Rockshow CKX Re:TURN 2026 - Đêm nhạc hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

16/08/2026 08:25
An Vy

GDVN - Sự kiện Rockshow CKX Re:TURN 2026 hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đồng thời là một nét văn hóa riêng của nhà trường.

Tối ngày 15/8/2026, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức chương trình Rock Show CKX Re:TURN 2026 tại trường với sự góp mặt của các ban nhạc Bức Tường, Truant Fu, Mủn Gỗ, XcoreX và Nanowave.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1956 - 1966 - 2026). Tuy nhiên, thay vì là một hoạt động văn nghệ bình thường trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, Ban Tổ chức lựa chọn xây dựng CKX (Rock Xây dựng) như một cuộc trở về, nơi âm nhạc kết nối những thế hệ từng học tập, trưởng thành dưới mái trường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

ckx.jpg
Sự kiện Rockshow CKX Re:TURN 2026 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: KD Media.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có PGS.TS Hoàng Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Bùi Phú Doanh - Phó Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng;... cùng các giảng viên, lãnh đạo các đơn vị, khoa, tổ chức, đoàn thể của trường và các đại biểu khách mời, nhà tài trợ của chương trình.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết: “Sự kiện Rock Show CKX Re:TURN 2026 được tổ chức hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đồng thời là một nét văn hóa riêng của nhà trường. Trong suốt 60 năm qua, âm nhạc luôn đồng hành cùng các thế hệ thầy và trò. Đặc biệt, sự ra đời của ban nhạc Bức Tường và phong trào nhạc Rock trong giai đoạn 1995-1996 đã trở thành một dấu ấn đặc biệt, thể hiện tinh thần bền bỉ, ý chí vượt qua khó khăn và sự đoàn kết giữa các thế hệ trong nhà trường”.

Với nhiều thế hệ sinh viên, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội không chỉ được biết đến là một môi trường đào tạo kỹ thuật mà còn ghi dấu bởi đời sống sinh viên sôi nổi, phóng khoáng và giàu cá tính. Trong dòng chảy ấy, Rock dần trở thành một biểu hiện đặc biệt của tinh thần tuổi trẻ nơi đây.

Giữa những bản vẽ, con số và các môn học kỹ thuật, âm nhạc mở ra một không gian để sinh viên thể hiện cá tính, sự tự do, nét gai góc và nguồn năng lượng tuổi trẻ. Từ đó, những ban nhạc sinh viên được hình thành, các sân khấu Rock xuất hiện và cộng đồng những người yêu Rock cũng dần được kết nối, tạo nên một nét văn hóa riêng của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tiếp nối chương trình, đảm nhận trọng trách “đốt lửa” mở màn sân khấu CKX Re:TURN 2026, ban nhạc Nanowave đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng, giàu năng lượng. Với chất Rock đặc trưng cùng sức trẻ của sinh viên Xây dựng, Nanowave đã thổi một làn gió mới vào loạt ca khúc quen thuộc như Ước mơ, Bay, Không tên, Say, Sói và Tìm lại.

nano2.jpg
Ban nhạc Nanowave “đốt cháy” sân khấu với các ca khúc gắn liền với sức trẻ của sinh viên Trường Đại học Xây dựng. Ảnh: KD Media.

Những giai điệu từng gắn với nhiều thế hệ nay được tái hiện bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ của tuổi trẻ, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hoài niệm đến thăng hoa. Những thanh âm của quá khứ hòa cùng nhịp đập của hiện tại, tạo nên sự giao thoa đặc biệt trên sân khấu.

Không để không khí hạ nhiệt dù chỉ một giây, ban nhạc XcoreX bước lên sân khấu CKX Re:TURN 2026 với phần trình diễn gai góc, mang đậm tinh thần cuồng nhiệt của Rock Việt thời kỳ đầu.

Lần lượt vang lên các ca khúc Điên, Anh muốn, Báo động, Phá và khép lại bằng ca khúc Các bạn đứng nghiêm, XcoreX đã xóa nhòa mọi khoảng cách, đưa hàng nghìn khán giả hòa chung một nhịp đập - mộc mạc, bản năng, mạnh mẽ và không khoan nhượng. Những cánh tay giơ cao, tiếng reo hò không dứt biến đêm nhạc thành một “cuộc chơi” âm thanh đầy thăng hoa, nơi tinh thần Rock được lan tỏa mạnh mẽ giữa các thế hệ.

xco.jpg
Không cần những lời dẫn cầu kỳ, tiếng đàn ghi-ta đanh thép cùng những giai điệu đầy năng lượng đã đủ sức khuấy động cả không gian. Ảnh: KD Media.

Tiếp nối sức nóng cuồng nhiệt của đêm nhạc, nhóm nhạc Truant Fu bước lên sân khấu, khuấy động không khí bằng chất Alternative Rock pha Funky đầy phóng khoáng.

