TPHCM: Sắp xếp cơ sở giáo dục, địa phương dự kiến thực hiện ra sao?

11/08/2026 06:30
Việt Dũng

GDVN - Hiện các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang ráo riết thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các trường học công lập trên địa bàn.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương án triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, để hình thành các mô hình trường học có quy mô lớn, có các phân hiệu, điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học.

Theo quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tắc của việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập sẽ là lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền được học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý,

onthithptngoquyen.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập sẽ hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học. Ảnh minh họa: V.D.

Song song đó, cũng cần bảo đảm tính ổn định và kế thừa, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, phụ huynh và các giáo viên.

Các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập ra sao?

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, ông Dương Tấn Khanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện phường đã làm xong đề án trình cho Ban thường vụ và Đảng ủy phường Bình Lợi Trung, cũng đã gửi nội dung này cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thẩm định.

Theo ông Dương Tấn Khanh, phường hiện có tất cả 12 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến trung học cơ sở. Dự kiến, sau sắp xếp, sáp nhập, phường chỉ còn 8 cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo đúng tỷ lệ giảm 33% số trường trên địa bàn theo quy định.

Thông tin do ông Dương Tấn Khanh cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập các trường sẽ tiến hành giảm các trường theo cùng cấp học. Cụ thể là sẽ sáp nhập giữa các trường mầm non, các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở với nhau.

Về phương án lựa chọn nhân sự đứng đầu các cơ sở giáo dục sau sáp nhập, ông Dương Tấn Khanh thông tin, hiện phường cũng đang chờ hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Phòng Văn hóa – Xã hội phường mới làm đề xuất trình Đảng ủy và các cơ quan có thẩm quyền của phường xem xét, quyết định.

Ông Lưu Văn Tâm - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Bình Lợi Trung nhấn mạnh, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường sẽ tuân thủ đúng định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Theo đó, sẽ thực hiện việc nhập các trường quy mô nhỏ vào trường lớn hơn, chọn điểm trường chính là những trường có đông học sinh hơn.

Cũng theo ông Lưu Văn Tâm, những văn bản hướng dẫn, quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cơ quan có thẩm quyền khác, thông qua các cuộc họp giao ban, phường đều triển khai đầy đủ xuống các trường học trên địa bàn. Những trường học dự kiến bị sáp nhập, giáo viên trên địa bàn phường đều nắm, đồng thuận với chủ trương quan trọng này.

Còn tại phường Phú Nhuận, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo phường thông tin, theo phương án dự kiến đã được trình lãnh đạo thành phố thì phường dự kiến đang từ 13 cơ sở giáo dục công lập sẽ giảm xuống còn 7 (3 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở).

Theo vị lãnh đạo này, phần lớn trường học công trên địa bàn phường có khoảng cách khá gần nhau. Đồng thời, phường cũng đã tổ chức các hội nghị phản biện xã hội, có sự tham gia của ban giám hiệu các trường học, ban đại diện cha mẹ học sinh, nhân dân các khu phố, các ban ngành đoàn thể của phường đến góp ý nên đến nay các chủ trương, chính sách về sáp nhập trường học được nhân dân, các trường đồng thuận rất cao.

Các trường học trên địa bàn phường cũng đã có nhiều hình thức tuyên truyền trong hội đồng sư phạm nhà trường việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập. Do đó, người dân, phụ huynh của các trường đều thấy chủ trương sáp nhập là cần thiết.

“Nếu có những ý kiến khác nhau, phản hồi gửi về phường đều được lãnh đạo quan tâm, giải quyết hết nên hầu như công tác này không gặp gì khó khăn”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hoàn tất hồ sơ, thủ tục sắp xếp trước ngày 15/8

Được biết, tại thông báo số 440-TB/VPTU do Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, trình Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, cho chủ trương trước ngày 10/8.

Đây sẽ là cơ sở để hoàn tất hồ sơ, thủ tục sắp xếp trước ngày 15/8, giúp các địa phương triển khai, kiện toàn tổ chức, ổn định đội ngũ trước năm học 2026-2027.

Việc sắp xếp phải bám sát yêu cầu giảm tối thiểu khoảng 30% đầu mối theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị giáo dục và bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đối chiếu kỹ từng địa bàn, nhất là các địa bàn giữ nguyên, không sắp xếp hoặc tỷ lệ cao trên 50%. Việc xây dựng phương án sắp xếp chỉ căn cứ các dự án xây dựng mới trường học, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương; không căn cứ các dự kiến, đề xuất chưa được phê duyệt.

Đối với các địa bàn đang có hoặc đang triển khai đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thì cần rà soát kỹ quy mô dân số, nhu cầu trường lớp trong thời gian tới; xem xét đầy đủ đề xuất của địa phương trên cơ sở khách quan, khoa học, không áp đặt phương án một cách chủ quan. Đồng thời, rà soát kỹ phương án đặt tên, giữ tên trường sau sáp nhập, sắp xếp, bảo đảm phù hợp và tạo sự đồng thuận.

Việt Dũng