Từ vụ SV Y khoa livestream phản cảm: ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN tuyển sinh khối sức khỏe ra sao?

29/07/2026 06:38
Doãn Nhàn

GDVN - Dữ liệu tuyển sinh nhiều năm của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho thấy, phần lớn sinh viên khối ngành sức khỏe nhập học theo phương thức xét học bạ.

Vụ việc hai sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội livestream với phát ngôn phản cảm tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Từ những hành vi phát ngôn thiếu chuẩn mực trên, nhiều người dành sự quan tâm đến việc tuyển sinh, đào tạo khối ngành sức khỏe.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ dữ liệu tuyển sinh nhiều năm của nhà trường cho thấy, phần lớn sinh viên khối ngành sức khỏe nhập học theo phương thức xét học bạ; một số ngành liên tục tuyển vượt chỉ tiêu, trong khi có ngành nhiều năm không hoàn thành kế hoạch tuyển sinh.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: HUBT).
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: HUBT).

Chủ yếu tuyển sinh khối ngành sức khỏe bằng học bạ

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6/1996, do Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Hiệu trưởng sáng lập. Trong nhiều năm đầu, trường chủ yếu đào tạo các lĩnh vực kinh tế, quản trị, công nghệ và ngôn ngữ.

Ngày 19/11/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định cho phép trường đào tạo trình độ đại học đối với hai ngành Y đa khoa và Dược học. Đây là dấu mốc đưa trường trở thành một trong số ít trường đại học ngoài công lập thời điểm đó được phép đào tạo bác sĩ.

Từ năm 2016, trường chính thức tuyển sinh ngành Y khoa và Dược học. Hai năm sau, trường tiếp tục mở thêm ngành Điều dưỡng và Răng - Hàm - Mặt. Đến nay, khối ngành sức khỏe của trường gồm 4 ngành: Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Răng - Hàm - Mặt.

Ảnh chụp từ Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ảnh chụp từ Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ảnh chụp từ Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ảnh chụp từ Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo thông tin tuyển sinh của nhà trường, khối ngành sức khỏe tuyển sinh theo hai phương thức gồm xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (mã phương thức 100) và xét học bạ (mã phương thức 200). Dữ liệu tuyển sinh cho thấy, trong số sinh viên nhập học, phương thức xét học bạ chiếm tỷ trọng áp đảo.

Cụ thể theo số liệu mới nhất, năm 2025, ngành Y khoa có tổng cộng 162 sinh viên nhập học, trong đó 156 sinh viên trúng tuyển bằng xét học bạ, chiếm 96,3%, trong khi chỉ có 6 sinh viên nhập học theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm 3,7%.

Ở ngành Răng - Hàm - Mặt, trong tổng số 142 sinh viên nhập học có 131 sinh viên theo phương thức xét học bạ, chiếm 92,3%, còn 11 sinh viên theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tương ứng 7,7%.

Đối với Điều dưỡng, toàn bộ 78 sinh viên nhập học đều đến từ phương thức xét học bạ. Tương tự, ngành Dược học ghi nhận 40 sinh viên nhập học theo phương thức xét học bạ; dữ liệu công bố của trường không ghi nhận số lượng sinh viên nhập học theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Số liệu tuyển sinh năm 2024 cũng cho thấy xu hướng tương tự. Ngành Y khoa có 79/135 sinh viên nhập học bằng học bạ (58,5%), Răng - Hàm - Mặt có 73/101 sinh viên (72,3%), Điều dưỡng có 35/44 sinh viên (79,5%) và Dược học có 39/77 sinh viên (50,6%). Phần còn lại là sinh viên nhập học theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Có 2 ngành nhiều năm tuyển vượt chỉ tiêu, Dược học liên tục không đạt kế hoạch tuyển sinh

Thống kê giai đoạn 2022-2025 cho thấy mức độ hoàn thành chỉ tiêu giữa bốn ngành sức khỏe có sự khác biệt đáng kể.

Trong đó, Răng - Hàm - Mặt là ngành có tỷ lệ nhập học cao nhất. Năm 2022, ngành được giao 100 chỉ tiêu nhưng có 189 sinh viên nhập học, tương đương vượt 89% chỉ tiêu. Sang năm 2023, chỉ tiêu giảm còn 60 nhưng số nhập học vẫn đạt 82 sinh viên, (vượt 36,7% so với chỉ tiêu). Năm 2024, ngành có 101 sinh viên nhập học trên 60 chỉ tiêu, (vượt 68,3% so với chỉ tiêu). Đến năm 2025, số nhập học tăng lên 142 sinh viên, tương đương vượt 136,7% so với chỉ tiêu.

