Sáng nay, tại Trường Đại học Hồng Đức, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức; đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ của Trường Đại học Hồng Đức sau sáp nhập.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia, nhà khoa học cùng cán bộ, giảng viên, người lao động và người học Trường Đại học Hồng Đức.
3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Trường Đại học Hồng Đức sau sáp nhập
Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức.
Tiếp đó, đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lên trao Quyết định sáp nhập Trường Đại học Văn hoá, Thể Thao và Du lịch Thanh Hoá vào Trường Đại học Hồng Đức.
Cũng tại chương trình, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức sau sáp nhập.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục đại học của tỉnh trong giai đoạn mới.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, quyết định thể hiện sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, xây dựng cơ sở đào tạo có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.
Ông Tô Anh Dũng cho biết, Trường Đại học Hồng Đức với gần 30 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đại học đa ngành của tỉnh; trong khi Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với 15 năm truyền thống đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc sáp nhập, theo lãnh đạo tỉnh, là sự kế thừa và hội tụ những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ, tạo nền tảng để Trường Đại học Hồng Đức phát triển toàn diện hơn trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực, tỉnh xác định nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những yếu tố đột phá.
Trên cơ sở đó, Trường Đại học Hồng Đức cần phát huy vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của tỉnh; đồng thời trở thành hạt nhân kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp, phát huy hiệu quả mô hình liên kết "Ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh đề nghị Trường Đại học Hồng Đức tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực; đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và hiệu quả, cơ cấu lại ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của tỉnh;
Đồng thời, nhà trường cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, mở rộng hợp tác với các sở, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
“Sáp nhập không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu”
Phát biểu nhận nhiệm vụ và đáp từ tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới;
Hiệu trưởng đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự đồng hành, hỗ trợ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác đối với quá trình xây dựng, phát triển của Trường Đại học Hồng Đức.
Hiệu trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; khẳng định những giá trị truyền thống được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy trong ngôi nhà chung Trường Đại học Hồng Đức.
"Sáp nhập không phải là điểm kết thúc của một chặng đường, mà là điểm khởi đầu của một tầm nhìn mới”, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền, việc sáp nhập không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và những đóng góp ngày càng thiết thực của nhà trường đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.
Nhà trường sẽ tiếp nhận không chỉ một đơn vị đào tạo mà còn tiếp nhận một truyền thống giáo dục, đội ngũ tâm huyết và những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ để cùng xây dựng Trường Đại học Hồng Đức phát triển.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết nhà trường sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành chương trình hành động, kế hoạch phát triển và nhiệm vụ cụ thể; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy diễn ra ổn định, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Trong giai đoạn mới, nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới quản trị đại học; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp và địa phương.
Mục tiêu được đặt ra là xây dựng môi trường học thuật hiện đại, nhân văn, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm và chất lượng làm nền tảng phát triển.
Trường Đại học Hồng Đức dự kiến có gần 20.000 người học sau sáp nhập
Trước khi sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức có 24 đơn vị thuộc và trực thuộc; được phép đào tạo 07 ngành trình độ tiến sĩ, 22 ngành trình độ thạc sĩ, 40 ngành trình độ đại học và 01 ngành trình độ cao đẳng (Giáo dục Mầm non). Đến thời điểm 31/12/2025, Trường có 701 viên chức và người lao động (565 viên chức, 136 lao động hợp đồng), trong đó có 195 tiến sĩ, 32 phó giáo sư và 345 thạc sĩ. Quy mô người học là 13.907 người ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và cao đẳng.
Trong khi đó, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có 19 đơn vị thuộc trường, đào tạo 29 ngành, chuyên ngành; đội ngũ gồm 225 viên chức và người lao động, trong đó có 3 phó giáo sư, 27 tiến sĩ và 120 thạc sĩ. Quy mô người học của trường là 5.665 người.
Sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức được định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực với 08 ngành trình độ tiến sĩ, 23 ngành trình độ thạc sĩ, 52 ngành trình độ đại học và 03 ngành trình độ trung cấp.
Quy mô người học dự kiến 19.572 người, gồm 13.907 người học của Trường Đại học Hồng Đức và 5.665 người học của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
Cơ cấu tổ chức dự kiến gồm 28 đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó có 15 đơn vị đào tạo, nghiên cứu gồm các khoa: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Nông nghiệp và Môi trường, Kỹ thuật - Công nghệ, Văn hóa - Nghệ thuật, Du lịch, Ngoại ngữ, Thể dục thể thao, Chính trị - Luật, Giáo dục Mầm non và Tiểu học, Tâm lý - Giáo dục; cùng Trường Mầm non Thực hành Hồng Đức, Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục duy trì Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao Khoa học công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ.
Về đội ngũ, theo phương án trong Đề án, sau sáp nhập Trường Đại học Hồng Đức dự kiến có 926 viên chức và người lao động, gồm 708 viên chức và 218 lao động hợp đồng. Đề án đồng thời xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ theo lộ trình nhằm bảo đảm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Nhà trường sau sáp nhập.
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức đánh dấu bước phát triển mới của Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới xây dựng cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.