Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La: Sắp xếp CSGD không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của học sinh, GV

25/07/2026 07:23
Đình Nam

GDVN - Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục cơ bản diễn ra thuận lợi do thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo và nhận được sự đồng thuận của các địa phương.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đang tích cực rà soát, triển khai những kế hoạch, phương án sắp xếp cụ thể.

Tại tỉnh Sơn La, mạng lưới trường, lớp sẽ được sắp xếp lại, đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, Sở đang phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, các đơn vị đã hoàn thành việc trao đổi, thống nhất với các xã và đang tổng hợp phương án để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Theo ông Chiến, toàn bộ các cơ sở giáo dục đều được đưa vào diện rà soát. Tuy nhiên, phương án cụ thể vẫn đang được tổng hợp nên chưa thể chốt số lượng trường giữ nguyên hay sáp nhập. Dự kiến, tỷ lệ các trường được sáp nhập hoặc tổ chức lại vào khoảng 30%, trong khi nhiều trường vẫn giữ nguyên hiện trạng.

596776651-1399667518615294-4108267308963318489-n.jpg
Ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Về phương án sử dụng đội ngũ sau sắp xếp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khẳng định sẽ thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 777/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phố thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Đối với cán bộ quản lý dôi dư, việc bố trí sẽ được thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Cụ thể, hiệu trưởng có thể được điều động giữ chức vụ phó hiệu trưởng hoặc phụ trách phân hiệu; nếu tiếp tục dôi dư có thể bố trí làm giáo viên, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn hoặc giải quyết chế độ nghỉ hưu khi đủ điều kiện.

Ông Chiến cho biết bản chất của việc sắp xếp lần này chủ yếu là điều chỉnh tổ chức bộ máy và phương thức quản lý, còn hoạt động của các nhà trường cơ bản không thay đổi. Việc sắp xếp lại các trường theo từng cấp học sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, tổ chức chuyên môn và sử dụng đội ngũ.

Đáng chú ý, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhấn mạnh việc sắp xếp không làm thay đổi mạng lưới điểm trường và lớp học hiện có. Học sinh vẫn học tại các điểm trường như trước, không phát sinh việc phải đi học xa hơn.

"Các điểm trường vẫn giữ nguyên, không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Sơn La chưa có điều kiện đầu tư xây dựng để tập trung học sinh theo mô hình nội trú, bán trú như một số địa phương khác nên cơ bản mọi hoạt động vẫn giữ như hiện nay", ông Chiến cho hay.

chien-son.jpg
Một tiết học của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La). Ảnh: website nhà trường

Đánh giá về quá trình triển khai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho rằng việc sắp xếp cơ bản diễn ra thuận lợi do thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo và nhận được sự đồng thuận của các địa phương.

Việc sắp xếp không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học cũng như học sinh và giáo viên. Những băn khoăn chủ yếu tập trung ở một bộ phận cán bộ quản lý và một số nhân viên do liên quan đến việc bố trí vị trí công tác sau khi sắp xếp.

Theo vị lãnh đạo, việc sắp xếp mạng lưới trường học sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tốt hơn nguồn nhân lực. Khi quy mô nhà trường lớn hơn, việc điều tiết giáo viên, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng và các hoạt động dạy học sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn so với trước đây.

Hiện nay, tỉnh Sơn La có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 590 cơ sở giáo dục. Theo đó, giảm 5 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường trung học phổ thông.

Để khuyến khích học sinh đến trường, thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ thành lập 5 trường liên cấp trung học cơ sở - trung học phổ thông trên cơ sở các trường trung học cơ sở hiện có và mở thêm các lớp cấp trung học phổ thông. Đồng thời, xây dựng, thành lập mới 5 trường trung học phổ thông tại các xã Phiêng Cằm, Chiềng Lao, Chiềng La, Mường Hung, Chiềng Sung.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học sẽ được tăng cường, với tổng vốn đầu tư xây dựng các trường trung học phổ thông mới theo đề án đến năm 2030 khoảng 940 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La sẽ bổ sung hơn 4.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2031 để triển khai việc sắp xếp mạng lưới trường học. [1]

Tài liệu tham khảo:

[1]: https://giaoducthoidai.vn/son-la-sap-xep-lai-mang-luoi-truong-hoc-giai-doan-2026-2030-post783476.html

Đình Nam