Tường thuật Talkshow "Xét tuyển bổ sung năm 2026: Còn nhiều cơ hội vào đại học"

18/08/2026 10:09
Nhóm PV

GDVN - Sáng ngày 18/8, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Talkshow "Xét tuyển bổ sung năm 2026: Còn nhiều cơ hội vào đại học" dành cho các thí sinh sau khi các cơ sở giáo dục đại học chính thức công bố điểm chuẩn.

Tính đến ngày 17/8, rất nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung. Đáng chú ý, xét tuyển bổ sung năm nay không chỉ diễn ra ở các trường ngoài công lập mà nhiều trường đại học công lập cũng tuyển bổ sung ở một số ngành, chương trình hoặc phân hiệu. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ người học, từ học bổng, ký túc xá đến các lộ trình học tập linh hoạt.

Điều đó đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn: Xét tuyển bổ sung có thực sự là một cơ hội để thí sinh tìm được một lựa chọn đại học phù hợp, hay chỉ đơn giản là tìm một nơi còn chỉ tiêu?

Trong Talkshow “Xét tuyển bổ sung 2026: Còn nhiều cơ hội vào đại học”, chúng ta sẽ cùng các chuyên gia và đại diện các trường đại học tìm câu trả lời cho những vấn đề này.

Tham dự chương trình là các chuyên gia phụ trách tuyển sinh của nhiều trường đại học, cao đẳng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh:

Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ, Phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh;

Thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền Thông - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Phụ trách phòng tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính – Marketing;

Thạc sĩ Vũ Đình Lê, Quyền Trưởng phòng Phòng Tư vấn tuyển sinh – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Ông Lê Phương Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến.

gdvn-talkshow-18-8-3.jpg
Các khách mời tham gia Talkshow "Xét tuyển bổ sung năm 2026: Còn nhiều cơ hội vào đại học".

CHƯA TRÚNG TUYỂN – CƠ HỘI VẪN CÒN

MC: Vì sao năm nay nhiều trường đại học phải tuyển bổ sung, trong khi những năm trước phần lớn đã hoàn thành chỉ tiêu? Và sự thay đổi đó đang tạo ra cơ hội gì cho thí sinh?

Thạc sĩ Vũ Đình Lê: Năm nay phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không đồng đều và khó so với các năm trước, thí sinh có phần chủ quan nên kết quả không như mong muốn.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức áp dụng quy định mới về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tối thiểu 15 điểm cho toàn bộ các ngành xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đồng thời bổ sung mức điểm sàn riêng là 20 điểm cho nhóm ngành Pháp luật (Luật). Những yếu tố trên tác động đến hoạt động tuyển sinh của các trường nên nhiều trường phải xét tuyển bổ sung.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Ngoài những lý do thầy Lê đã thông tin như trên thì năm nay thí sinh đã có nhiều thông tin hơn trong việc chọn ngành, chọn nghề và có sự thông minh hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thí sinh năm nay tập trung quá nhiều vào một số nhóm ngành nên dẫn đến nhiều ngành nghề khác thiếu chỉ tiêu.

Thực tế, có những ngành tương thích với ngành này nhưng không tương thích với ngành kia nên thí sinh cần thận trọng, tránh chạy theo ngành “hot”. Đợt xét tuyển bổ sung là cơ hội rất lớn cho các bạn bắt đầu đăng ký xét tuyển.

Khối ngành Sức khoẻ, Pháp luật, Kinh tế… đều có xét tuyển bổ sung ở nhiều trường đại học. Thí sinh cần xác định năng lực của mình để chọn ngành phù hợp nhất.

gdvn-talk-18-8-1.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Phụ trách phòng tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính – Marketing.

MC: Sau khi biết mình không trúng tuyển, tâm lý phổ biến của nhiều thí sinh là hụt hẫng, lo lắng, thậm chí nghĩ rằng mình đã mất cơ hội vào đại học. Theo các thầy cô, điều gì các em cần làm đầu tiên để thoát khỏi tâm lý này?

Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ: Hụt hẫng sau khi chưa trúng tuyển đợt 1 là một cảm xúc bình thường, thí sinh không nên vội cho rằng mình đã mất cơ hội vào đại học. Chưa trúng tuyển đợt 1 không đồng nghĩa với không trúng tuyển, bởi nhiều trường đại học vẫn đang xét tuyển bổ sung chỉ tiêu.

Với kinh nghiệm gần 30 năm làm giáo dục, tôi cho rằng các thí sinh nên bình tĩnh xem lại hồ sơ của mình, không chỉ dựa vào điểm thi mà cần xem xét cả học bạ và các phương thức tuyển sinh khác. Chẳng hạn, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có xét học bạ và phỏng vấn, qua đó mở thêm cơ hội để thí sinh tiếp tục tìm kiếm lựa chọn phù hợp.

gdvn-talk-18-8-7.jpg
Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ, Phụ trách Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Phương Khanh: Nếu không may trượt nguyện vọng yêu thích, điều đầu tiên thí sinh cần làm là giữ bình tĩnh, không quá lo lắng hay vội vàng tìm một nơi để có chỗ học, cũng không nên bỏ cuộc quá sớm. Chưa trúng tuyển đợt 1 không có nghĩa là hết cơ hội, bởi rất nhiều trường đại học công lập và ngoài công lập vẫn đang xét tuyển bổ sung và có thể kéo dài đến khi đủ chỉ tiêu. Cánh cửa đại học vì vậy vẫn còn mở và không chỉ đóng lại một lần.

