TPHCM: Nhân viên nhà sách lưu ý cách phân biệt giữa SGK giả, in lậu với sách chính thống

05/08/2026 07:00
Việt Dũng

GDVN - Trước khi năm học mới bắt đầu, nhân viên nhà sách tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những lưu ý để phụ huynh có thể phân biệt được giữa sách giáo khoa giả, sách in lậu với sách phát hành theo đường chính thống.

Thực trạng sách giáo khoa giả, sách giáo khoa in lậu luôn là mối lo ngại của nhiều phụ huynh, học sinh vì chất lượng chắc chắn không thể đảm bảo. Những sách giáo khoa không phải do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đơn vị phân phối không uy tín có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả học tập của học sinh, uy tín, thương hiệu của đơn vị xuất bản, phát hành chân chính.

Những loại sách giáo khoa được sản xuất trái phép, không được trải qua quá trình kiểm tra, kiểm duyệt của các cơ quan chức năng, có thể mắc sai sót về mặt nội dung, chất lượng hình ảnh thấp, nhòe mờ, giấy in sách không được đảm bảo chất lượng.

Cho dù các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã vào cuộc quyết liệt, có những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng sách giáo khoa giả, sách in lậu vẫn tồn tại. Vì thế, ngoài nỗ lực của Nhà xuất bản Việt Nam, của các cơ quan quản lý, phụ huynh, học sinh sẽ là những người chung tay giải quyết vấn nạn này bằng việc chỉ mua ấn phẩm ở hệ thống phân phối phát hành uy tín.

Một số cách để phân biệt giữa sách giáo khoa giả và sách được in chính thống

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Thanh Tâm – nhân viên cửa hàng sách Tri Thức (đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, trong thời gian vừa qua, nhà sách Tri Thức có nhận được phản ánh của một số phụ huynh về việc mua phải một số sách giáo khoa giả, trôi nổi được mua theo hình thức trực tuyến.

Từ các phản ánh của phụ huynh, bằng kinh nghiệm thực tế kinh doanh sách của mình trong nhiều năm, anh Thanh Tâm cho biết, nếu mua phải sách giả hay sách in lậu; phụ huynh, học sinh sẽ gặp phải rất nhiều tác hại. Có thể kể đến là nội dung của sách sẽ có những phần không chính xác, kiến thức có thể bị sai lệch hay thiếu sót, sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh ở trên lớp.

sachgiaokhoab.jpg
Các nhà sách khuyến cáo phụ huynh nên mua sách giáo khoa tại các cửa hàng có uy tín để tránh gặp phải sách giả, sách in lậu. Ảnh: CTV.

Các loại sách giáo khoa giả thường có chất lượng in rất kém, giấy in mỏng, dễ bị lem mực, gây nhiều khó khăn cho học sinh trong quá trình đọc sách ở trên lớp.

Song song đó, việc kiến thức, nội dung không đồng bộ, không thống nhất giữa sách giáo khoa giả với sách, tài liệu dạy học của giáo viên có thể gây gián đoạn cho quá trình học tập của học sinh.

Để nhằm nhận biết được giữa sách giáo khoa giả và sách được phát hành theo con đường chính thống, anh Thanh Tâm đã nêu lên một số lưu ý sau để phụ huynh có thể dễ phân biệt.

Nguồn gốc phát hành: Sách chính thống phải được phát hành bởi những đơn vị có uy tín như Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, các thông tin trên sách rõ ràng.

Chất lượng in ấn: Sách thật sử dụng giấy in tốt, đều màu, rõ chữ, không bị nhòe hay sai chính tả. Sách lậu thường được in mờ, đóng gáy sách lỏng lẻo và dễ bị bung.

Giá cả: Sách lậu thường có giá rẻ bất thường, trong khi sách giáo khoa thường có giá niêm yết rõ ràng, thống nhất trên cả nước.

Kênh phân phối: Sách thật thường được bày bán tại hệ thống các nhà sách lớn, uy tín, trong đó có các nhà sách thuộc hệ thống phân phối chính thức của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc phụ huynh có thể đăng ký mua tại các trường học. Nếu phụ huynh muốn mua sách theo hình thức trực tuyến, nên lựa chọn những nền tảng thương mại điện tử uy tín, có gian hàng chính hãng từ các nhà sách lớn.

Theo anh Thanh Tâm, hiện nay, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang ứng dụng nhiều giải pháp hiện đại để bảo vệ bản quyền cho các cuốn sách giáo khoa. Cụ thể là mã vạch, QR code, tem chống giả công nghệ cao và một số loại tem đặc thù được gắn trên xuất bản phẩm.

gdvn-sach-giao-khoa.jpg
Sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có tem chứa QR ở bìa cuối của sách. Khách hàng nhập mã tem để kiểm tra. Ảnh: Nhật Minh

Nên mua sách ở hệ thống nhà sách lớn, có uy tín trên thị trường

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Nguyễn Thị Hương (Quản lý cửa hàng sách ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Do thị trường vẫn còn tình trạng sách giả, phụ huynh nên hạn chế tối đa việc mua sách giáo khoa, sách tham khảo tại cửa hàng nhỏ lẻ, không chính thống hay các gian hàng trôi nổi trên mạng”.

Theo chị Hương, chiêu trò phổ biến hiện nay là dùng sách thật để quảng cáo, nhưng khi sách giao đến tay người tiêu dùng lại là sách lậu, rất khó để so sánh hay phát hiện ngay lúc đặt hàng.

Để yên tâm nhất, chị Hương khuyến cáo rằng: “Phụ huynh nên ưu tiên mua sách tại hệ thống các nhà sách lớn, có thương hiệu lâu năm và uy tín trên thị trường”.

Trong trường hợp không có thời gian ra cửa hàng, phụ huynh hoàn toàn có thể chọn giải pháp mua hàng trực tuyến, nhưng nên đặt qua các website chính thức các đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đây là cách đơn giản, an toàn và hiệu quả nhất để đảm bảo việc mua sách đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.

Mua tại những nơi này, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm về mặt chất lượng, vừa đảm bảo mua đủ, mua đúng loại sách giáo khoa mà nhà trường quy định.

Việt Dũng