Thủ khoa đầu vào của VNU-IS chọn học Tự động hóa và Tin học trong môi trường tăng cường tiếng Anh

21/08/2026 06:22
Hồng Linh

GDVN - Với điểm xét tuyển đạt 29,25 (tổ hợp A01), em Nguyễn Hữu Phát là thủ khoa đầu vào của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Ngày 16/8/2026, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS) tổ chức đón tân sinh viên QH.2026.Q đến làm thủ tục nhập học trực tiếp tại cơ sở 144 Xuân Thủy. Không chỉ là ngày hoàn tất những thủ tục đầu tiên để chính thức trở thành sinh viên VNU-IS, mùa nhập học năm nay còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, đặc biệt với hành trình kết nối từ Xuân Thủy tới Hòa Lạc.

Với điểm xét tuyển đạt 29,25 (tổ hợp A01), em Nguyễn Hữu Phát - cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng), tân sinh viên ngành Tự động hóa và Tin học là thủ khoa đầu vào của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay.

Ấn tượng với môi trường đào tạo có tính quốc tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Nguyễn Hữu Phát bày tỏ: "Khi biết tin trở thành thủ khoa đầu vào, em cảm thấy rất bất ngờ. Sau sự ngỡ ngàng là niềm vui và sự xúc động khi những nỗ lực, cố gắng trong suốt 3 năm học trung học phổ thông đã được đền đáp xứng đáng.

Em lựa chọn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội là nguyện vọng 1 vì em ấn tượng với môi trường đào tạo có tính quốc tế và khả năng trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để hội nhập của nhà trường. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đóng vai trò quan trọng giúp người học tiếp cận tri thức mới và thích ứng với sự thay đổi không ngừng của lĩnh vực công nghệ.

Việc sinh viên được học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh xuyên suốt quá trình đào tạo là điều kiện thuận lợi để em rèn luyện năng lực ngoại ngữ, từ đó có thể nhanh chóng thích nghi và làm việc trong các doanh nghiệp, tập đoàn có yếu tố nước ngoài sau khi tốt nghiệp".

Hữu Phát cho biết, em quyết định theo đuổi ngành Tự động hóa và Tin học vì nhận thấy nhu cầu nhân lực và tiềm năng phát triển lớn của ngành trong hiện tại cũng như tương lai. Theo nam sinh, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các hệ thống tự động đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong nhiều lĩnh vực của đời sống, kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ kỹ sư thiết kế, vận hành và phát triển các hệ thống công nghệ. Những người làm chủ công nghệ, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư thiết kế phần cứng, hệ thống tự động hóa và các nền tảng công nghệ cốt lõi sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Trong 4 năm học tập tới, ngoài việc tiếp thu và thành thạo những kiến thức được đào tạo, Hữu Phát đặt mục tiêu tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tập. Em sinh viên cũng muốn rèn luyện khả năng giao tiếp, đối thoại để có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh việc học, tùy theo nhu cầu và mục tiêu của bản thân, Hữu Phát sẽ cân nhắc tham gia các câu lạc bộ, dự án cộng đồng để có thêm trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Dù theo học lớp chuyên Anh, nam sinh vẫn luôn dành sự yêu thích đặc biệt đối với các môn khoa học tự nhiên và những lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic.

“Ngay từ nhỏ, em đã có hứng thú với các môn tự nhiên. Vì vậy, dù học chuyên Anh, em vẫn ưu tiên lựa chọn những ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ như Tự động hóa và Tin học. Tiếng Anh là công cụ cần thiết trong hầu hết mọi lĩnh vực nghề nghiệp, không giới hạn ở những ngành liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ. Việc có nền tảng ngoại ngữ tốt sẽ giúp người học tiếp cận tri thức mới, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và phát triển chuyên môn hiệu quả hơn” - Hữu Phát chia sẻ.