Thí sinh cần chủ động tìm hiểu những trường, đơn vị đang xét tuyển bổ sung, xem xét ngành học mình yêu thích có còn chỉ tiêu hay không, đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, phương thức xét tuyển và điều kiện đăng ký của từng trường. Các phương thức có thể gồm xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, đánh giá năng lực hoặc các phương thức khác.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể tham khảo nhiều loại hình và chương trình đào tạo khác nhau nếu phù hợp với nhu cầu, thay vì chỉ giới hạn lựa chọn ở phương án ban đầu. Điều quan trọng là giữ bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội tiếp theo, tránh tâm lý bất an, lo lắng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và việc đưa ra quyết định.

gdvn-talk-18-8-2.jpg
Ông Lê Phương Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến chia sẻ.

MC: Hiện nay, nhiều trường đại học đang xét tuyển bổ sung. Theo các thầy cô, thí sinh nên nhìn nhận những cơ hội này như thế nào để không mặc định rằng xét tuyển bổ sung chỉ là “phương án cuối cùng”?

Thạc sĩ Bùi Quang Trung: Trước tiên, thí sinh cần thay đổi cách nhìn về xét tuyển bổ sung. Nó không phải “vớt” mà là cơ hội để thí sinh chọn lại ngành nghề phù hợp với năng lực của mình.

Các trường đại học khi xét tuyển bổ sung vì nhiều lý do như thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, thí sinh đi du học, ngành có chỉ tiêu tăng. Do vậy, đây là cơ hội cho thí sinh xét bổ sung.

Tuy nhiên, thí sinh không nên cố tìm cách trúng tuyển bằng mọi giá mà cần tìm hiểu cơ hội ngành nghề, học phí, chương trình đào tạo…

Thạc sĩ Vũ Đình Lê: Ở đợt xét tuyển 1, thí sinh còn mơ hồ về điểm chuẩn khi chưa biết có bao nhiêu thí sinh đăng ký vào ngành, trường mình mong muốn. Ở đợt 2 này, thông tin điểm chuẩn đã rõ ràng hơn nên thuận lợi hơn cho thí sinh khi đăng ký chọn ngành, trường mình mong muốn.

gdvn-talk-18-8-4.jpg
Thạc sĩ Vũ Đình Lê, Quyền Trưởng phòng Phòng Tư vấn tuyển sinh – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

MC: Khi có nhiều trường cùng tuyển bổ sung, thí sinh chưa trúng tuyển nên dựa vào những tiêu chí nào để lựa chọn một cơ hội phù hợp, thay vì chỉ thấy trường còn chỉ tiêu là đăng ký?

Ông Lê Phương Khanh: Khi xét tuyển bổ sung đợt 2, thí sinh trước hết cần tìm hiểu những trường mình mong muốn theo học có còn xét tuyển bổ sung ngành mình quan tâm hay không. Bên cạnh đó, cần xem xét các chính sách hỗ trợ dành cho thí sinh trong đợt xét tuyển này.

Môi trường học tập và cơ hội việc làm của ngành học cũng là những tiêu chí quan trọng cần được tìm hiểu kỹ. Thí sinh không nên chỉ lựa chọn dựa trên việc trường còn chỉ tiêu, mà cần cân nhắc mức độ phù hợp của ngành học, môi trường đào tạo với bản thân, cũng như các chính sách hỗ trợ và cơ hội phát triển trong tương lai.

Đợt xét tuyển bổ sung cũng có thể là cơ hội để thí sinh tìm hiểu những ngành học trước đó từng cân nhắc nhưng chưa dám lựa chọn hoặc lựa chọn quá an toàn. Quan trọng là các bạn cần trở thành một thí sinh tỉnh táo, tìm hiểu kỹ và lựa chọn ngành học, môi trường đào tạo thực sự phù hợp với bản thân.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Khi nhiều trường cùng xét tuyển bổ sung, thí sinh trước hết cần xem lại toàn bộ thông báo xét tuyển của những trường đang quan tâm, trong đó đặc biệt lưu ý ngành đào tạo, phương thức xét tuyển và chỉ tiêu của từng ngành. Ở đợt xét tuyển bổ sung, các trường chỉ còn một số ngành và một số chỉ tiêu nhất định, vì vậy thí sinh không nên mặc định rằng số lượng ngành và chỉ tiêu vẫn giống như đợt 1.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn không nên chỉ tập trung vào ngôi trường còn chỉ tiêu mà cần xem xét sự phù hợp của bản thân với ngành nghề và môi trường đào tạo. Các yếu tố như học phí, chi phí sinh hoạt, chính sách hỗ trợ, học bổng và cơ hội học tập cũng cần được tìm hiểu cụ thể. Thí sinh có thể mở rộng lựa chọn sang các phân hiệu hoặc những chương trình đào tạo khác, chẳng hạn chương trình liên kết quốc tế, nếu phù hợp với nhu cầu và định hướng của bản thân.

