Nhiều khoa, ngành học trùng nhau trong các đơn vị đào tạo của Đại học Huế

14/08/2026 06:22
Mai Anh

GDVN - Trong các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học Huế có xuất hiện sự trùng lặp một số tên khoa, ngành học. 

Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW, trong đó yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng chuyển các cơ sở đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ những cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù.

Theo kế hoạch, mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 20% số đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập, hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo có 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trong đó có 41 cơ sở giáo dục đại học gồm 9 đại học, 31 trường đại học và 1 học viện.

Trong 9 đại học trực thuộc Bộ, có 2 đại học quốc gia và 3 đại học vùng.

Đơn cử, tại Đại học Huế - một trong 3 đại học vùng, hiện có 8 trường đại học thành viên, 4 đơn vị thuộc và 1 đơn vị trực thuộc đang thực hiện tuyển sinh và đào tạo một số ngành học (đại học chính quy, vừa làm vừa học, từ xa).

Đáng chú ý, giữa các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế, có một số ngành đào tạo giống nhau (trùng tên Khoa, ngành học).

20211123-153431-20210808-164507-dhh-tien-sanh-2623.jpg
Nguồn ảnh: Website Đại học Huế
Đơn vị Số khoa Số ngành (Theo thông báo tuyển sinh 2026)
Trường Đại học Sư phạm 12 22
Trường Đại học Kinh tế 6 22
Trường Đại học Khoa học 13 26
Trường Đại học Nghệ thuật 3 6
Trường Đại học Y - Dược 7 11
Trường Đại học Ngoại ngữ 8 13
Trường Đại học Nông Lâm 7 19
Trường Đại học Luật 5 2
Khoa Giáo dục thể chất 0 1
Khoa Quốc tế 0 3
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 0 7
Trường Du lịch 4 7
Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin 0 4

Theo thống kê, 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế bao gồm: Trường Đại học Sư phạm; Trường Đại học Kinh tế; Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học Nghệ thuật; Trường Đại học Y - Dược; Trường Đại học Ngoại ngữ; Trường Đại học Nông Lâm; Trường Đại học Luật.

4 đơn vị thuộc Đại học Huế thực hiện tuyển sinh và đào tạo, gồm: Khoa Giáo dục thể chất; Khoa Quốc tế; Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; Trường Du lịch.

1 đơn vị trực thuộc Đại học Huế thực hiện tuyển sinh và đào tạo là: Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin.

Nhiều tên khoa, ngành trùng lặp giữa các đơn vị

Theo thống kê của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngay trong các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học Huế có xuất hiện sự trùng lặp về tên khoa.

Đơn vị Số khoa trùng tên Tên khoa
Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Khoa học 5 Khoa Ngữ văn
Khoa Toán
Khoa Lịch sử
Khoa Hóa học
Khoa Sinh học
Khoa Quốc tế và Trường Đại học Ngoại ngữ 1 Khoa Quốc tế/Khoa Quốc tế học
Tổng cộng 6

Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Khoa học có 5 khoa trùng tên, bao gồm: Khoa Ngữ văn, Khoa Toán, Khoa Lịch sử, Khoa Hóa học và Khoa Sinh học.

Ngoài ra, Trường Đại học Ngoại ngữ có Khoa Quốc tế học, gần trùng tên với Khoa Quốc tế - một đơn vị thuộc Đại học Huế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số ngành cùng tên được tuyển sinh và đào tạo với hình thức khác nhau giữa các đơn vị.

Số liệu thống kê cho thấy, có ít nhất 6 ngành được tổ chức đào tạo từ 2 đơn vị. Trong đó, các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản lý nhà nước, Quản lý đất đai và Luật được đào tạo với nhiều hình thức khác nhau, gồm chính quy, vừa làm vừa học và từ xa.

STT Ngành Số lượng đơn vị cùng đào tạo Các đơn vị cùng đào tạo Hình thức
đào tạo
1
Ngôn ngữ Anh
2
Trường Đại học Ngoại ngữ Chính quy
Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Từ xa
2
Quản trị kinh doanh
2
Trường Đại học Kinh tế Chính quy
Trường Du lịch
3
Khoa học dữ liệu/Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
2
Trường Đại học Khoa học Chính quy
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
4
Quản lý nhà nước
2
Trường Đại học Khoa học Chính quy
Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Từ xa
5
Quản lý đất đai
2
Trường Đại học Nông Lâm Chính quy
Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Từ xa
6
Luật
2
Trường Đại học Luật Chính quy, vừa làm vừa học
Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Từ xa

Cụ thể, đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đào tạo đại học chính quy. Đồng thời, ngành này được đào tạo theo hình thức từ xa tại Trường Đại học Ngoại ngữ và Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin.

Ngành Quản lý nhà nước được Trường Đại học Khoa học đào tạo theo hình thức đại học chính quy, còn Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin tổ chức đào tạo theo hình thức từ xa.

Tương tự, ngành Quản lý đất đai được Trường Đại học Nông Lâm đào tạo đại học chính quy và Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin đào tạo từ xa.

Đối với ngành Luật, Trường Đại học Luật tổ chức đào tạo theo hai hình thức là đại học chính quy và vừa làm vừa học; đồng thời, ngành này cũng được Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin tổ chức đào tạo theo hình thức từ xa.

Bên cạnh đó, ngành Quản trị kinh doanh được đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế và Trường Du lịch, đều theo hình thức đại học chính quy.

Ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cũng được tổ chức đào tạo tại 2 đơn vị là Trường Đại học Khoa học, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, đều theo hình thức đại học chính quy.

Như vậy, trong 6 ngành được thống kê thì có 4 ngành được đào tạo tại nhiều đơn vị với từ 2 hình thức đào tạo trở lên, gồm Ngôn ngữ Anh, Quản lý nhà nước, Quản lý đất đai và Luật. Hai ngành còn lại là Quản trị kinh doanh và Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được đào tạo tại 2 đơn vị, cùng theo hình thức đại học chính quy.

So sánh cơ cấu ngành đào tạo với sứ mạng

Bên cạnh sự trùng lặp về ngành đào tạo giữa các đơn vị, mức độ phù hợp giữa ngành đang tuyển sinh với sứ mạng của từng đơn vị cũng đặt ra sự băn khoăn.

Ví dụ, Trường Đại học Khoa học xác định sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Song, cơ cấu ngành đào tạo hiện nay của trường khá rộng, bao gồm nhiều ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau, như Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường, Kiến trúc, Hán - Nôm, Văn học, Lịch sử, Đông phương học, Quản lý văn hóa, Triết học, Quản lý nhà nước, Báo chí, Truyền thông số, Xã hội học và Công tác xã hội.

Đáng nói, ngoài đào tạo đại học chính quy, một số ngành đào tạo còn được nhà trường triển khai với hình thức vừa làm vừa học như: Báo chí, Công tác xã hội.

Hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm STEAM & AI, Trường ĐH Khoa học Huế. Ảnh: Website nhà trường
Hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm STEAM & AI, Trường ĐH Khoa học Huế. Ảnh: Website nhà trường

Trường Đại học Ngoại ngữ xác định sứ mạng đào tạo và nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, văn hóa, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ và tri thức văn hóa của người Việt Nam, trước hết ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, cũng như người nước ngoài, hướng tới tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các dân tộc.

Thế nhưng bên cạnh các ngành đào tạo về ngôn ngữ và văn hóa, trường hiện còn đào tạo các ngành sư phạm như Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc và ngành Truyền thông quốc tế.

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xác định sứ mạng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm khoa học - công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập và phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh các ngành gắn với lĩnh vực nông nghiệp, nhà trường hiện còn đào tạo một số ngành thuộc nhóm kỹ thuật như Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, cơ cấu ngành đào tạo tại một số đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế cũng có những điểm đáng chú ý. Cụ thể, Khoa Giáo dục thể chất hiện chỉ đào tạo duy nhất ngành Giáo dục thể chất. Khoa Quốc tế đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Trường Du lịch đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số ngành sư phạm cũng được đào tạo tại các đơn vị khác, ngoài Trường Đại học Sư phạm.

Có thể thấy, nhiều đơn vị trong Đại học Huế có xu hướng đào tạo đa ngành, đa hệ dẫn tới sự trùng lặp lẫn nhau. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, tái cấu trúc bên trong đối với đại học đa lĩnh vực trong đó có đại học vùng.

Mai Anh