Những năm trở lại đây, nhu cầu về nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc không ngừng gia tăng trong bối cảnh hội nhập kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, một số trường đại học đã mở đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trong đó có Trường Đại học Intracom. Năm 2026, nhà trường mở mới ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và tuyển sinh 200 chỉ tiêu cho ngành học này.
Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng, gắn với thực tiễn nghề nghiệp
Chia sẻ về lý do mở mới ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tư - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Intracom cho biết, việc mở ngành học này của trường xuất phát từ nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực thành thạo tiếng Trung trong bối cảnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển mạnh.
Bên cạnh đó, tiếng Trung ngày càng trở nên quen thuộc với giới trẻ thông qua phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội và các nền tảng giải trí phổ biến. Với nhiều học sinh, sinh viên, việc học ngôn ngữ này không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích mà còn là cách để tiếp cận văn hóa một cách chủ động, sâu sắc hơn. Điều khiến ngành Ngôn ngữ Trung Quốc thực sự trở nên hấp dẫn không chỉ nằm ở sở thích cá nhân, mà còn ở khả năng mở ra những cơ hội học tập và phát triển vượt ra ngoài biên giới.
Nhà trường mong muốn đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn am hiểu văn hóa, thương mại quốc tế và có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tư - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Intracom. Ảnh NTCC
Theo thầy Tư, Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành phù hợp với những bạn trẻ yêu thích ngoại ngữ, quan tâm đến văn hóa Trung Hoa, có hứng thú với giao tiếp quốc tế và mong muốn làm việc trong môi trường rộng mở, năng động, nhiều cơ hội phát triển. Không chỉ đào tạo khả năng sử dụng tiếng Trung thành thạo trong giao tiếp, ngành học còn trang bị cho người học các kiến thức về văn hóa, lịch sử, kinh tế và xã hội.
Nắm bắt xu thế hội nhập, Trường Đại học Intracom đã xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc dựa trên phân tích dữ liệu, dự báo về thị trường lao động trong thập kỷ tới. Nhà trường chú trọng kiến tạo một môi trường học thuật mang tính thực chiến cao, song hành cùng kiến thức chuyên ngành chuyên sâu.
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được nhà trường xây dựng theo định hướng ứng dụng, gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên không chỉ nâng cao năng lực tiếng Trung, mà còn phát triển kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để thích nghi với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Đặc biệt, khi theo học ngành này, sinh viên được phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung kết hợp với kiến thức về văn hóa, thương mại và giao tiếp quốc tế.
Hơn nữa, sinh viên cũng được tăng cường thực hành, học qua trải nghiệm, đồng thời được trang bị kỹ năng biên phiên dịch và ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập ban đầu dao động 10 - 20 triệu đồng/tháng
Theo thầy Tư, để đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhà trường coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong đào tạo. Doanh nghiệp tham gia góp ý cho chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tuyển dụng sau tốt nghiệp.
Lợi thế của Trường Đại học Intracom là mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và định hướng quốc tế hóa. Nhà trường đã hợp tác với nhiều trường đại học và doanh nghiệp, trong đó có Đại học Hải Nam (Trung Quốc), tạo cơ hội trao đổi sinh viên, giao lưu học thuật và học tập trong môi trường quốc tế.
Thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sinh viên đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia thực tập, kiến tập và mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là các đơn vị có sử dụng tiếng Trung trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế.
Trường Đại học Intracom mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế với Đại học Hải Nam (Trung Quốc). Ảnh NTCC
Cũng theo thầy Tư, trong bối cảnh hiện nay, một sinh viên có nền tảng tiếng Trung tốt, tác phong chuyên nghiệp và kỹ năng mềm ổn định sẽ rất khó rơi vào tình trạng thiếu cơ hội việc làm.
Con đường nghề nghiệp của cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hiện nay không hề giới hạn trong phạm vi giảng dạy hay biên phiên dịch. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí đa dạng như: trợ lý giám đốc, chuyên viên xuất nhập khẩu, nhân sự tại doanh nghiệp nước ngoài, chuyên viên thương mại quốc tế, hướng dẫn viên du lịch, logistics, truyền thông, hoặc làm việc trong các tập đoàn, công ty có yếu tố Trung Quốc,… Đây là một ngành học có tính ứng dụng cao và khả năng thích nghi rất tốt với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Mức thu nhập khởi điểm của sinh viên ngành này thường dao động trong khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Với những sinh viên có năng lực ngoại ngữ nổi bật, khả năng giao tiếp tốt và thái độ làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập hoàn toàn có thể cao hơn trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy Ngôn ngữ Trung Quốc không chỉ là ngành học giàu tiềm năng mà còn là lựa chọn bền vững cho những ai mong muốn xây dựng sự nghiệp sớm và ổn định.
Thầy Tư cũng nhấn mạnh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phù hợp với những bạn yêu thích ngoại ngữ, có khả năng giao tiếp, tinh thần học hỏi và mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Ngay từ bậc trung học phổ thông, các em nên rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu văn hóa Trung Quốc và xây dựng thói quen tự học để có nền tảng tốt cho quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.