Đặc biệt, thí sinh và phụ huynh cần thận trọng với tâm lý phải trúng tuyển bằng được ở đợt xét tuyển bổ sung vì trước đó chưa trúng tuyển đợt 1. Sự phù hợp với ngành nghề và môi trường học tập mới là yếu tố quan trọng, thay vì chỉ tìm một nơi còn chỉ tiêu để nhập học.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là sau ngày 21/8, nếu thí sinh không xác nhận nhập học thì mới còn cơ hội đến với nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, nếu đã từ chối xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, sau đó xét tuyển bổ sung nhưng tiếp tục không trúng tuyển thì thí sinh cũng không thể quay lại xác nhận nhập học tại trường đã trúng tuyển trước đó. Vì vậy, việc đăng ký xét tuyển bổ sung cần được cân nhắc hết sức cẩn trọng, tránh tình trạng “đặt hai chân” nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào.

Thí sinh và phụ huynh không nên quá đặt nặng việc phải trúng tuyển trong đợt này mà bỏ qua những yếu tố liên quan đến sự phù hợp với ngành nghề và môi trường học tập. Đây là những tiêu chí quan trọng cần được cân nhắc kỹ để đưa ra lựa chọn phù hợp và hoàn thành việc đặt nguyện vọng xét tuyển một cách tốt nhất.

MC: Như vậy, vấn đề không còn là “còn trường nào tuyển”, mà là “cơ hội nào thực sự phù hợp với mình”. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cơ hội cụ thể đang được các trường đại học mở ra trong đợt xét tuyển bổ sung năm nay.

CƠ HỘI ĐANG Ở ĐÂU VÀ THÍ SINH SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

MC: Ở phần trước, chúng ta đã nói về việc xét tuyển bổ sung đang mở thêm cơ hội cho thí sinh. Nhưng cơ hội ấy cụ thể đang nằm ở đâu? Ngành nào, chương trình nào, địa điểm nào và những thí sinh nào có thể nắm bắt

Thưa Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể tìm thấy những cơ hội nào khi lựa chọn 3 chương trình này, và những điểm gì các em cần đặc biệt lưu ý trước khi đăng ký?

Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ: Trường đang tuyển sinh chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác ở Anh và Pháp cấp bằng. Trường tuyển sinh 70 chỉ tiêu theo 3 phương thức là phỏng vấn và xét học bạ, phù hợp với thí sinh có học lực từ khá trở lên.

Chương trình đối tác cấp bằng học hoàn toàn tại Việt Nam, còn chương trình chuyển tiếp học 2 giai đoạn tại Việt Nam và nước ngoài. Trước khi đăng ký, thí sinh cần xem xét phương thức xét tuyển, học phí của chương trình.

MC: Trường Đại học Tài chính - Marketing đang tuyển bổ sung 2.600 chỉ tiêu cho 5 ngành tại Phân hiệu Huế và Quảng Ngãi. Với quy mô chỉ tiêu như vậy, những nhóm thí sinh nào nên đặc biệt quan tâm đến cơ hội này? Điều kiện để nhận hồ sơ xét tuyển là gì?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Đối với 2.600 chỉ tiêu tuyển bổ sung tại Phân hiệu Huế và Phân hiệu Quảng Ngãi, Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển sinh ở các ngành như Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán và một số ngành liên quan.

Cơ hội này phù hợp với những thí sinh trước hết xác định được sự phù hợp về ngành nghề, đồng thời cân nhắc điều kiện kinh tế gia đình. Đặc biệt, những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc thí sinh không muốn đến Thành phố Hồ Chí Minh học tập mà mong muốn ở lại các tỉnh có thể quan tâm đến cơ hội xét tuyển bổ sung tại hai phân hiệu. Trong đó, thí sinh ở gần thành phố Huế hoặc các tỉnh gần Quảng Ngãi có thể tìm hiểu và đăng ký xét tuyển vào những ngành đang được nhà trường tuyển bổ sung.

Khi đăng ký xét tuyển bổ sung, thí sinh cần đặc biệt lưu ý ngành nghề, chỉ tiêu và phương thức xét tuyển. Nhà trường vẫn đảm bảo các phương thức xét tuyển như ban đầu, gồm xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT và xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu ý về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với xét tuyển bổ sung. Chẳng hạn, đối với ngành Luật kinh tế, các điều kiện cụ thể được nêu trong thông báo xét tuyển bổ sung tại Phân hiệu Huế và Phân hiệu Quảng Ngãi (Ví dụ, đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2026, nếu xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) thì phải đáp ứng điều kiện không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 15 điểm trở xuống).

Một lợi thế khác là khi học tại Phân hiệu Huế hoặc Phân hiệu Quảng Ngãi, bằng tốt nghiệp của sinh viên vẫn là bằng của Trường Đại học Tài chính - Marketing. Đồng thời, việc học tập tại các tỉnh giúp thí sinh giảm đáng kể chi phí sinh hoạt so với việc học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, bên cạnh việc quan tâm đến quy mô 2.600 chỉ tiêu, thí sinh cần xác định ngành nghề, môi trường học tập có thực sự phù hợp hay không, điều kiện kinh tế gia đình có đáp ứng được hay không, cũng như cân nhắc định hướng đầu ra trước khi lựa chọn Phân hiệu Huế hoặc Phân hiệu Quảng Ngãi.

gdvn-talk-18-8-6.jpg
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Talkshow "Xét tuyển bổ sung năm 2026: Còn nhiều cơ hội vào đại học" dành cho các thí sinh sau khi các cơ sở giáo dục đại học chính thức công bố điểm chuẩn.

MC: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đang tuyển bổ sung tại Phân hiệu Quảng Trị. Cơ hội này phù hợp với những thí sinh có định hướng như thế nào?

Thạc sĩ Vũ Đình Lê: Đây là năm đầu tiên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển bổ sung tại Phân hiệu Quảng trị. Phương pháp đánh giá, chất lượng giảng viên, chất lượng chương trình đều theo chuẩn như ở cơ sở chính của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường tuyển sinh đợt 2 đại học chính quy ngành Luật tại Phân hiệu Quảng Trị, với 350 chỉ tiêu. Thời gian đăng ký xét tuyển kéo dài từ ngày 22/8 đến ngày 31/8/2026.

Đợt tuyển sinh dành cho thí sinh chưa trúng tuyển đại học hoặc đã trúng tuyển vào một trường đại học nhưng chưa xác nhận nhập học.

Ngành Luật, địa điểm học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ở Quảng Trị. Sinh viên học 3 năm đầu tại Phân hiệu và năm cuối tại cơ sở chính (nếu có nhu cầu); mức học phí bằng 60% mức học phí cùng loại hình tại cơ sở chính.

Trong đợt tuyển sinh bổ sung, trường áp dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1 đồng thời mở rộng tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MC: Với những thí sinh đang tìm kiếm một lựa chọn khác sau khi chưa trúng tuyển đợt chính, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang có những cơ hội đáng chú ý nào, đặc biệt ở các ngành thuộc khối Sức khỏe?

Thạc sĩ Bùi Quang Trung: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2026 trên website ntt.edu.vn, các kênh mạng xã hội và những kênh thông tin chính thức của trường. Thí sinh và phụ huynh có thể truy cập các kênh này để tìm hiểu chi tiết thông tin xét tuyển bổ sung theo từng ngành.

Khối ngành Sức khỏe là một trong những thế mạnh đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, với hệ sinh thái ngành học đa dạng, gồm Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, cùng một số ngành liên quan như Quản lý bệnh viện.

Đối với những thí sinh chưa đạt nguyện vọng 1 vào ngành yêu thích, đặc biệt là những ngành như Y khoa và Răng hàm mặt do hồ sơ chưa phù hợp, có thể xem xét lựa chọn những ngành khác trong khối Sức khỏe nếu vẫn có định hướng theo đuổi lĩnh vực này. Xét tuyển bổ sung vì vậy có thể mở thêm cơ hội để thí sinh tìm được ngành học phù hợp với sở thích và năng lực.

Tuy nhiên, dù là xét tuyển bổ sung, các ngành thuộc khối Sức khỏe vẫn phải đảm bảo ngưỡng và điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Khi nhà trường công bố ngưỡng điểm đầu vào đối với các ngành bổ sung, thí sinh có thể căn cứ vào điều kiện này để xem xét cơ hội đăng ký.

Trong trường hợp còn thắc mắc về ngành học, điều kiện hoặc phương thức xét tuyển, thí sinh có thể truy cập các kênh mạng xã hội và thông tin tư vấn tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành để được giải đáp và nắm rõ thông tin trước khi đăng ký.

gdvn-talk-27.jpg
Thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền Thông - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.

MC: Với những thí sinh đang cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau, ngoài ngành học, Trường Đại học Văn Hiến có những yếu tố nào về môi trường đào tạo, chính sách hỗ trợ hoặc cơ hội phát triển mà các em nên tìm hiểu trước khi quyết định?

Ông Lê Phương Khanh: Hiện tại Trường Đại học Văn Hiến đang xét tuyển đợt 2. Chính sách hỗ trợ cho thí sinh trúng tuyển như đợt 1 như giảm 50% học phí học kỳ 1; trường cũng cam kết 100% sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp; cam kết có lương khi thực tập; đảm bảo môi trường được thực hành tốt nhất; thí sinh ở một số địa phương được giảm 15% học phí toàn khóa học…

Ngoài ra, sinh viên năm nay có mức điểm từ 29-30 điểm sẽ nhận được học bổng toàn khoá học; các mức học bổng khác thí sinh xem trên website của trường tại vhu.edu.vn.

