của của tỉnh Tuyên Quang thu hút sự quan tâm của dư luận khi xuất hiện một dải gồm 328 số báo danh liên tiếp có điểm môn Toán rất cao. Trong số này, gần một nửa bài thi đạt điểm 10 và hơn 91% bài thi đạt từ 9 điểm trở lên.

Theo kết quả rà soát sơ bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, dải số báo danh nêu trên thuộc điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Theo đó, tại điểm thi này có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, trong đó 328 thí sinh dự thi và 1 thí sinh vắng mặt. Kết quả chấm thi cho thấy 146 thí sinh đạt điểm 10, 150 thí sinh đạt từ 9 đến dưới 10 điểm, số còn lại đạt dưới 9 điểm.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm và mức độ sai phạm của từng trường hợp. Đồng thời, nghiên cứu phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.

* Tiêu đề do Tòa soạn đặt lại.

Theo Báo Điện tử Chính phủ