Băn khoăn về điều kiện đào tạo, CĐ Giao thông vận tải TƯ II từ chối phản hồi vì đang tuyển sinh

31/07/2026 06:20
LÃ TIẾN

GDVN - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II từ chối phản hồi thông tin với lý do nhà trường đang trong mùa cao điểm tuyển sinh và phục vụ kiểm tra của Sở GD&ĐT.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II được thành lập vào ngày 8/6/1965 tiền thân là Trường Cơ khí đóng tàu. Trong quá trình phát triển trường lần lượt đổi tên thành Trường Công nhân Cơ Khí đóng tàu I (1985), Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải II (1992), Trường Trung học Giao thông Vận tải Trung ương II (2004), Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II và nay là Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

Theo thông tin đăng tải trên website, sứ mạng của trường là đơn vị thực hiện đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và ngành Xây dựng nói riêng, theo xu hướng cách mạng công nghệ 4.0.

Trường có địa chỉ tại phường An Hải, Thành phố Hải Phòng. Hiện Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn là hiệu trưởng nhà trường.

img-2416-scaled.jpg
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II có địa chỉ tại phường An Hải, Thành phố Hải Phòng. Ảnh: website nhà trường

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II hợp tác quốc tế như thế nào?

Trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn học các chương trình hợp tác quốc tế đang nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người học bởi thời gian học nhanh cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Tuy nhiên nhiều thí sinh phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng bản thân gặp khó khăn khi tìm hiểu chương trình hợp tác quốc tế tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II có nhiều thông tin công khai chưa rõ. Đơn cử như các thông tin liên quan đến bảo đảm chất lượng đào tạo, văn bằng, điều kiện học tập,... Trong khi đó, đây được xem là những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đào tạo của một chương trình cũng như khả năng hiện thực hóa các mục tiêu học tập, nghề nghiệp và phát triển bản thân của người học trong tương lai.

anh-1.png
Một số bài đăng về hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo trên website nhà trường. Ảnh chụp màn hình.

Theo website Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II đăng tải, tại mục Đối ngoại, nhà trường đăng tải một số bài viết về việc hợp tác với một số đối tác Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong đó có hoạt động Tập đoàn Avestos (Đức) trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Kỹ thuật đóng tàu cho các sinh viên hay hoạt động hướng dẫn đào tạo thí điểm nghề trọng điểm, hoạt động liên kết đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực trẻ cho Nigeria…

Cụ thể, trong bài đăng trên website, nhà trường giới thiệu đoàn chuyên gia của Tập đoàn Avestos đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Kỹ thuật đóng tàu cho các sinh viên hoàn thành và trao đổi chi tiết hơn cho việc tổ chức thi tốt nghiệp phần I đối với lớp Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy quốc tế.

Để tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nhất là đối với những sinh viên có mong muốn làm việc tại Đức, Tập đoàn Avestos sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong việc: đào tạo tiếng Đức; cung cấp các tài liệu liên quan đến thị trường lao động tại Đức; cách thức làm hồ sơ ứng tuyển công việc tại Đức,…

Đối với hoạt động hướng dẫn đào tạo thí điểm nghề trọng điểm tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II, nhà trường giới thiệu trong bài viết về buổi làm việc giữa hai đơn vị như sau: “Tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức đã trao đổi về các nội dung và đề xuất sau các đợt hướng dẫn trước, đồng thời nêu lên các nội dung sẽ làm việc trong chuyến công tác lần này của đoàn: Tiếp tục hướng dẫn tổ chức đào tạo thí điểm nghề Điện tàu thủy và nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; Kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn Đức; Kiểm tra, giám sát các trang thiết bị, điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình hướng dẫn các nghề để đạt tiêu chuẩn Đức; Tham quan một số doanh nghiệp sinh viên đi thực tập,… và trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đào tạo các nghề trọng điểm của nhà trường”.

Ngoài ra, trên website nhà trường cũng có bài viết giới thiệu về hoạt động liên kết đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực trẻ cho Nigeria. Theo đó, nhà trường giới thiệu hai bên đã trao đổi chương trình hợp tác đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực trẻ cho quốc gia Nigeria về lĩnh vực Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, hàn, điện và cơ khí ô tô.