MC: Một điểm đáng chú ý trong đợt xét tuyển bổ sung năm nay là không ít cơ hội đến từ các phân hiệu. Nhưng với thí sinh, câu hỏi không chỉ là “có thể vào trường hay không”, mà còn là “nếu học tại phân hiệu, mình sẽ được học tập và hưởng những quyền lợi gì?”

Với sinh viên học tại Phân hiệu Huế và Quảng Ngãi, ngoài chương trình đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing có những chính sách hỗ trợ nào để các em yên tâm học tập?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Sinh viên học tại Phân hiệu Huế và Phân hiệu Quảng Ngãi chương trình đào tạo không có sự khác biệt với trụ sở chính của Trường Đại học Tài chính - Marketing. Nhà trường triển khai các mô hình học tập như 3+1 hoặc 2+2, trong đó sinh viên có thể học tập tại phân hiệu trong những năm đầu và có các học kỳ trải nghiệm tại trụ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các hoạt động phong trào, ngoại khóa cũng được triển khai đồng loạt như sinh viên đang học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về đội ngũ giảng viên, sinh viên tại phân hiệu được học với các giảng viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing, trong đó có các giảng viên đầu ngành. Nhà trường cũng đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại trụ sở chính và các phân hiệu.

Về chính sách hỗ trợ, trong năm 2026, sinh viên trúng tuyển các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Luật kinh tế và Tài chính ngân hàng tại các phân hiệu sẽ được miễn, giảm 15% học phí trong toàn khóa học so với sinh viên học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên cũng được miễn phí ký túc xá một năm tại cả Phân hiệu Huế và Phân hiệu Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, nhà trường trang bị đồng phục thể dục thể thao và áo truyền thống để sinh viên tham gia học tập, hoạt động tại trường.

Các chính sách học bổng cũng được áp dụng tương tự như sinh viên trúng tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm chương trình Tiếp sức đến trường, học bổng Thắp sáng ước mơ, các chính sách miễn, giảm học phí và xét học bổng theo từng học kỳ theo quy định của nhà trường và Nhà nước. Sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng từ doanh nghiệp, gồm học bổng doanh nghiệp dành tặng sinh viên trong chương trình của trường và học bổng từ doanh nghiệp dành cho các khoa, viện tương ứng trong quá trình đào tạo.

Trong quá trình học, sinh viên tại phân hiệu cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan, học tập tại doanh nghiệp, gặp gỡ các CEO trong ngành để tìm hiểu về cơ hội, vị trí và định hướng nghề nghiệp. Nhà trường tổ chức các ngày hội tuyển dụng, kết nối sinh viên với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh.

Bên cạnh chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, làm việc độc lập và đưa ra quyết định thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm và hoạt động đoàn thể. Các hoạt động này được triển khai xuyên suốt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các phân hiệu, không có sự phân biệt giữa sinh viên học tại phân hiệu và sinh viên học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một lợi thế khác là sinh viên có thể học tập gần gia đình, giảm chi phí sinh hoạt, đồng thời văn bằng tốt nghiệp do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing cấp.

MC: Trường Đại học Tài chính – Marketing có chính sách hỗ trợ như vậy. Còn ở một mô hình phân hiệu khác, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đang có Phân hiệu Quảng Trị. Thưa thầy Lê, sinh viên tại đây sẽ được hưởng những điều kiện và quyền lợi gì?

Thạc sĩ Vũ Đình Lê: Đối với sinh viên học tại Phân hiệu Quảng Trị, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách tương tự cơ sở chính và đảm bảo sự bình đẳng giữa sinh viên tại cơ sở chính với sinh viên tại phân hiệu.

Tuy nhiên, sinh viên học tại Phân hiệu Quảng Trị có lợi thế về học phí. Mức học phí tại phân hiệu chỉ bằng khoảng 60% học phí tại cơ sở chính đối với cùng chuyên ngành. Các điều kiện về ăn ở, ký túc xá, căng tin và các hoạt động sinh hoạt cũng được nhà trường quan tâm, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Đặc biệt, sinh viên học tại Phân hiệu Quảng Trị được miễn tiền ở ký túc xá trong một năm đầu, chỉ phải đóng các khoản chi phí dịch vụ như điện, nước và các khoản liên quan.

Đối với ngành Luật, điểm chuẩn tại phân hiệu ngang với điểm chuẩn của cơ sở chính. Sinh viên phải học ít nhất một năm đầu tiên tại phân hiệu, sau đó tùy điều kiện cụ thể có thể xin chuyển vào cơ sở chính hoặc tiếp tục học tại phân hiệu và tốt nghiệp tại phân hiệu hoặc cơ sở chính. Việc chuyển đổi sẽ được nhà trường xem xét dựa trên các điều kiện cụ thể.

Những chính sách này tạo thêm sự linh hoạt cho sinh viên trong lựa chọn địa điểm học tập, đồng thời giúp các em có điều kiện theo đuổi ngành nghề và định hướng nghề nghiệp mong muốn.

gdvn-talk-22.jpg
Thạc sĩ Vũ Đình Lê chia sẻ về chính sách của nhà trường đối với sinh viên tại Phân hiệu Quảng Trị.

