Ngày 9/8, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 8/2026.
Chương trình lần này có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho năm học 2026-2027”.
Năm học 2026-2027, quy mô ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có hơn 2,62 triệu học sinh, hơn 126.200 giáo viên và gần 79.600 lớp học, tăng hơn 96.000 học sinh so với năm học trước.
Việc chuẩn bị đủ trường lớp cho năm học mới là nhiệm vụ được Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thực hiện. Trong đó, kế hoạch là sẽ có 53 dự án được hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 1.000 phòng học xây mới, gần 800 phòng học tăng thêm, tổng vốn đầu tư vào khoảng 43.800 tỷ đồng.
Các trường không được ép buộc phụ huynh, học sinh mua sách bài tập, sách tham khảo
Tính đến hết tháng 7/2026, thành phố đã có 24/53 dự án hoàn thành với 364 phòng học mới. Hiện, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành 29 dự án còn lại trước ngày 5/9/2026, kịp thời đưa các công trình vào sử dụng phục vụ cho năm học mới 2026-2027.
Trả lời câu hỏi của cử tri liên quan đến việc học sinh được học 2 buổi/ngày, vấn đề sách giáo khoa cũng như là sách bài tập, sách tham khảo, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh của thành phố được học 2 buổi/ngày đạt mức khá cao.
Cụ thể: ở cấp tiểu học là 82,51%, cấp trung học cơ sở là 71,82% và cấp trung học phổ thông là 92%. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu là từ năm học 2027-2028, toàn thành phố sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Sở đang tập trung thực hiện nhiều nhóm giải pháp, cam kết bảo đảm 100% học sinh trong độ tuổi đến trường đều có chỗ học. Đối với những nơi chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường vẫn thực hiện đầy đủ chương trình chính khóa theo quy định, tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ phù hợp.
Đối với vấn đề sách giáo khoa, ông Nguyễn Bảo Quốc cho hay, thành phố bảo đảm trang bị, cấp phát cho 100% học sinh thuộc đối tượng yếu thế ở tất cả các khối lớp, cũng như là toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký. Tổng kinh phí thực hiện ước khoảng 288 tỷ đồng.
“Phụ huynh học sinh không bắt buộc phải mua sách bài tập, sách tham khảo. Học sinh chỉ cần sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành – đây là tài liệu bắt buộc duy nhất, được thành phố bảo đảm trang bị, cấp phát cho những học sinh có nhu cầu”, ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.
Cũng đến tham dự chương trình này, bà Phạm Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Tân chia sẻ, sách bài tập hay sách tham khảo không phải là tài liệu bắt buộc mà học sinh phải có.
Các trường không được ép buộc phụ huynh, học sinh mua. Việc sử dụng những sách này hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu học tập của từng học sinh.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị
Trước những lo lắng của cử tri đối với các suất ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp cho các trường học, bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Sở sẽ nỗ lực ở mức cao nhất, phối hợp với ngành giáo dục thành phố, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn thực phẩm tuyệt đối cho học sinh, từ suất ăn bán trú trong nhà trường cho đến hàng quán khu vực xung quanh cổng trường khi bước vào năm học 2026-2027.
Đề cập đến những giải pháp trọng tâm đang thực hiện cho việc này, bà Phạm Khánh Phong Lan nói rằng có hai nhiệm vụ mà Sở này đang triển khai, gồm:
Thứ nhất: Với các suất ăn bán trú trong trường học
Sở đã tập huấn chuyên sâu cho hơn 4.200 nhân sự chế biến suất ăn, 100% hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở đã quán triệt rất rõ là cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị do mình quản lý; phải công khai, minh bạch danh mục nhà cung cấp để phụ huynh cùng giám sát.
Kiểm soát nguồn gốc, hậu kiểm kiên quyết: Yêu cầu 100% đơn vị cung ứng chứng minh rõ nguồn gốc nguyên liệu; nhà trường thực hiện nghiêm kiểm thực 3 bước và lưu mẫu hàng ngày. Sở sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra 100% các bếp ăn, căng tin, đơn vị cung cấp suất ăn và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm theo quy định.
Thứ hai: Đối với các hàng quán, thức ăn đường phố trước cổng trường
Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ở các xã/phường/đặc khu tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất; kiên quyết chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các xe đẩy, hàng quán tự phát kinh doanh mất vệ sinh quanh khu vực trường học. Đồng thời, tổ chức phối hợp với nhà trường tuyên truyền cho học sinh hiểu, không sử dụng thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Sở vẫn duy trì các Đội Quản lý An toàn thực phẩm, phản ứng nhanh theo địa bàn, sẵn sàng tiếp nhận phản ánh trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng 028.39301714.
Ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân hoặc nhà trường, lực lượng của Sở sẽ lập tức phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh và tổ chức lấy mẫu, xử lý nghiêm theo đúng quy định nếu có vi phạm.