1787022717875-4013477068718840035-4013477068718840035-330c3fd4886dee082d9d160eac2de8c4-horz.jpg
Em Nguyễn Hữu Phát - Tân sinh viên ngành Tự động hóa và Tin học, thủ khoa đầu vào của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Xây dựng kế hoạch học tập cụ thể theo từng ngày

Nhắc đến dấu ấn đáng nhớ nhất trong hành trình học tập, Hữu Phát cho biết việc trúng tuyển lớp chuyên Anh là bước ngoặt quan trọng đối với em.

Hữu Phát bộc bạch: "Thời điểm thi vào lớp 10 là giai đoạn em gặp không ít áp lực. Dù có thế mạnh ở môn Toán nhưng em nhận ra khoảng cách giữa bản thân với các bạn cùng đạt mục tiêu thi lớp chuyên Toán. Sau đó, em quyết định thay đổi hướng đi, thi vào lớp chuyên Anh để được học tập trong môi trường tốt của trường chuyên, đồng thời tự bồi dưỡng thêm các môn tự nhiên. Đó có thể xem là một 'canh bạc', bởi em chỉ có khoảng 4 tháng để tăng tốc và cạnh tranh với những bạn đã đầu tư học tiếng Anh trong nhiều năm. Tuy nhiên, em tin rằng với nền tảng ngoại ngữ sẵn có và sự nỗ lực của bản thân, em có thể bắt kịp và kết quả đã đúng như mong đợi".

Chính môi trường học tập tại lớp chuyên Anh đã mở ra cho Hữu Phát một góc nhìn mới về vai trò của ngoại ngữ trong học tập và phát triển bản thân. Những ngày đầu được học tập trong môi trường chú trọng sử dụng tiếng Anh đã khơi dậy sự hứng thú đặc biệt của nam sinh đối với ngôn ngữ này. Việc lựa chọn Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội một phần cũng xuất phát từ mong muốn được tiếp tục học tập trong môi trường có tính quốc tế và sử dụng tiếng Anh thường xuyên.

Để đạt 29,25 điểm (tổ hợp A01) kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hữu Phát cho biết, em xây dựng kế hoạch học tập cụ thể theo ngày, mỗi ngày tập trung vào một môn để tăng khả năng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức.

“Em thường phân chia các ngày để tập trung vào từng môn, chẳng hạn thứ Hai, thứ Tư học Toán; thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy học Vật lý. Khi chuyên tâm vào một môn, năng suất tiếp thu kiến thức sẽ nhanh và chắc hơn so với việc cùng lúc phân chia sự tập trung cho nhiều mảng.

Cùng với đó là đan xen học Tiếng Anh cũng là môn thế mạnh của em. Phương pháp học của em là tạo ra một môi trường để có thể sử dụng ngôn ngữ thường xuyên, chẳng hạn tiếp cận các nội dung, thông tin bằng tiếng Anh, tập suy nghĩ bằng tiếng Anh và nếu có thể thì tìm những người bạn quốc tế để rèn luyện giao tiếp. Khi bản thân được đặt trong một môi trường mà việc sử dụng tiếng Anh trở nên tự nhiên, việc làm quen và nắm bắt ngôn ngữ cũng sẽ dần trở nên dễ dàng hơn" - Hữu Phát bày tỏ.

Điều quan trọng giúp Hữu Phát duy trì hiệu quả học tập là không thúc ép bản thân quá mức. Khi cảm thấy đã tới giới hạn, nam sinh sẽ nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Việc cố gắng nhồi nhét kiến thức khi đã mệt mỏi không những kém hiệu quả, gây khó khăn trong tiếp thu mà còn có thể phản tác dụng, khiến bản thân cảm thấy nản chí và dần hình thành suy nghĩ tiêu cực về việc học.

Ngoài ra, khi gặp một dạng bài khó hoặc kết quả không như mong muốn, theo Hữu Phát điều quan trọng nhất là kiên nhẫn. Nam sinh sẽ bắt đầu lại từ đầu, xem xét bản thân mắc lỗi ở đâu, từ đó điều chỉnh cách suy nghĩ để tìm ra đáp án đúng. Nếu tự mình vẫn không giải quyết được vấn đề, Hữu Phát có thể tìm sự trợ giúp từ bạn bè hoặc giáo viên. Qua mỗi lần như vậy, nam sinh sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Hồng Linh