Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả là phụ huynh tại phường Xuân Phương (thành phố Hà Nội) về công tác tuyển sinh, xếp lớp và tổ chức các lớp học IELTS năm học 2026 - 2027 của Trường Trung học phổ thông Xuân Phương.
Phụ huynh băn khoăn với số lượng học sinh trúng tuyển cao hơn trong thông báo tuyển sinh
Theo đó, phụ huynh bày tỏ băn khoăn khi số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Xuân Phương đang cao hơn rất nhiều so với con số chỉ tiêu được đưa ra trong thông báo tuyển sinh trước đó.
Cụ thể, nội dung ghi trong thông báo tuyển sinh được đăng tải vào ngày 18/6 trên fanpage "Trường THPT Xuân Phương" ghi "năm học 2026 - 2027 nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 15 lớp với tổng số 675 học sinh". Tuy nhiên, trong danh sách xếp lớp của khối lớp 10 năm học 2026 - 2027 phụ huynh thống kê được, tổng số lớp là 18 với 857 học sinh.
Theo khảo sát của phóng viên, trong bảng danh sách xếp lớp được nhà trường công bố vào ngày 7/8/2026, với tổng số 18 lớp 10 của năm học này thì con số tổng hợp có 857 học sinh được xếp lớp là hoàn toàn trùng khớp. Như vậy, con số này đang cao hơn so với chỉ tiêu công bố trước đó là hơn 3 lớp học và nhiều hơn 182 học sinh.
Các lớp học cũng được quảng bá gồm có: Lớp mũi nhọn, lớp đại trà, lớp bổ trợ tiếng Anh (IELTS), lớp tiếng Trung, lớp tiếng Nhật. Điểm trúng tuyển vào trường được công bố với nguyện vọng 1 ở mức 22,5 điểm, nguyện vọng 2 ở mức 23 điểm và nguyện vọng 3 ở mức 23,5 điểm.
Bên cạnh đó, sĩ số nhiều lớp từ 50 học sinh trở lên. Trong đó, lớp 10A1 có 50 em, lớp 10D2 có 52 em và lớp 10D3 có 52 em.
Các lớp khác như: 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 10A8, 10A9, 10D1, 10D4, 10D5, 10I3, 10I4 có số học sinh dao động từ mức 47 đến 49 em mỗi lớp.
Ngoài ra, các lớp từ 10I1 đến 10I4 được nhà trường "đánh dấu" là các lớp IELTS. Trong đó có 3 lớp IELTS (từ lớp 10I1 đến 10I3) và 1 lớp IELTS tiếng Trung là lớp 10I4. Trong đó, có 2 lớp IELTS có sĩ số là 39 vào 40 học sinh.
Đối với các lớp IELTS này, trong văn bản thông báo kế hoạch tổ chức khảo sát dành cho học sinh lớp IELTS khối 10 năm học 2026 - 2027 được nhà trường đăng tải 29/7 trên fanpage thì đơn vị tổ chức là Trung tâm ngoại ngữ Kella và Trung tâm khảo thí cấp chứng chỉ quốc tế IDP. Thời gian tổ chức buổi khảo sát được diễn ra vào ngày 3/8 tại Phòng Hội đồng Trường Trung học phổ thông Xuân Phương. Đối tượng áp dụng là những học sinh đã đăng ký lớp IELTS của trường.
Với số lượng học sinh mỗi lớp như trên, đa phần lớp 10 của trường vượt sĩ số quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo là không quá 45 học sinh/lớp ở bậc trung học phổ thông. Với những vấn đề trên, phụ huynh băn khoăn về điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên đã được nhà trường đảm bảo ra sao?
Hiệu trưởng nhà trường nói gì?
Để có thông tin khách quan về những vấn đề trên, ngày 10/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Phương để làm rõ.
Đối với băn khoăn của phụ huynh về tổng số học sinh, lớp học trong danh sách xếp lớp đang cao hơn nhiều so với chỉ tiêu công bố trong thông báo tuyển sinh trước đó, lãnh đạo nhà trường cho biết: "Theo thông lệ hàng năm chúng tôi nhận thấy, bao giờ cũng sẽ có số dư (số học sinh đăng ký vào trường dư ra so với chỉ tiêu đã công bố - PV). Như vậy, cứ học sinh nào đủ điểm chuẩn là đỗ.
Mọi năm, chúng tôi trừ hao và lấy theo số lượng theo chỉ tiêu đã công bố. Tuy nhiên trong năm học này, số lượng học sinh đăng ký vào Trường Trung học phổ thông Xuân Phương là rất đông nên mới có con số lên tới hơn 800 học sinh trúng tuyển như vậy.
Việc số lượng thí sinh năm nay đăng ký vào trường đông như vậy theo tôi là do các nguyên nhân: Thứ nhất là do bỏ hộ khẩu thường trú, tuyển sinh theo nơi cư trú.
