Trường ĐH Thái Bình tuyển sinh 10 ngành đào tạo, sinh viên có cơ hội nhận nhiều học bổng hấp dẫn

14/07/2026 07:00
LÃ TIẾN

GDVN - Năm 2026 nhà trường dự kiến tuyển 1086 chỉ tiêu với 10 ngành: Chính trị học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kế toán, Luật, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng.

Mỗi mùa tuyển sinh là một dấu mốc quan trọng, khi hàng nghìn học sinh đứng trước quyết định lựa chọn ngành học và ngôi trường sẽ đồng hành trong những năm tháng đại học. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, việc lựa chọn một chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và mở ra nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp trở thành ưu tiên của nhiều thí sinh.

Với định hướng đào tạo ứng dụng, lấy người học làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, Trường Đại học Thái Bình đang trở thành điểm đến của nhiều thí sinh mong muốn phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và năng lực hội nhập.

picture6.png
Trường Đại học Thái Bình có trụ sở chính tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: NTCC

Đa dạng ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Đại học Thái Bình cho biết, năm 2026 nhà trường tuyển sinh nhiều ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ, luật… tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Theo đó, năm nay Trường Đại học Thái Bình tuyển sinh 10 ngành học: Chính trị học, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kế toán, Luật, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng.

Nhà trường dự kiến tuyển sinh 1086 chỉ tiêu, xét tuyển theo 5 phương thức, áp dụng chung cho các ngành đào tạo, bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp trung học phổ thông (của cả 3 năm lớp 10, 11, 12 theo thang điểm 30) theo tổ hợp môn xét tuyển.

Phương thức này chỉ áp dụng với các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2026.

Trường hợp môn học trong tổ hợp xét tuyển không đủ 6 học kỳ cấp trung học phổ thông theo năm do thay đổi lựa chọn môn học thi sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế. Trong tổ hợp có môn tiếng Anh, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quy đổi thành điểm môn tiếng Anh theo thang điểm 10 để thay thế.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Các tổ hợp xét tuyển năm 2026 của trường bao gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học);C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý); C02 (Toán, Ngữ Văn, Hóa học);C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý); C14 (Ngữ Văn, Toán, Giáo dục công dân); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh); X01 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật); X02 (Toán, Ngữ văn, Tin học); X03 (Toán, Ngữ văn, Công nghệ); X25 (Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật); X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học); X27 (Toán, Tiếng Anh, Công nghệ); X70 (Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật); X78 (Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh).

742129772-1518372962543235-2815647310172228147-n.jpg
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Chia sẻ thêm về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026, đại diện nhà trường cho biết, điểm sàn của trường năm nay dao động từ 15-18 điểm. Trong đó, ngành Luật thí sinh cần đạt từ 18 điểm trở lên, các ngành còn lại từ 15 điểm trở lên.

Kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức được quy đổi về thang điểm 30. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh chủ động lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích của trường nên các em cần đặc biệt lưu ý.

Cũng theo đại diện nhà trường, những năm gần đây, Trường Đại học Thái Bình không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm xây dựng môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và thân thiện cho người học.

Điểm nhấn quan trọng trong năm 2026 là nhà trường được tiếp nhận Tòa Tháp đôi tại số 142-144 đường Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên để làm địa điểm đào tạo thứ hai. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với Trường Đại học Thái Bình trong vai trò là cơ sở giáo dục đại học công lập của tỉnh.

Cùng với địa điểm mới, nhà trường hiện có hơn 500 máy tính cấu hình cao tập trung, hệ thống giảng đường và phòng học được cải tạo đồng bộ, trang bị điều hòa cùng các thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại. Ký túc xá, phòng y tế, khu thể thao, nhà ăn, siêu thị mini và không gian xanh được đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên.

picture4.png
Trường Đại học Thái Bình không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu người học. Ảnh: NTCC

Sinh viên có cơ hội nhận nhiều học bổng từ doanh nghiệp, trải nghiệm môi trường thực tế

Một trong những điểm nổi bật của Trường Đại học Thái Bình là định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trong quá trình học, sinh viên được tham gia thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp, thực hiện các dự án học tập gắn với thực tiễn. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Từ đó, người học rèn luyện được kỹ năng mềm, ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Mô hình đào tạo này giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động.

“Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động thực hành, thực tế, làm việc theo dự án, xử lý các tình huống nghề nghiệp và giải quyết những bài toán xuất phát từ doanh nghiệp.

Nhà trường chú trọng phát triển toàn diện các kỹ năng mà nhà tuyển dụng đánh giá cao như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, tư duy phản biện, phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc.

Đặc biệt, ở nhiều ngành đào tạo, sinh viên được tiếp cận các phần mềm chuyên ngành, công nghệ mới và các mô hình quản trị hiện đại ngay từ những năm học đầu tiên, tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia tuyển dụng”, đại diện nhà trường thông tin.

Đáng chú ý, sinh viên có cơ hội nhận nhiều học bổng từ các nhà tài trợ, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nếu có điểm đầu vào cao hay có thành tích tốt trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa; được cung cấp giáo trình, bài giảng miễn phí; được đăng ký ở ký túc xá sạch, đẹp, đầy đủ internet wifi, điều hòa, nóng lạnh; miễn phí tiền gửi xe.

picture13.png
Một tiết học của sinh viên Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: NTCC

Nhà trường có mức học phí phù hợp và duy trì 1 mức học phí trong toàn khóa học (4 năm) giúp người học và gia đình an tâm xây dựng kế hoạch tài chính, tập trung đầu tư cho việc học. Đội ngũ giảng viên của trường có chất lượng cao với nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

“Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu ngày càng cao từ doanh nghiệp, chương trình đào tạo của các trường đại học không thể dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà cần trang bị cho người học năng lực thích ứng, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo.

Với định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, lấy người học làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn, Trường Đại học Thái Bình không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực để tự tin bước vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Trường Đại học Thái Bình là việc liên tục rà soát, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế và nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp.

Các chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chuẩn đào tạo trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và doanh nghiệp để bảo đảm tính thực tiễn cũng như khả năng ứng dụng sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh việc trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, chương trình học còn tích hợp các học phần về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Điều này giúp sinh viên không chỉ đáp ứng yêu cầu của công việc hiện tại mà còn có khả năng thích nghi với những thay đổi của thị trường lao động trong tương lai”, đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, Trường Đại học Thái Bình không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua các chương trình hợp tác, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, góp ý chuẩn đầu ra, tổ chức hội thảo chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cử chuyên gia tham gia giảng dạy.

Đây cũng là cơ hội để sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, cập nhật xu hướng phát triển của ngành nghề và mở rộng mạng lưới kết nối với các nhà tuyển dụng ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo điều kiện để chương trình học luôn bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm, chương trình kết nối doanh nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng trực tiếp tại trường và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp nhằm giúp sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội việc làm chất lượng.

Với mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng cùng định hướng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, sinh viên Trường Đại học Thái Bình có nhiều lợi thế trong việc tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường, đồng thời có nền tảng để tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp trong môi trường hội nhập quốc tế.

Không chỉ mang đến môi trường học tập hiện đại và chương trình đào tạo luôn đổi mới, Trường Đại học Thái Bình còn tạo dựng hệ sinh thái học tập gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học. Đây chính là nền tảng để mỗi sinh viên phát huy năng lực bản thân, nâng cao khả năng cạnh tranh và tự tin chinh phục thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Thái Bình tiếp tục mở rộng cánh cửa chào đón những thí sinh mong muốn theo đuổi môi trường đào tạo thực tiễn, năng động và giàu cơ hội phát triển nghề nghiệp.

LÃ TIẾN