Chiều 17/7, Đảng ủy phường Cửa Nam (Thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Công tác 35 Đảng ủy phường; đồng thời tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 trên địa bàn phường.
Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Vũ Lộc An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.
Về phía lãnh đạo phường Cửa Nam có ông Nguyễn Hoàng Trường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường; thành viên Ban Công tác 35 Đảng ủy phường; lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy phường; đại diện các ban, ngành, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026 trên địa bàn phường.
Tại hội nghị, báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Công tác 35 Đảng ủy phường, bà Trần Thị Quỳnh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Thành viên Thường trực Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Cửa Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Ban Công tác 35 đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo nhằm triển khai công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đồng thời tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị liên quan đến hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Đảng ủy phường đã phát động và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026 trên địa bàn, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, Đảng ủy phường chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Ban Xây dựng Đảng tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền và chủ động triển khai các phương án đấu tranh, ngăn chặn âm mưu chống phá của các đối tượng thù địch, phản động và cơ hội chính trị trước, trong và sau các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố và phường.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Cửa Nam xác định tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền, phát tán thông tin, tài liệu xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn.
Đảng ủy phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực trên không gian mạng; duy trì hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm mạng xã hội do phường và các ban, ngành, đơn vị quản lý; tăng cường tương tác với các kênh thông tin của thành phố và Trung ương. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, đổi mới hình thức truyền thông nhằm nâng cao chất lượng nội dung, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo người dân tiếp cận.
Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; chủ động phát hiện, trao đổi thông tin hai chiều đối với những vấn đề nhạy cảm phát sinh trên địa bàn để tham mưu phương án xử lý phù hợp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời tổng kết công tác của Ban Công tác 35 theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.
Hội nghị cũng tiến hành tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026 trên địa bàn phường Cửa Nam.
Cụ thể, sau gần 2 tháng phát động (từ ngày 18/3 đến hết ngày 11/5/2026), có 269 tác phẩm chất lượng đã được gửi tham gia vòng sơ khảo cấp phường, gồm 68 bài thể loại tạp chí in, 32 bài tạp chí điện tử, 144 bài báo in, 23 bài báo điện tử và 2 tác phẩm video clip.
Sau ba vòng chấm thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải cấp phường, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Đảng ủy Doanh nghiệp phường Cửa Nam đã hưởng ứng tích cực với 8 bài dự thi, trong đó 1 cá nhân của Chi bộ tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đoạt giải nhất, Đảng bộ Doanh nghiệp đoạt giải Khuyến khích
Cuộc thi đã tuyển chọn 10 tác phẩm chất lượng cao gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố.
Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 12 tập thể có thành tích trong triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026 trên địa bàn phường.
Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là thu hút đông đảo tác giả thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề như cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các cán bộ hưu trí và nhân dân trên địa bàn. Nhiều tác giả có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, nhà báo, biên tập viên cùng các cán bộ quân đội, công an đã nghỉ hưu cũng tích cực hưởng ứng.
Các tác phẩm dự thi có chủ đề phong phú, tập trung vào hai nhóm nội dung "xây" và "chống". Nhóm bài viết về "xây" chiếm số lượng lớn, tập trung làm rõ giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; cũng như trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
Đối với nhóm nội dung "chống", các tác phẩm tập trung nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc trên không gian mạng; đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước; đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Một số bài viết lựa chọn góc tiếp cận mới, gắn với lĩnh vực chuyên môn như phát triển dược liệu Việt Nam trong thời đại số và đấu tranh với các quan điểm xuyên tạc liên quan đến y học cổ truyền.
Một số hình ảnh Hội nghị: