Chiều 18/8, tại tỉnh Lào Cai, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đại diện các sở, ngành; lãnh đạo Đại học Thái Nguyên cùng các trường đại học thành viên.
Tại hội nghị, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Theo đó, bà Hạnh cho biết sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai (tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.
Mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các hoạt động hợp tác được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Đại học Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời hỗ trợ địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo thống kê, trong giai đoạn 2021-2025, Đại học Thái Nguyên đã đào tạo gần 6.900 học viên, sinh viên cho tỉnh Lào Cai thông qua các loại hình đào tạo chính quy và vừa làm vừa học. Tỉnh Lào Cai hiện có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ, ngoại ngữ, tin học và các ngành phục vụ phát triển công nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã giới thiệu khái quát về mô hình đại học hai cấp của Đại học Thái Nguyên với quy mô hơn 115.000 người học, hệ thống ngành nghề đào tạo đa dạng, phủ rộng hầu hết các lĩnh vực.
Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên luôn đồng hành cùng các địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã khẳng định hiệu quả hoạt động, trở thành điểm sáng trong mô hình đào tạo phân hiệu của đơn vị.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại học Thái Nguyên đề xuất tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu khả năng thành lập cơ sở 2 của Đại học Thái Nguyên tại trung tâm tỉnh; xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Lào Cai nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương.
Đồng thời, Đại học Thái Nguyên cũng đề xuất triển khai các chương trình đào tạo theo nhu cầu và đặt hàng của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp và các khu công nghiệp; phối hợp xây dựng mô hình trạm y tế kiểu mẫu, phát triển thư viện số, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho người dân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới; giải pháp tăng cường liên kết giữa nhà trường với địa phương; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp.
Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được và nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Thoả thuận nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và toàn diện giữa tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay.