Trường Đại học Thủy lợi mở 4 ngành/CTĐT mới, đón đầu xu thế phát triển công nghệ và dịch vụ

14/07/2026 06:20
Đình Nam

GDVN - Năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi mở thêm 4 ngành/chương trình đào tạo mới bám sát nhu cầu thị trường lao động và đón đầu xu thế phát triển công nghệ và dịch vụ hiện đại. 

Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh tổng cộng 5.750 chỉ tiêu, trong đó 5.000 chỉ tiêu tại trụ sở chính và 750 chỉ tiêu tại Phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường đào tạo 46 ngành và chương trình, trải rộng từ xây dựng, kỹ thuật, công nghệ đến kinh tế quản lý, nhân văn, pháp luật,…

Theo đó, năm nay trường mở thêm 4 ngành/chương trình đào tạo mới gồm: ngành Kinh doanh thương mại (70 chỉ tiêu), chương trình Công nghệ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe từ dược liệu (70 chỉ tiêu) và chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh (70 chỉ tiêu) và ngành Marketing (70 chỉ tiêu).

Ngành Kinh doanh thương mại đào tạo theo định hướng thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ

Ngành Kinh doanh thương mại là ngành học được nhà trường và Khoa Kinh tế và Quản lý được chuẩn bị từ nhiều năm nay và chính thức đưa vào tuyển sinh năm 2026 với mã ngành 7340121, mã tuyển sinh là TLA413. Đây là ngành đào tạo nguồn nhân lực thương mại bậc cử nhân cho các lĩnh vực thương mại của nền kinh tế quốc dân nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng hiện nay.

Theo đó, Trường Đại học Thủy lợi đào tạo ngành Kinh doanh thương mại theo chương trình cử nhân kéo dài 4 năm với tổng số 130 tín chỉ. Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho người học nền tảng kiến thức toàn diện, vững chắc cùng trình độ chuyên môn chuyên sâu về phân phối và lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung đào tạo tập trung vào ba nhóm kiến thức chính, gồm: kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại ở các ngành, địa phương và nền kinh tế quốc dân; tổ chức và quản lý kinh doanh thương mại; quản trị các hoạt động thương mại trong các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được phát triển năng lực làm việc độc lập, kỹ năng số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng giao tiếp, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

711190020-1587556623378761-4475412694484110045-n.jpg
Thông tin ngành Kinh doanh thương mại tại Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: website nhà trường

Theo nhà trường, sinh viên ngành Kinh doanh thương mại sau khi ra trường có thể đảm nhận hiệu quả nhiều vị trí việc làm quan trọng: chuyên viên Kinh doanh thương mại hàng hóa, dịch vụ, chuyên viên xuất nhập khẩu và nghiệp vụ hải quan, cán bộ quản lý, phát triển thị trường và thương mại, vận hành và khai thác mạng lưới kinh doanh thương mại; dịch vụ vận tải, dịch vụ khách hàng; quản lý kho hàng, chuyên viên quản lý thị trường, thương mại trong các cơ quan quản lý nhà nước… tại các tổ chức Kinh doanh thương mại thuộc khu vưc nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực FDI; hệ thống tổ chức Kinh doanh thương mại của các tổ chức đoàn thể (gồm các các công ty, các doanh nghiệp Kinh doanh thương mại và các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa); hệ thống các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất xây dựng trong quân đội, công an, các doanh nghiệp FDI (quản trị hoạt động thương mại đầu vào và thương mại đầu ra và xuất nhập khẩu…); các cơ quan quản lý nhà nước thương mại-dịch vụ, cơ quan quản lý thị trường; nghiên cứu, giảng dạy về thị trường và thương mại tại các viện, các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh...; tham tán thương mại, chuyên viên xúc tiến thương mại ở nước ngoài ở các cơ quan thương vụ của Việt Nam; các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế …

Cơ hội rộng mở của Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh và chương trình Công nghệ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe từ dược liệu

Trước xu thế giao thông xanh, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực xe điện không còn là dự báo của tương lai mà đã trở thành bài toán thiếu hụt cấp thiết trên toàn thị trường. Sự bùng nổ của xe điện và các công nghệ tự lái không chỉ thay đổi thói quen di chuyển mà còn định hình lại toàn bộ thị trường lao động.

