Tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ

17/07/2026 16:14
Linh Anh

GDVN -Sáng 17/7, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng đã tiếp Ngài Karl Van Den Bossche, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.

Chào mừng Ngài Karl Van Den Bossche và đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vương quốc Bỉ. Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ giữa hai nước.

1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Bỉ thông qua các tổ chức ARES, VLIR, VVOB và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các chương trình hỗ trợ giáo dục được triển khai trong thời gian qua. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Chính phủ hai nước cùng sự đồng hành của Đại sứ quán Bỉ và các đối tác, hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - Bỉ sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là những định hướng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

2.jpg
Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Theo Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao việc Đại sứ quán Bỉ đã giới thiệu ba trường đại học hàng đầu của Bỉ gồm KU Leuven, Ghent và Antwerp tham gia trao đổi về khả năng hợp tác triển khai Đề án 89. Thứ trưởng mong muốn Đại sứ thúc đẩy để các trường đại học của Bỉ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ việc triển khai Đề án 89.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cũng đề nghị phía Bỉ tiếp tục đồng hành trong việc phát triển giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam; thúc đẩy giao lưu giữa các trường phổ thông của hai nước; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tổ chức các chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển đổi số trong giáo dục và giáo dục hòa nhập.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche khẳng định giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Bỉ và Việt Nam. Đại sứ cho biết nhiều nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục của Bỉ và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước. Đại sứ cũng chia sẻ đã có dịp thăm nhiều dự án hợp tác giáo dục tại Việt Nam như ở Cần Thơ, Thành phố Huế và Quy Nhơn, … qua đó ghi nhận hiệu quả thiết thực của các chương trình hợp tác giữa hai bên.

3.jpg
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi tại buổi làm việc

Liên quan đến Đề án 89, Đại sứ cho biết nhiều trường đại học của Bỉ rất quan tâm hợp tác với Việt Nam. Đại sứ đề xuất hai bên nghiên cứu xây dựng các mẫu thỏa thuận hợp tác chung liên quan đến Đề án 89 cho khối các trường đại học nói tiếng Hà Lan và khối các trường đại học nói tiếng Pháp, làm cơ sở để các trường đại học của Bỉ đăng ký tham gia, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và đào tạo.

Đại sứ Karl Van Den Bossche cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam và khẳng định sẽ cùng các đồng nghiệp tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hợp tác trong triển khai các định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW.

4.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đại sứ chia sẻ, dù sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông kỳ vọng các hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Linh Anh