THCS Nguyễn Hồng Đào tiết lộ thông tin cá nhân phụ huynh, học sinh: Hiệu trưởng nói do "sơ suất"

06/08/2026 14:53
Việt Dũng

GDVN - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Đào, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, bảng danh sách học sinh bán trú lớp 6 trường dán lên bảng tin có các thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh.

Trường Nguyễn Hồng Đào dán danh sách có thông tin cá nhân phụ huynh, học sinh lên bảng tin trường

Ngày 6/8, một diễn đàn trên mạng xã hội đăng thông tin bức xúc của phụ huynh về việc Trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Đào (xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh) dán công khai các thông tin cá nhân của phụ huynh trên bảng tin tại trường.

Cụ thể, theo thông tin do phụ huynh cung cấp, trong danh sách học sinh học bán trú lớp 6 năm học tới tại trường, trường công khai thông tin cá nhân của phụ huynh như: họ tên cha, họ tên mẹ, số điện thoại của cha, mẹ, số định danh cá nhân học sinh.

Phụ huynh cho rằng, việc công bố những thông tin này là nhà trường đã làm lộ các thông tin cá nhân của học sinh lẫn phụ huynh. Nếu các thông tin này được các đối tượng sử dụng vào mục đích xấu thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc lộ lọt thông tin của học sinh, phụ huynh?

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Võ Thị Đào – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Đào (phường Xuân Thới Sơn) xác nhận, nhà trường có dán bảng danh sách học sinh được vào học bán trú lớp 6 năm học tới. Thời gian dán danh sách này là từ chiều ngày 5/8.

Theo cô Võ Thị Đào, đến sáng ngày 6/8, nhà trường cũng đã nhận được ý kiến phản ánh của phụ huynh về việc bảng danh sách học sinh bán trú lớp 6 đã tiết lộ các thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh.

dshocsinhbantrulop6chinhsua.jpg
Danh sách học sinh lớp 6 bán trú của Trường trung học cơ sở Nguyễn Hồng Đào sau khi trường đã cắt bỏ thông tin cá nhân phụ huynh, học sinh. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Ngay lập tức, nhà trường đã gỡ toàn bộ những thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh khỏi danh sách này; làm lại một danh sách mới dán ở bảng thông tin của trường.

Còn với danh sách học sinh bán trú lớp 6 công khai của website, nhà trường đã gỡ thông tin mã định danh cá nhân của học sinh ra khỏi danh sách.

Cô Võ Thị Đào khẳng định: “Mục đích của trường dán danh sách ở bảng thông tin là nhằm để phụ huynh kiểm tra lại thông tin, chứ không có ý gì khác”.

Nói về số học sinh lớp 6 được học bán trú trong năm học 2026-2027, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 3 lớp 6 bán trú với tổng cộng là 150 học sinh, trong khi đó trường có khoảng 500 học sinh lớp 6 mới vào trong năm học này.

Theo cô Võ Thị Đào cho biết, số lượng học sinh lớp 6 của trường rất đông, trong khi nhu cầu bán trú của phụ huynh cũng nhiều, mà cơ sở vật chất của trường thì không thể đáp ứng hết được nên buộc phải xem xét từng trường hợp theo nhu cầu của phụ huynh.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, trường cho toàn bộ phụ huynh có con năm nay vào lớp 6 đăng ký qua link trực tuyến nhu cầu học bán trú. Nếu quá tải mà nhu cầu bán trú của phụ huynh vẫn còn, trường có thể xem xét, giải quyết thêm một số trường hợp phụ huynh khó khăn trong việc đưa đón học sinh.

Còn đối với học sinh lớp 7,8 và 9, trường đã cho phụ huynh đăng ký bán trú từ cuối năm học trước. Nếu phụ huynh có nhu cầu thay đổi việc bán trú cho học sinh thì đăng ký, trường sẽ có sự sắp xếp.

Cuối cùng, cô Võ Thị Đáo khẳng định rằng: “Việc tiết lộ thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh là một sơ suất của nhà trường. Tuy nhiên, việc này để nhằm cho phụ huynh kiểm tra coi thông tin cá nhân có gì sai sót không. Nếu có sai thì phụ huynh biết và báo lại trường để mà điều chỉnh”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã xác định rõ, cơ sở dữ liệu của ngành bao gồm các thông tin, dữ liệu của cá nhân của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh là tài sản công trên môi trường số.

Sở yêu cầu các trường không được phép cung cấp bất kỳ thông tin nào của học sinh, phụ huynh cho bất kỳ bên thứ 3 nào nếu chưa nhận được sự đồng ý, tự nguyện tham gia của phụ huynh học sinh.

Các trường chỉ được sử dụng dữ liệu cho mục đích sử dụng phục vụ hoạt động giáo dục, quản lý, điều hành của ngành. Không được sử dụng dữ liệu cho mục đích thương mại, hay các mục đích khác trái với quy định của pháp luật. Tuân thủ quy định về bảo mật thông tin khi sử dụng dữ liệu. Cơ sở giáo dục không được chia sẻ, cung cấp dữ liệu cho đơn vị ngoài ngành.

Việt Dũng