Đứng trước cơn “khát” nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực này, Trường Đại học Thủy Lợi đã nhanh chóng đi trước đón đầu, chính thức tuyển sinh Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh (mã xét tuyển: TLA130).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Ngọc - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi cho biết, điểm nổi bật của Chương trình Kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh là được xây dựng trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Nhà trường đã phối hợp với Tập đoàn VinFast rà soát, tinh chỉnh chương trình đào tạo, loại bỏ những nội dung không còn phù hợp và xây dựng lộ trình học bám sát các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

don-dau-ky-nguyen-xe-dien-co-hoi-rong-mo-cho-nganh-ky-thuat-xe-nang-luong-moi-thong-minh-1.jpg
Trang thiết bị mô phỏng hiện đại tại Trường Đại học Thủy lợi, giúp sinh viên hình dung trực quan về mạng lưới cảm biến và hệ thống dây điện phức tạp trên các dòng xe đời mới. Ảnh: website nhà trường

Theo đó, chương trình được thiết kế bao quát toàn bộ vòng đời công nghệ của xe năng lượng mới, từ vật liệu và chế tạo ô tô, thân vỏ, an toàn, động lực học, hệ thống điện - điện tử, động cơ điện, công nghệ pin, quản lý nhiệt đến các kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Thủy lợi và VinFast thống nhất triển khai mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp thông qua việc xây dựng phòng thực hành đạt chuẩn và tổ chức các học kỳ doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ được các chuyên gia VinFast trực tiếp giảng dạy mà còn được thực hành tại dây chuyền sản xuất, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế ngay trong quá trình học.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Ngọc, nhà trường cũng đầu tư hệ thống xưởng thực hành hiện đại, mô phỏng quy trình của các trạm dịch vụ ô tô tiêu chuẩn quốc tế, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng như máy đọc lỗi, máy hiện sóng và các mô hình hệ thống điện tử của xe hybrid, xe thuần điện. Đồng hành với sinh viên là đội ngũ giảng viên Khoa Cơ khí có chuyên môn vững vàng, thường xuyên tham gia giải quyết các bài toán kỹ thuật của doanh nghiệp, góp phần đưa những kinh nghiệm thực tiễn vào giảng dạy.

Đối với chương trình Công nghệ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe từ dược liệu (Mã xét tuyển: TLA129), theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thìn - Phó Trưởng phòng, phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi, đây là ngành đào tạo được xây dựng theo nhu cầu phát triển của thị trường lao động và xu hướng công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, cơ hội việc làm rộng mở và phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại.

Đặc biệt, chương trình Công nghệ chăm sóc sức khỏe từ dược liệu được nhà trường phối hợp với Đại học Keimyung (Hàn Quốc) xây dựng và phát triển, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức liên ngành, kết hợp giữa khoa học, công nghệ và các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại từ dược liệu.

Ngành Marketing bám sát nhu cầu lao động trong bối cảnh chuyển đổi số

Theo Tiến sĩ Triệu Đình Phương - Phó Trưởng Khoa Kế toán và Kinh doanh, ngành Marketing (mã ngành 7340115) của Trường Đại học Thủy lợi được xây dựng với ba điểm khác biệt nổi bật.

Thứ nhất, đào tạo theo định hướng Marketing Technology (MarTech), kết hợp giữa nền tảng marketing hiện đại với AI, dữ liệu và các công nghệ số. Sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức marketing mà còn được trang bị năng lực khai thác dữ liệu, sử dụng các nền tảng và công cụ công nghệ để thích ứng với xu hướng phát triển của thị trường.

Thứ hai, học tập gắn với doanh nghiệp và các dự án thực tế. Chương trình chú trọng trải nghiệm thông qua phân tích tình huống, thực hiện dự án, kết nối doanh nghiệp và các hoạt động thực hành, giúp sinh viên hình thành tư duy giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và làm quen với môi trường làm việc ngay từ khi còn trên giảng đường.

Thứ ba, hướng tới thị trường lao động hiện đại. Việc làm chủ AI, dữ liệu và các công cụ marketing số sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sinh viên sẽ được học tập và trải nghiệm ở những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao như Digital Marketing, Truyền thông Marketing tích hợp (IMC), Thương mại điện tử (E-commerce), Quản trị quan hệ khách hàng (CRM), Tự động hóa Marketing (Marketing Automation), Phân tích dữ liệu Marketing, Quản trị trải nghiệm khách hàng và ứng dụng AI trong Marketing. Đây đều là những năng lực được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng trong kỷ nguyên số.

truong-dai-hoc-thuy-loi-mo-nganh-marketing-tu-nam-2026-1.jpg
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: website nhà trường

Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên được phát triển đồng thời các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng số, làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng thích ứng với những công nghệ mới – những năng lực không thể thiếu của nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại chuyển đổi số.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, công ty công nghệ, thương mại điện tử, truyền thông, tài chính – ngân hàng, bán lẻ, sản xuất… với nhiều vị trí hấp dẫn.

Năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi áp dụng 4 phương thức xét tuyển, bao gồm: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp kết quả học trung học phổ thông và các điều kiện ưu tiên; Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá tư duy.

Đình Nam