Điều dưỡng cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. Năm 2022, ngành tuyển được 71 sinh viên trên 70 chỉ tiêu, đạt 101,4% kế hoạch. Tuy nhiên, hai năm tiếp theo đều không hoàn thành chỉ tiêu khi năm 2023 chỉ đạt 48,3% (29/60 sinh viên) và năm 2024 đạt 73,3% (44/60 sinh viên). Đến năm 2025, ngành tuyển được 78 sinh viên trên 64 chỉ tiêu, vượt 21,9% so với chỉ tiêu được giao.

Đối với Y khoa, quy mô tuyển sinh tương đối ổn định. Năm 2022, ngành tuyển đủ 150/150 chỉ tiêu. Năm 2023, số nhập học đạt 103/140 chỉ tiêu, tương ứng 73,6% kế hoạch; năm 2024 đạt 135/140 sinh viên, tương đương 96,4%. Đến năm 2025, ngành có 162 sinh viên nhập học trên 140 chỉ tiêu, đạt 115,7% kế hoạch, vượt 15,7% chỉ tiêu.

Trái ngược với ba ngành còn lại, Dược học là ngành duy nhất liên tục không hoàn thành chỉ tiêu trong cả bốn năm. Năm 2022, ngành tuyển được 109 sinh viên trên 200 chỉ tiêu, đạt 54,5% kế hoạch. Sang năm 2023 và 2024, tỷ lệ này lần lượt là 41,1% (74/180 sinh viên) và 42,8% (77/180 sinh viên). Đến năm 2025, số nhập học giảm xuống còn 40 sinh viên trên 180 chỉ tiêu, tương đương 22,2% kế hoạch tuyển sinh.

Điểm chuẩn giữa phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp chênh lệch từ 1,5 đến 3,5 điểm

Ảnh chụp từ Thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ảnh chụp từ Thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Dữ liệu tuyển sinh cũng cho thấy sự khác biệt về điểm trúng tuyển giữa phương thức xét học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 2025, ở ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ đều là 24 điểm, cao hơn 3,5 điểm so với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (20,5 điểm).

Năm 2024, ngành Y khoa có điểm chuẩn xét học bạ là 24,5 điểm, cao hơn 2 điểm so với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (22,5 điểm). Đối với Răng - Hàm - Mặt, mức chênh lệch là 1,5 điểm, tương ứng 25,5 điểm ở phương thức xét học bạ và 24 điểm ở phương thức xét điểm thi.

Ở Dược học, điểm chuẩn xét học bạ trong hai năm 2024 và 2025 đều ở mức 24 điểm, trong khi điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là 21 điểm. Riêng ngành Điều dưỡng, điểm chuẩn giữa hai phương thức không có sự khác biệt, cùng ở mức 19,5 điểm trong dữ liệu được công bố.

Theo đề án tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự kiến giữ nguyên chỉ tiêu của ba ngành Dược học (180 chỉ tiêu), Điều dưỡng (64 chỉ tiêu) và Răng - Hàm - Mặt (60 chỉ tiêu). Riêng ngành Y khoa dự kiến tuyển 144 chỉ tiêu, giảm 6 chỉ tiêu so với năm 2022 và giảm 4 chỉ tiêu so với mức chỉ tiêu duy trì trong giai đoạn 2023-2025.

Học phí cao nhất gần 600 triệu đồng/khoá học

Cũng theo thông tin tuyển sinh năm 2026, học phí khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ dao động khoảng từ 16 đến 50 triệu đồng/học kỳ.

Ảnh chụp từ Thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Ảnh chụp từ Thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Cụ thể, trong nhóm ngành sức khỏe, Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất, khoảng 49,92 triệu đồng/học kỳ. Với chương trình đào tạo 12 học kỳ, tổng học phí toàn khóa khoảng 599,04 triệu đồng.

Y khoa đứng thứ hai với học phí khoảng 39,73 triệu đồng/học kỳ. Chương trình kéo dài 12 học kỳ, tương ứng tổng học phí khoảng 476,76 triệu đồng.

Trong khi đó, Dược học có học phí khoảng 15,88 triệu đồng/học kỳ; với 10 học kỳ, tổng học phí toàn khóa khoảng 158,8 triệu đồng. Điều dưỡng có mức học phí thấp nhất trong nhóm, khoảng 15,8 triệu đồng/học kỳ; chương trình 8 học kỳ, tổng học phí khoảng 126,4 triệu đồng.

Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc hai sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để livestream trên TikTok.

Trong quá trình phát trực tiếp, hai sinh viên này chỉ tay vào màn hình, sử dụng lời lẽ tục tĩu và nói sẽ "tiêm thuốc độc" đối với một người đang tương tác trên livestream. Đoạn video sau đó được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ, làm dấy lên nhiều ý kiến băn khoăn về chuẩn mực ứng xử của sinh viên ngành y trong môi trường bệnh viện.

Chiều 27/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Phạm Dương Châu - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, nhà trường đang tổ chức họp hội đồng kỷ luật đối với các sinh viên liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, khung kỷ luật sinh viên.

Doãn Nhàn