Nghệ An: Có trường điểm chuẩn vào 10 chưa đến 3 điểm/môn, lãnh đạo nhà trường nói gì?

06/08/2026 06:32
Trung Dũng

GDVN - Tại Trường Trung học phổ thông Cát Ngạn (xã Tam Đồng, Nghệ An), mức điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 là 8 điểm. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh chỉ hơn 2,6 điểm/ môn đã đỗ nguyện vọng 1 vào trường.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường trung học phổ thông công lập tại Nghệ An đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, điểm chuẩn nguyện vọng 1 tại một số trường trung học phổ thông công bố ở mức khá thấp, có trường chỉ với 8 điểm cho ba môn thi là học sinh đã trúng tuyển.

Mặt bằng chất lượng giáo dục địa phương thấp khiến điểm chuẩn vào 10 bị ảnh hưởng

Tại Trường Trung học phổ thông Cát Ngạn (xã Tam Đồng), trong ngày 30/7, nhà trường đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10. Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 là 8 điểm. Số học sinh trúng tuyển là 197 em. Trước đó, theo thống kê của nhà trường, có 209 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường. Với mức điểm chuẩn này thì chỉ hơn 2,6 điểm/ môn thí sinh đã đỗ nguyện vọng 1 vào trường.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, thầy Nguyễn Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cát Ngạn lý giải, việc điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của trường thấp như vậy là do chất lượng thí sinh đầu vào đối với học sinh trên địa bàn nhìn chung còn yếu. Việc tuyển sinh sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, trong số những thí sinh ở tốp cuối sẽ có điểm thi thấp, từ đó kéo điểm chuẩn nguyện vọng 1 xuống.

"Trước tình hình như vậy, chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xem xét các kế hoạch của nhà trường để cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học tới.

Dù chất lượng đầu vào lớp 10 hàng năm của nhà trường có hơi thấp nhưng năm học vừa qua tỷ lệ đỗ nghiệp trung học phổ thông của Trường Trung học phổ thông Cát Ngạn cũng đạt 100%. Để có được thành tích như vậy thì cán bộ, giáo viên của trường cũng đã phải nỗ lực rất lớn", thầy Dũng cho biết thêm.

thpt-cat-ngan.png
Trường Trung học phổ thông Cát Ngạn công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 là 8 điểm. Với mức điểm chuẩn này thì, thí sinh chỉ hơn 2,6 điểm/ môn đã trúng tuyển. Ảnh: website nhà trường

Còn tại Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1 (xã Tương Dương), ngày 3/8, nhà trường cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường là 8,25 điểm với 463 thí sinh trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 là 28 thí sinh. Với mức điểm chuẩn này, trung bình chưa đến 3 điểm/ môn là thí sinh đã đỗ.

Nhận định về nguyên nhân khiến mức điểm chuẩn thấp như vậy, thầy Lê Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1 cho biết, đa phần thí sinh đăng ký vào trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, mặt bằng chất lượng giáo dục cũng đang còn rất yếu nên không thể tránh khỏi việc điểm số đầu vào sẽ thấp như vậy.

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ thêm: "Điều kiện học tập của các học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi nhìn chung sẽ không được như các địa phương có điều kiện khác thuận lợi hơn. Đa phần phụ huynh bận rộn với công việc nương rẫy, không bám sát được việc học hành của các con. Chưa kể, có nhiều phụ huynh trình độ kiến thức còn hạn chế, nếu muốn kèm cặp con học tập cũng không thể đạt được kết quả như mong đợi.

Trong bức tranh còn khó khăn đó, có một tín hiệu đáng mừng là điểm số đầu vào của trường trong năm học này cũng đã có sự cải thiện hơn so với năm học trước. Năm nay điểm chuẩn đầu vào đã tăng hơn so với năm trước 1 điểm. Điều đó cũng cho thấy chất lượng giáo dục của địa phương cũng đang dần tăng lên".

Trước thực trạng chất lượng đầu vào thấp như vậy, thầy Hưng cũng đã nêu ra một số phương án mà nhà trường đã tính toán để có thể nâng cao chất lượng cho học sinh trong 3 năm học tại trường, với mục đích đem lại kết quả đầu ra tốt nhất cho học sinh vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Qua đó, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1 nhấn mạnh: "Để làm được hiệu quả, nhà trường cũng đã phải chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học và phân công giáo viên phù hợp. Tất nhiên, so với các địa phương khác có mặt bằng giáo dục tốt hơn thì các giáo viên ở các khu vực như chúng tôi cũng vất vả hơn".

