Sáng 5/8, tại họp báo về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lý giải sự khác biệt trong cách xử lý giữa vụ việc tại Tuyên Quang và vụ gian lận thi cử xảy ra tại Quảng Trị.
Sai phạm tại Quảng Trị đã được cá thể hóa, còn Tuyên Quang là sai phạm của cả điểm thi
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả bài thi và không được thi lại, trong khi 328 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang được tổ chức thi lại, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết hai vụ việc có bản chất khác nhau.
Theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định được mức độ vi phạm, tính chất vi phạm và cá thể hóa được hành vi vi phạm của từng trường hợp.
“Cụ thể, tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định được mức độ vi phạm, tính chất vi phạm, cá thể hóa tính chất, mức độ vi phạm và căn cứ Điều 57, Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên địa phương hoàn toàn có trách nhiệm theo phân cấp để xử lý vụ việc”, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết.
Trong khi đó, đối với vụ việc tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định sai phạm diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi. Vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.
Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cũng nhấn mạnh, “đương nhiên xử lý vi phạm cá thể hóa được thì sau này kết quả điều tra của Bộ Công an sẽ xử lý”.
328 thí sinh sẽ được tham gia một đợt xét tuyển riêng
Cũng tại họp báo, trước băn khoăn về việc hệ thống tuyển sinh đại học đang hoàn tất quá trình lọc ảo, nếu thay đổi kết quả thi của một nhóm thí sinh thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý như thế nào để vừa bảo đảm nguyên tắc của kỳ thi, vừa không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác, Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết công tác tuyển sinh đại học được tổ chức tách bạch với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo, tuyển sinh đại học không chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn có nhiều phương thức khác như xét kết quả các kỳ thi riêng, xét tuyển kết hợp… Thí sinh được đăng ký xét tuyển theo đúng quyền lợi của mình.
Đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, việc hủy kết quả thi ngày 11 và 12/6 đồng nghĩa với việc các em không còn đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thời điểm hiện tại, nên sẽ không tham gia đợt lọc ảo đang diễn ra.
Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên hồ sơ và toàn bộ nguyện vọng đăng ký xét tuyển của các thí sinh này. Sau khi có kết quả thi lại, điểm thi hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống để tiếp tục xét tuyển.
Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, phương án này không ảnh hưởng đến gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tính toán chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, kể cả ở những ngành "hot" vẫn được nhập học. Sau khi có kết quả thi lại, 328 thí sinh sẽ được tham gia một đợt xét tuyển riêng.
Việc tổ chức xét tuyển riêng sau khi có kết quả thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển của các thí sinh khác trên cả nước.