MC: Nếu thí sinh lựa chọn chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, những giá trị nào các em có thể nhận được trong quá trình học mà thí sinh cần biết trước khi quyết định?

Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ: Giá trị lớn nhất là bằng cấp. Các bạn được nhận bằng của nước ngoài, được công nhận tại Việt Nam và có cơ hội học cao hơn ở nước ngoài.

Chương trình rất linh hoạt, nếu sinh viên có đủ chuẩn tiếng Anh đầu vào 5.5 IELTS sẽ vào học ngay các môn chuyên ngành.

Sinh viên cũng có thể học hoàn toàn tại Việt Nam cũng như có thể học 2 giai đoạn. Mức học phí tại Việt Nam chỉ 60 triệu đồng/năm và ổn định trong toàn khoá học.

Trong quá trình học, sinh viên được hướng dẫn định hướng cơ hội học tập, tham quan doanh nghiệp và cùng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Nhiều năm qua, doanh nghiệp cũng thường xuyên đến trường để tuyển sinh viên chương trình liên kết.

MC: Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi ông Lê Phương Khanh, ngoài ngành học, Trường Đại học Văn Hiến những yếu tố nào trong môi trường đại học có thể tạo ra khác biệt cho sinh viên trong 4 năm và sau khi tốt nghiệp?

Ông Lê Phương Khanh: Khi trở thành sinh viên Trường Đại học Văn Hiến, người học sẽ nhận được sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp trong suốt quá trình học tập. Doanh nghiệp được xem là cầu nối quan trọng, giúp sinh viên từng bước tiếp cận môi trường thực tế và định hướng công việc.

Ngay từ năm nhất, sinh viên có thể trải nghiệm, thực hành và kiến tập tại doanh nghiệp, qua đó định hướng rõ hơn về công việc, ngành học cũng như tìm kiếm cơ hội cho 4 năm học tiếp theo. Sang năm thứ hai, sinh viên được thực hành, thực tập tại doanh nghiệp có lương.

Trong suốt quá trình học, doanh nghiệp tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi và môi trường để sinh viên phát triển như các cuộc thi về khởi nghiệp, kinh doanh, các talkshow, buổi chia sẻ và diễn đàn. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tìm kiếm việc làm, tiếp cận mentor, được hướng dẫn và bổ sung kiến thức, kỹ năng.

Bên cạnh đó, nhà trường đào tạo theo chương trình ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và sinh viên để cải tiến chương trình. Môi trường câu lạc bộ tại trường cũng có hơn 35 câu lạc bộ, đội nhóm, giúp sinh viên học tập các kỹ năng mềm, rèn luyện phong trào đoàn hội và tham gia các hoạt động tại trường.

Mỗi năm, nhà trường tổ chức hơn 300 hoạt động lớn nhỏ, trong đó có những hoạt động diễn ra tại các sân khấu lớn và các chương trình trọng điểm. Sinh viên được trực tiếp tham gia, tổ chức chương trình, qua đó có cơ hội rèn luyện và tập làm những công việc như tổ chức sự kiện, làm content.

Trong quá trình học, Trung tâm Chăm sóc người học cũng đồng hành với sinh viên, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ các vấn đề về học phí cũng như những khó khăn, vướng mắc trong học tập.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp tục làm việc tại hệ sinh thái của Trường Đại học Văn Hiến, hệ sinh thái đồng hành hoặc Câu lạc bộ Doanh nhân Văn Hiến cựu học. Đối với những sinh viên quan tâm đến các cơ hội việc làm khác, nhà trường hiện có liên kết với hơn 600 doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm cho các em.

Sinh viên Văn Hiến được đánh giá cao ở kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm để có thể thực tập, làm việc tại doanh nghiệp. Điểm khác biệt trong quá trình đào tạo là nhà trường không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn chú trọng đào tạo thái độ cho sinh viên.

Thông qua các chuyên đề và 6 kỹ năng mềm bắt buộc để sinh viên có thể tốt nghiệp, người học được rèn luyện các kỹ năng như thuyết trình, làm việc nhóm, kỹ năng về AI, kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng, qua đó tạo thêm điểm nổi bật và khác biệt trong CV khi bước vào thị trường lao động.

gdvn-talk-28.jpg
Ông Lê Phương Khanh chia sẻ về những yếu tố trong môi trường đại học có thể tạo ra khác biệt cho sinh viên trong 4 năm và sau khi tốt nghiệp.

MC: Nếu đã xác định được một cơ hội phù hợp, thí sinh cần kiểm tra những thông tin nào lần cuối trước khi quyết định đăng ký xét tuyển?

Thạc sĩ Bùi Quang Trung: Trước tiên, thí sinh cần xem xét ngành muốn học có phù hợp với mình hay không, thời gian học trong bao lâu, học nội dung gì… Đồng thời, thí sinh cần quan tâm đến điều kiện xét tuyển của trường là gì như điểm sàn ngành luật, sức khỏe… học bổng của ngành có còn hay không…

Thí sinh cũng cần tìm hiểu học phí của ngành, trường xem có phù hợp hay không, chất lượng và cơ sở đào tạo, cơ hội việc làm…

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Thí sinh khi xác định ngành phù hợp rồi thì cần kiểm tra xem toàn bộ thông tin tuyển sinh của các trường mình muốn xét tuyển như điểm nhận hồ sơ, phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn đợt 2 có thể bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn đợt 1 chứ không thể thấp hơn.

Cũng liên quan đến xét tuyển, thí sinh phải nắm cụ thể hồ sơ xét tuyển bổ sung của trường, thời gian nhận hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ…

Các trường đang tuyển đợt 2 cho rất nhiều chương trình (chuẩn, chất lượng cao, liên kết…) nên thí sinh cũng phải tìm hiểu thật kỹ để tránh bỏ lỡ cơ hội.

ĐÃ TRÚNG TUYỂN – CÓ NÊN TÌM MỘT CƠ HỘI TỐT HƠN?

MC: Ở hai phần trước, chúng ta chủ yếu nói về những thí sinh chưa trúng tuyển. Nhưng có một nhóm thí sinh đang đứng trước một bài toán khác: các em đã trúng tuyển đại học, nhưng ngành học hoặc trường mình trúng tuyển chưa phải lựa chọn mà các em mong muốn nhất.

Khi nhìn thấy nhiều trường đang tuyển bổ sung, các em có thể đặt câu hỏi: “Liệu mình có nên thử một cơ hội khác ?”

Trước khi quyết định tìm kiếm một cơ hội khác, thí sinh đã trúng tuyển cần tự trả lời những câu hỏi nào để xác định mình thực sự chưa phù hợp với ngành, trường đã chọn, thay vì chỉ đang tiếc nuối hoặc muốn tìm một lựa chọn được cho là tốt hơn?

Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ: Trước khi quyết định thay đổi lựa chọn, thí sinh cần xác định rõ mình có thực sự không phù hợp với ngành học hay chỉ đang tiếc nuối một lựa chọn khác. Việc thay đổi lựa chọn không sai, nhưng cần được cân nhắc kỹ dựa trên sự phù hợp lâu dài.

Một trong những yếu tố cần xem xét là khả năng tiếng Anh và khả năng tài chính. Đặc biệt, với những chương trình có yếu tố quốc tế, thí sinh cần đánh giá khả năng đáp ứng môi trường học tập, đồng thời cân nhắc mức học phí có thể cao hơn so với những lựa chọn khác.

Trước khi từ bỏ cơ hội đã trúng tuyển để lựa chọn một cơ hội mới, thí sinh cũng cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về chương trình mới, từ điều kiện học tập đến những yêu cầu liên quan. Không nên đưa ra quyết định chỉ vì nghe nói một lựa chọn khác tốt hơn hoặc đang có tâm lý dao động.

Thay đổi lựa chọn không phải là điều sai, nhưng quyết định cần dựa trên sự phù hợp lâu dài. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ để lựa chọn một cơ hội thực sự chắc chắn, tránh tình trạng “mất cả hai”.

Ông Lê Phương Khanh: Trước khi từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển ở đợt 1 để tìm kiếm một cơ hội khác trong đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh trước hết cần tự hỏi: “Tại sao mình lại lựa chọn ngành học này?” Bởi khi đăng ký nguyện vọng ở đợt 1, thí sinh đã có quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và cân nhắc khá kỹ trước khi đưa ngành học đó vào nguyện vọng.

Nếu sau khi trúng tuyển lại muốn tìm một nguyện vọng khác, thí sinh cần trả lời rõ lý do: lựa chọn ban đầu có phải vì chạy theo bạn bè, chạy theo đám đông hay vì tiếc một nguyện vọng khác được cho là tốt hơn nhưng mình không đủ điều kiện hoặc không phù hợp để theo học?

Với nguyện vọng mới, thí sinh cũng cần tìm hiểu kỹ ngành học đó là gì, chương trình đào tạo những nội dung nào, cơ hội phát triển ra sao và bản thân có thực sự yêu thích hay phù hợp hay không.

Bên cạnh đó, mỗi lựa chọn đều cần có phương án dự phòng. Thí sinh cần đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với cả ngành học, nguyện vọng đã trúng tuyển và nguyện vọng chuẩn bị đăng ký xét tuyển bổ sung. Nếu nhận thấy mình không phù hợp và đang lựa chọn chỉ vì chạy theo bạn bè, chẳng hạn bạn bè rủ nhau học cùng một trường, một ngành, thì không nên vội tìm cơ hội xét tuyển bổ sung mà có thể kiên trì với nguyện vọng đã trúng tuyển.

Ngược lại, nếu vẫn còn hoang mang và chưa thực sự rõ ràng về lựa chọn của mình, thí sinh nên bình tĩnh tìm hiểu thêm trước khi đưa ra quyết định, để lựa chọn được nguyện vọng phù hợp trong đợt xét tuyển bổ sung.

MC: Với thí sinh đã trúng tuyển nhưng muốn tìm kiếm cơ hội khác, các em cần cân nhắc và thực hiện những bước nào để vừa thử sức với lựa chọn mới, vừa không rơi vào tình huống mất cả phương án đã trúng tuyển lẫn cơ hội xét tuyển bổ sung?