Các đợt đào tạo dao động từ 100-200 sinh viên Nigeria được cử sang đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II.

Tuy nhiên độc giả băn khoăn về quá trình triển khai hợp tác với các đối tác quốc tế của trường diễn ra như thế nào? Chi phí cụ thể của các chương trình này ra sao? Các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường như thế nào? Sau khi hoàn thành chương trình học, bằng cấp của người học có gì khác với thông thường không?

Để có thông tin chính xác, khách quan giải đáp những băn khoăn của thí sinh, ngày 15/7, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường và liên hệ trực tiếp với Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn - hiệu trưởng nhà trường.

Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, ngày 30/7, hiệu trưởng nhà trường cho biết, không có nội dung phản hồi phóng viên vì đang cao điểm tuyển sinh và phục vụ kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Điều 20 Nghị định 95/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, đối với việc hợp tác trong triển khai hoạt động đào tạo, trường hợp hợp tác dưới hình thức tổ chức đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam thì phải thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định 95/2026/NĐ-CP (Liên kết đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp).

Như vậy, nếu là chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện gồm: Ngành, nghề và trình độ đào tạo; đối tượng tuyển sinh; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo; đội ngũ nhà giáo; ngôn ngữ giảng dạy và học tập; đánh giá kết quả học tập, kiểm tra, thi, công nhận và cấp văn bằng, chứng chỉ. (theo Điều 26 thuộc Mục 2 Chương V Nghị định 95/2026/NĐ-CP).

Tuy nhiên phóng viên không tìm thấy các thông tin về những điều kiện liên quan đến chất lượng đào tạo như quy định trên của chương trình liên kết đào tạo quốc tế trên website của nhà trường.

Tại mục Đối ngoại, tin tức nhà trường cập nhật gần nhất là từ 17/1/2025. Độc giả cũng băn khoăn không rõ hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của trường còn duy trì không để đăng ký theo học.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II tuyển sinh những ngành nghề nào?

Theo thông tin tuyển sinh trình độ cao đẳng năm 2026 trên website, nhà trường giới thiệu tuyển sinh 10 ngành, nghề bao gồm: Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy, Điện Công nghiệp, Điện tàu thủy, Nguội sửa chữa máy công cụ, Cắt gọt kim loại, Hàn, Công nghệ Ô tô, Quản trị mạng máy tính, Kế toán doanh nghiệp, Logistics.

Hình thức tuyển sinh của trường là xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh bao gồm: Người học tốt nghiệp trung học phổ thông; Người học có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

Thời gian đào tạo là 2,5 năm với trường hợp tốt nghiệp trung học phổ thông và 1 năm với trường hợp tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành nghề.

Nhà trường cũng quảng bá, người học tốt nghiệp trung học phổ thông học các nghề Công nghệ Ô tô, Điện công nghiệp, Hàn được hỗ trợ theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Sinh viên đi thực tập theo sự phân công của nhà trường, làm ra sản phẩm được hỗ trợ 100% học phí trong thời gian thực tập; Có chỗ ở ký túc xá miễn phí cho học sinh, sinh viên;

Sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm ở trong nước hoặc xuất khẩu lao động; Bộ đội xuất ngũ tốt nghiệp trung học phổ thông đi học nghề được hỗ trợ vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, trường không công khai cụ thể chỉ tiêu, học phí của các ngành, nghề này. Thời gian nhập học được giới thiệu là “liên tục trong năm”.

anh-2.png
Nhà trường thông báo thời gian nhập học liên tục trong năm nhưng không công khai rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng. Ảnh chụp màn hình

Nhiều thí sinh hiện nay rất quan tâm đến điều kiện học tập thực tế từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng viên. Khi phóng viên đặt câu hỏi để cho người học nhập học liên tục trong năm, nhà trường đã chuẩn bị đội ngũ giảng viên cơ hữu và hệ thống cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành, xưởng thực nghiệm như thế nào? Nhà trường có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trong thời gian tới không? Ký túc xá, khu sinh hoạt và các điều kiện hỗ trợ sinh viên hiện nay được triển khai như thế nào?

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung này, nhà trường cũng không có phản hồi.

LÃ TIẾN