Mở đầu với nhịp điệu dồn dập, bắt tai của ca khúc FOOL, nhóm nhanh chóng cuốn khán giả vào không gian âm nhạc đầy tự do. Sức nóng tiếp tục được đẩy lên với ca khúc CRAZE, trước khi không gian lắng lại, trở nên mềm mại và sâu lắng hơn qua ca khúc Thiên thần. Đến ca khúc Một thời, những giai điệu thân quen lại khẽ chạm vào cảm xúc của khán giả, nơi tuổi trẻ, ký ức và âm nhạc cùng gặp nhau trong một khoảnh khắc trọn vẹn.

truan.jpg
Bốn ca khúc, bốn màu sắc khác nhau, nhóm nhạc Truant Fu mang đến một làn gió tươi mới và hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn cá tính cùng tinh thần rất riêng của Rock Xây Dựng. Ảnh: KD Media.

Tiếp nối hành trình “Tìm lại và Trở về”, sân khấu CKX chào đón Mủn Gỗ - ban nhạc mang màu sắc Alternative/Classic Rock (Rock kinh điển) riêng biệt, nhẹ nhàng nhưng đủ sức chạm sâu vào cảm xúc người nghe.

Lần lượt các ca khúc Tam giác mạch, Mị Châu, Chạy vào khoảng trời đang mưa, Ở quý hồ, Cách em một milimet, Anh có về cùng em và Lời nguyền quan họ - Ông hoàng Bảy, ban nhạc Mủn Gỗ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi êm đềm, da diết, lúc lại bùng lên mạnh mẽ.

Đặc biệt, những ca khúc trong album Cùng Em như một sợi dây kết nối, kéo khán giả đến gần hơn với âm nhạc của Mủn Gỗ - nơi những điều bình dị cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu. Giữa hàng nghìn người cùng đứng dưới sân trường Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, mỗi người lại có thể bắt gặp một câu chuyện của riêng mình.

mun.jpg
Các phần trình diễn của ban nhạc Mủn Gỗ trở thành một khoảng lắng giàu cảm xúc, góp thêm một mảnh ghép dịu dàng và sâu lắng vào đêm hội ngộ của CKX Re:TURN 2026. Ảnh: KD Media.

Khép lại chương trình, ban nhạc Bức Tường mang đến màn trình diễn sôi động, khuấy động không khí sân khấu CKX Re:TURN 2026. Ngay từ những giai điệu đầu tiên của ca khúc Trở về, không khí tại sân trường đã nhanh chóng nóng lên. Các ca khúc Rung chuông vàng, Tháng 3, Đi về phía mùa hè và Cơn mưa tháng 5 lần lượt được trình diễn, đưa hàng nghìn khán giả hòa vào không gian âm nhạc giàu năng lượng với tiếng hát, tiếng ghi-ta và những giai điệu đặc trưng của Rock.

Đến ca khúc Tâm hồn của đá, không khí chương trình càng trở nên cuồng nhiệt. Hàng nghìn cánh tay đồng loạt giơ cao, khán giả cùng hòa giọng trong tiếng trống dồn dập và những âm thanh ghi-ta mạnh mẽ. Ca khúc Bông hồng thủy tinh tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao, trước khi ca khúc Những chuyến đi dài khép lại phần trình diễn bằng một màn hòa nhịp đầy sôi động. Những giai điệu từng đồng hành cùng thanh xuân một lần nữa vang lên giữa sân trường Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, kết nối những khán giả ở nhiều độ tuổi bằng tình yêu dành cho Rock.

buc-tuong.jpg
Không chỉ đơn thuần là những ca khúc quen thuộc được tái hiện trên sân khấu, phần trình diễn của ban nhạc Bức Tường còn gợi lại những ký ức gắn với tuổi trẻ của nhiều thế hệ. Ảnh: KD Media.

Sự kiện Rockshow CKX Re:TURN 2026 mang thông điệp “Re:TURN” - một sự trở về, được Ban Tổ chức lựa chọn làm tinh thần xuyên suốt chương trình. Đó là sự trở về của những cựu sinh viên từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ dưới mái trường Xây dựng; sự trở lại của những ban nhạc mang trong mình mối liên hệ với ngôi trường; đồng thời là sự tiếp nối tinh thần Rock qua các thế hệ.

CKX Re:TURN 2026 vì thế không đơn thuần là một chương trình có nghệ sĩ biểu diễn và khán giả thưởng thức. Trên sân khấu có thể là những người từng là sinh viên của trường; dưới khán đài có thể là những cựu sinh viên đã rời giảng đường 10, 20, thậm chí 30 năm. Còn những sinh viên đang học tập hôm nay sẽ tiếp tục viết lên những ký ức của thế hệ mình, để tinh thần Rock Xây dựng được nối dài theo thời gian.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

mubr.jpg
773876124-1794948498189436-8099903768422695225-n.jpg
buc-tuong-3.jpg
buc-tuong-4.jpg
khan-gia.jpg
Các bạn sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng "cháy" hết mình trong sự kiện Rockshow CKX Re:TURN 2026. Ảnh: KD Media.

Ngày 8/8/1966, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 144/CP của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở tiền thân là Khoa Xây dựng thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội). Tính từ năm 1956, khi Khoa Xây dựng là một trong những khoa đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2026 đồng thời đánh dấu hai cột mốc: 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

An Vy