Thạc sĩ Bùi Quang Trung: Các bạn phải đặc biệt thận trọng khi muốn thay đổi vì các bạn đã trúng tuyển đợt 1.

Đã trúng tuyển nhưng muốn xét tuyển bổ sung các bạn phải không xác nhận nhập học, nhưng trước đó cần tìm hiểu ngành muốn học ở các trường, điểm xét tuyển, phương thức xét tuyển xem có đáp ứng được không.

Khi bạn đã có đầy đủ thông tin tuyển bổ sung và chắc chắn trúng tuyển thì nên quyết định từ bỏ kết quả trúng tuyển đợt 1.

Thạc sĩ Vũ Đình Lê: Nếu ngành trúng tuyển ở đợt 1 không phải là mơ ước mà cơ hội ở đợt 2 các bạn có thể vào được ngành mơ ước, yêu thích thì cũng nên cân nhắc.

Khi tìm được ngành phù hợp ở đợt bổ sung thì cần nghiên cứu và tìm hiểu đầy đủ thông tin trước khi quyết định.

MC: Nếu chỉ được gửi một lời khuyên cho thí sinh đã trúng tuyển nhưng đang muốn xét tuyển bổ sung, các thầy cô sẽ nói điều gì?

Tiến sĩ Lương Thị Thu Thuỷ: Điều quan trọng nhất ở thời điểm này là các bạn thí sinh hãy bình tĩnh, tìm hiểu thông tin và cân nhắc sự phù hợp. Tôi mong rằng các bạn sẽ không đưa ra quyết định quá vội vàng, mà cần xác định kỹ lựa chọn nào thực sự phù hợp với mình, bởi đây là quyết định có tính lâu dài.

Thạc sĩ Bùi Quang Trung: Nếu phải đưa ra một lời khuyên cho các bạn thí sinh, tôi mong các bạn hãy trân trọng những kết quả mà mình đã có. Không phải cứ thấy một ngành đang tuyển bổ sung là mình phải lựa chọn. Khi đã tìm được một ngành học phù hợp, các bạn hãy tự tin lựa chọn và nộp hồ sơ ngay từ thời điểm trường công bố để có cơ hội tìm được một lựa chọn phù hợp hơn với bản thân.

Quan trọng nhất, đó phải là một ngành học mà các bạn yêu thích và sẵn sàng dành hết tâm huyết, dành những năm tháng tuổi thanh xuân của mình cho hành trình đại học.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng: Các bạn có quyền lựa chọn cơ hội cho mình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cơ hội đó có thực sự phù hợp với các bạn hay chưa. Sự phù hợp không chỉ nằm ở việc học ngành gì, trường nào, mà còn ở việc các bạn có thể học tập, trưởng thành và có cơ hội đến gần hơn với doanh nghiệp. Đó mới là những điều quan trọng.

gdvn-talk-30-4620.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng dành lời khuyên cho các thí sinh trước khi lựa chọn cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Thạc sĩ Vũ Đình Lê: Theo quan điểm cá nhân của tôi, khi các em lựa chọn xét tuyển vào Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì cần lưu ý về các điều kiện tuyển sinh. Chúng tôi là trường đào tạo về Luật nên ngưỡng đầu vào tương đối cao, các em cần đảm bảo các tiêu chí về ngưỡng điểm, trong đó có yêu cầu về điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển.

Vì vậy, khi trường tuyển bổ sung, các em cần đặc biệt lưu ý những yêu cầu này để xác định mình có đáp ứng được điều kiện hay không trước khi đăng ký.

Ông Lê Phương Khanh: Tất cả các bạn đều có quyền lựa chọn cho bản thân mình. Tuy nhiên, lựa chọn nào cũng cần phải có sự tìm hiểu kỹ, nghiên cứu thật kỹ về nguyện vọng, ngành học và trường học. Khi chúng ta tìm hiểu đầy đủ, chúng ta sẽ có thêm cơ hội để lựa chọn một hướng đi phù hợp và phát triển tốt hơn trong tương lai.

MC: Xét tuyển bổ sung không phải là cánh cửa cuối cùng, mà có thể mở ra những cơ hội mới để thí sinh tìm được ngành học và môi trường đào tạo phù hợp với mình.

Với những thí sinh chưa trúng tuyển, đừng vội bỏ cuộc. Hãy bình tĩnh tìm hiểu và cân nhắc những cơ hội vẫn đang mở.

Với những thí sinh đã trúng tuyển nhưng muốn tìm kiếm một lựa chọn khác, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định thay đổi, bởi mỗi lựa chọn đều đi kèm những cơ hội và rủi ro nhất định.

Hy vọng những chia sẻ trong Talkshow hôm nay đã giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin, góc nhìn và sự chủ động để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho hành trình phía trước.

Xin trân trọng cảm ơn các khách mời và quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình.

Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Hiến và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong chương trình hôm nay.

Xin chào và hẹn gặp lại!

Nhóm PV