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong 3 năm trung học phổ thông ra sao?

Ngày 29/7, Trường Trung học phổ thông Quế Phong (xã Quế Phong) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường được công bố ở mức 10,5 điểm với 614 thí sinh trúng tuyển. Với mức điểm chuẩn này, chỉ 3,5 điểm/ môn là thí sinh đã trúng tuyển.

Trao đổi với phóng viên, cô Từ Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quế Phong cho hay, nhà trường sẽ thực hiện theo quy trình tuyển sinh, điểm số được lấy từ cao xuống thấp. Điều này cũng một phần là do chất lượng đầu vào của thí sinh còn chưa được cao, khiến nhà trường phải hạ mức điểm chuẩn trúng tuyển để lấy cho đủ chỉ tiêu.

Chia sẻ thêm về các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trong 3 năm học tiếp theo của học sinh, nhằm có chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất, cô Vân cho biết: "Khi các em chính thức theo học tại trường, chúng tôi cũng tổ chức tư vấn, định hướng cho các em lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với năng lực.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng động viên tinh thần cho học trò và các giáo viên. Đối với thầy cô, chúng tôi cũng động viên để cố gắng, tích cực phụ đạo thêm cho học sinh. Còn với học sinh, đặc biệt là các em có điểm số thấp, chúng tôi cũng động viên các em vượt qua sự tự ti, ổn định tâm lý để phấn đấu và nỗ lực hơn".

Còn tại Trường Trung học phổ thông Quỳ Châu (xã Quỳ Châu), ngày 29/7, trường học này cũng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 được công bố ở mức 11,75 điểm với 606 thí sinh trúng tuyển. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh đạt chưa đến 4 điểm/ môn đã trúng tuyển vào trường.

Về vấn đề này, thầy Lê Quốc Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quỳ Châu cho biết, mức điểm chuẩn trúng tuyển của năm học này như vậy là cao hơn và khả quan hơn so với năm học trước đó. Lãnh đạo nhà trường cho biết, như năm học vừa rồi, điểm chuẩn vào lớp 10 của trường cũng chỉ là 10 điểm. Điều này có nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng giáo dục trên địa bàn còn khá thấp.

"Vì đặc thù của một trường trung học phổ thông tại địa bàn miền núi của tỉnh Nghệ An, chất lượng đầu vào còn khá thấp so với mặt bằng chung. Nguyên tắc tuyển sinh phải lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu, vì vậy, điểm chuẩn trúng tuyển có thấp cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, gần đây chất lượng đầu ra thể hiện ở kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt kết quả khả quan. Ba, bốn năm trở lại đây kết quả thi tốt nghiệp của trường đều đạt 100% các em đỗ tốt nghiệp.

Để từ kết quả đầu vào thấp sau 3 năm đào tạo kết quả đầu ra khả quan như vậy là nhờ vào sự nỗ lực của cả tập thể nhà trường. Nhà trường đã đưa các kế hoạch cụ thể để cải tiến chất lượng dạy học từ đầu năm học. Đồng thời, sự nhiệt huyết, gắn bó tận tụy với học sinh của các thế hệ thầy cô giáo đã giúp chất lượng được đảm bảo", lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Quỳ Châu nhấn mạnh.​

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Nghệ An có hơn 49.300 thí sinh lớp 9 tham dự với ba môn thi là: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. So với năm học trước đó, số lượng thí sinh năm nay tăng hơn 10.247 em.

Bên cạnh một số trường có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thấp, tại Nghệ An có nhiều trường trung học phổ thông khác lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở mức cao trên 20 điểm. Các trường này này chủ yếu nằm ở khu vực thuộc thành phố Vinh (cũ) hoặc các xã đồng bằng, xã ven biển.

Trong đó, Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Vinh) lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở mức 25,5 điểm; Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (phường Thành Vinh) ở mức 22 điểm; Trường Trung học phổ thông Đô Lương 1 (xã Đô Lương) ở mức 20,25 điểm; Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh (xã Nghi Lộc) ở mức 20,5 điểm; Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 (xã Quỳnh Lưu) ở mức 20,25 điểm.

Trung Dũng