Thứ hai là thay đổi về việc điểm chuẩn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 chỉ chênh nhau nửa điểm, rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức điểm giữa các nguyện vọng rất nhiều so với các năm học trước. Điều này tạo điều kiện cho các học sinh có điểm cao nhưng không đỗ vào các trường khác thì có thể đăng ký nguyện vọng vào trường".
Phóng viên đề cập, với số lượng học sinh trúng tuyển nhiều hơn so với chỉ tiêu công bố lúc đầu trong thông báo tuyển sinh lên tới gần 200 học sinh như vậy nhà trường đã báo cáo cơ quan quản lý để xin bổ sung chỉ tiêu hay chưa?
Về việc này, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Xuân Phương cho biết, thành phố Hà Nội đã có một đợt rà soát và đề nghị các nhà trường nâng chỉ tiêu để đảm bảo số lượng. Việc nâng chỉ tiêu của nhà trường là theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Đối với việc đảm bảo các yêu cầu dạy học với số lượng 857 học sinh đã trúng tuyển, thầy Châu khẳng định điều kiện về lớp học, trang thiết bị và giáo viên của nhà trường hoàn toàn có thể đáp ứng.
Còn việc xếp các lớp IELTS, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Phương nhấn mạnh là dựa trên các đơn đăng ký của phụ huynh. Phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký để nhà trường xếp lớp, còn không đăng ký sẽ không được xếp lớp.
Phóng viên đặt ra câu hỏi, việc tổ chức các lớp IELTS trong trường như vậy thì Trường Trung học phổ thông Xuân Phương thực hiện có phải theo chủ trương hay đề án nào của thành phố Hà Nội hay không? Về việc này, lãnh đạo nhà trường cho hay, các lớp học như vậy là do nhà trường tự đứng ra tổ chức và đã thực hiện trong nhiều năm nay.
"Với các lớp như thế này thì nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện chứ không riêng gì Trường Trung học phổ thông Xuân Phương mới có. Đơn vị tổ chức này là "kim cương" của IDP nên khi học sinh tham gia các lớp như thế này thì được hỗ trợ đầu ra và tạo điều kiện cho thi chứ IDP không tổ chức dạy.
Tất nhiên chứng chỉ sau này khi thì sẽ do IDP cấp, các khoản lệ phí thi như thế nào sẽ do IDP quy định. Đây là chứng chỉ quốc tế nên học sinh có được chứng chỉ này cũng sẽ là lợi thế sau này khi tham gia tuyển sinh vào các trường đại học", thầy Châu nói.
Nhà trường thực hiện công khai ra sao?
Ghi nhận của phóng viên trên website của Trường Trung học phổ thông Xuân Phương cho thấy có mục "Công khai". Tại trang chủ của mục này, bài gần đây nhất với tiêu đề "Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2026 của Trường THPT Xuân Phương" được đăng vào ngày 8/4/2026.
Tiếp tục tra cứu trong mục "công khai" trên website nhà trường, phóng viên tìm thấy bài viết với tiêu đề "Công khai hoạt động giáo dục năm 2025 theo TT09", bài viết có thời điểm đăng vào ngày 20/7/2025.
Trong văn bản đính kèm bài đăng, phóng viên cũng đã ghi nhận về nội dung báo cáo thường niên đợt 1 năm 2025. Tại mục thống kê về giáo viên năm học 2024 - 2025 cho thấy, nhà trường có tổng số 64 giáo viên tham gia giảng dạy.
Về phòng học, theo thống kê trong năm học 2024 - 2025 trường học này có tổng số 30 phòng học, trong đó số phòng học kiên cố là 30 phòng, diện tích mỗi phòng là 56m2 với số học sinh trong năm học này là 2.082 em. Với số lượng này thì mức bình quân tương ứng là 0,815 m2 /học sinh.
Ngoài ra trong bảng thống kê cũng cho thấy, bình quân lớp/ phòng học là 45/30, còn bình quân học sinh/ lớp là 45,7. Tỷ lệ học sinh chuyển trường đến/ đi trong năm học này là 30/24.
Tại báo cáo tài chính trong báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Trung học phổ thông Xuân Phương, các nội dung được ghi chung chung, phóng viên không tìm thấy thông tin cụ thể của thu, chi đối với chương trình liên kết hoặc chi phí tổ chức với các lớp IELTS.
Hiện tại, thời điểm này các cơ sở giáo dục phải thực hiện niêm yết báo cáo thường niên của năm học gần nhất. Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin của năm học 2025 - 2026 vừa qua, phóng viên tìm kiếm từ khoá "báo cáo thường niên", nhưng hệ thống trả về nội dung "tìm thấy 0 bản tin".
Phóng viên nêu câu hỏi về việc nhà trường đã công bố báo cáo thường niên năm học vừa qua hay chưa, thầy Châu khẳng định các thông tin đã được công bố hết trên website và trên fanpage của trường.
Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế website ngày 11/8, các thông tin tại mục "công khai" trên trang web của nhà trường vẫn tình trạng như trước đó, không có thay đổi. Phóng viên tra cứu trên fanpage của nhà trường cũng không tìm thấy báo cáo thường niên nào được đăng tải.